Hội nghị G7 khiến thị trấn yên bình tại Elmau sống trong 'sợ hãi'

(CLO) Các nhà lãnh đạo G7 sẽ gặp nhau trong 3 ngày tại Lâu đài Elmau, Đức và biến khu vực bình dị này của Bavaria thành một khu vực an ninh cao, tác động đến các doanh nghiệp và trường học địa phương.

Garmisch-Partenkirchen là một thị trấn ở Upper Bavaria sống chủ yếu nhờ du lịch. Người trượt tuyết đến vào mùa đông, người đi bộ đường dài tới vào mùa hè.

Anh Kässer bên trong tiệm làm bánh của mình ở Elmau. Ảnh: DW

Anh Kässer bên trong tiệm làm bánh của mình ở Elmau. Ảnh: DW

Bài liên quan

G7 tranh luận đầu tư nhiên liệu hóa thạch trước khủng hoảng năng lượng

G7 huy động ngân sách 600 tỷ USD để đầu tư vào các nước đang phát triển

Các nước G7 sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga

Hàng nghìn người tuần hành yêu cầu G7 hành động về nghèo đói và khí hậu

Anh Kässer cho biết: “Các khách sạn đã có người ở, nhưng trong ba tuần qua, họ là cảnh sát, nhân viên bảo vệ và những người thực hiện công việc thiết lập cho hội nghị thượng đỉnh G7. Tất nhiên, họ không mua sắm với chúng tôi hoặc ăn với chúng tôi, bởi vì họ được phục vụ riêng".

Không chỉ có mình anh gặp phải vấn đề này. "Tôi đã đi ăn tối qua, có ba người ngồi trong nhà hàng, nơi mà thông thường mọi thứ đều chật kín người vào thời điểm này trong năm".

Ít nhất 18.000 cảnh sát đã được triển khai tới Garmisch-Partenkirchen và Elmau, ngôi làng nhỏ nằm phía trên thị trấn nghỉ mát để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7. Xe cảnh sát xếp hàng dài khắp nơi, và máy bay trực thăng liên tục tuần tra trên không.

Các nguyên thủ quốc gia được bảo vệ kín đáo tại Lâu đài Elmau, một nơi nghỉ dưỡng sang trọng hẻo lánh, trong khi ở Garmisch, trung tâm truyền thông đã được thiết lập cho khoảng 3.000 nhà báo. Hàng trăm nắp cống đã được dán kín bằng giấy dán tường màu trắng, không được phép đặt thùng rác trên đường phố, trường học bị buộc đóng cửa, và học sinh phải đăng ký học trực tuyến.

Các trạm kiểm soát của cảnh sát đã được thiết lập trên tất cả các con đường tiếp cận trong bán kính 16 km. Người tới phải dừng lại để kiểm tra. Kế hoạch là phát hiện và lọc ra những kẻ gây rối và những người biểu tình có khả năng bạo lực trước khi họ đến được Garmisch.

Tatjana Söding, người cùng với Christopher Olk đã dựng lều của mình trong một trại biểu tình trên một đồng cỏ, đều thuộc liên minh "Stop G7 Elmau" có kế hoạch tổ chức một số cuộc biểu tình phản đối trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

Olk chỉ trích: "Bảy nguyên thủ quốc gia đang theo đuổi lợi ích riêng của họ và quyết định của họ ảnh hưởng đến dân số thế giới, những người không được phép có tiếng nói. Họ nói về công bằng khí hậu, nhưng lợi ích kinh tế và chính trị cụ thể của riêng họ lại được đặt lên hàng đầu, điều này hoàn toàn không cho phép công bằng khí hậu thực sự".

Các nhà chức trách đã chấp thuận 750 người biểu tình. Kế hoạch là để những người biểu tình diễu hành qua thị trấn ở dưới cùng của Garmisch, nhưng họ cũng muốn cố gắng tiến qua khu rừng núi để đến Elmau.

Cảnh sát biết điều này và đã thông báo rằng các nhà hoạt động rằng họ sẽ không thể tiến vào khu vực. “Có rất nhiều cảnh sát ở Garmisch, và có lý do cho điều đó”, cảnh sát trưởng của Upper Bavaria South, Manfred Hauser, cho biết khi ông trình bày khái niệm an ninh với giới truyền thông.

Những người kinh doanh ở Garmisch hy vọng cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong hòa bình. "Nhiều cư dân đã bỏ đi trong vài ngày. Chúng tôi đã lên kế hoạch khi chúng tôi biết cách đây sáu tháng rằng một hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức ở Elmau lần thứ hai", anh Kässer cho biết.

Lần gần đây nhất, vào năm 2015, anh cho biết thị trấn đã được thông báo trước một năm rưỡi và có thể đã lên kế hoạch khác. Anh Kässer chắc chắn sẽ không có hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ ba ở đây.

"Những người trong thị trấn sẽ không đồng ý với điều đó. Chúng tôi phải giảm tiêu thụ năng lượng và nước, và ở đây họ đang tiêu hao năng lượng với hàng trăm xe cảnh sát lái xung quanh và máy bay trực thăng thực hiện các chuyến bay tuần tra trong nhiều tuần", anh quả quyết. 

Anh không phủ nhận rằng các cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ là cần thiết. "Nhưng xin đừng tổ chức ở định dạng này. Có hàng trăm người trong mỗi đoàn tùy tùng", anh nói.

Anh cũng tin rằng có những nơi có thể tổ chức những cuộc họp như vậy tốt hơn. "Tại Căn cứ Không quân Mỹ ở Ramstein, một hội nghị thượng đỉnh NATO đã được tổ chức trong thời gian rất ngắn với những người quan trọng, và Tổng thống Mỹ đã có thể hạ cánh trực tiếp xuống địa điểm này bằng máy bay AF1. Không cần phải đặt thêm áp lực lên người dân nữa", anh chia sẻ.

Trung Kiên (theo DW)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: