Để phục vụ công tác tuyên truyền, Ban tổ chức đã thiết lập Trung tâm Báo chí với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, đường truyền internet tốc độ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, xử lý và truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác.
Tại đây, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trong việc cung cấp, kiểm chứng và cập nhật thông tin, bảo đảm tính kịp thời và chuẩn xác của dòng tin tức.
Song song với đó, toàn bộ chương trình hội nghị được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số, giúp thông tin về sự kiện tiếp cận rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Có mặt từ sớm tại Trung tâm Báo chí, nhà báo Nguyễn Thanh Tuấn (Báo Người lao động) cho biết, công tác tổ chức phục vụ báo chí tại hội nghị năm nay được chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp.
“Điểm đáng chú ý là thông tin được cung cấp khá đầy đủ, kịp thời, từ tài liệu hội nghị đến các đầu mối liên hệ. Điều này giúp phóng viên không chỉ phản ánh nhanh diễn biến sự kiện mà còn có thêm dữ liệu để phân tích sâu về môi trường đầu tư của Thanh Hóa,” anh Tuấn chia sẻ.
Theo anh Tuấn, sức hút của hội nghị không chỉ đến từ quy mô tổ chức mà còn từ những cam kết cụ thể của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là những yếu tố quan trọng để báo chí có thể lan tỏa thông điệp một cách thuyết phục tới cộng đồng nhà đầu tư.
Sự đồng hành của báo chí không chỉ góp phần vào thành công của hội nghị, mà còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của Thanh Hóa trên bản đồ thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.