Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang phát động Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2023

(CLO) Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm báo chí mang tính phát hiện hoặc các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phê phán các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị phát động Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Giải báo chí tỉnh Kiên Giang được phát động rộng rãi tới quần chúng nhân dân. Tác giả tham gia giải là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí viết về tỉnh Kiên Giang. Tác phẩm dự giải là những tác phẩm được đăng tải, phát sóng trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2022 đến hết 30/4/2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

hoi nha bao tinh kien giang phat dong giai bao chi tinh kien giang nam 2023 hinh 1

Nhà báo Đoàn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang phát biểu phát động Giải báo chí tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Anh Sáng

Nội dung đề tài là những tác phẩm phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống, quốc phòng - an ninh trong phạm vi tỉnh Kiên Giang; các tác phẩm viết về chân dung người Kiên Giang, học sinh, sinh viên Kiên Giang đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ngoài tỉnh, ngoài nước… có đóng góp nổi bật vì sự phát triển của quê hương Kiên Giang.

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm báo chí mang tính phát hiện hoặc các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phê phán các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; các tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với chuyên đề toàn khóa “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2023 dự kiến tổng kết, trao giải thưởng và tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất vào dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Quy định về các thể loại báo chí tham dự Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2023:

Báo in - Báo Điện tử: Bài phản ánh, ghi chép, phóng sự, phóng sự điều tra, điều tra, ký báo chí và ảnh báo chí.

Báo phát thanh: Bài phản ánh, phóng sự ngắn (không quá 05 phút), phóng sự dài (không quá 15 phút); phóng sự chuyên đề (không quá 15 phút); phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, vấn đề sự kiện, ký sự báo chí (không quá 20 phút).

Báo truyền hình: Phóng sự ngắn (không quá 05 phút), phóng sự dài (không quá 15 phút); phóng sự chuyên đề (không quá 15 phút); phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, vấn đề sự kiện, ký sự báo chí (không quá 20 phút).

Ảnh báo chí: Ảnh tin và phóng sự ảnh

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được tham gia dự giải tối đa 02 tác phẩm đối với một loại hình báo chí...

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: