Hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam: Khí thế thi đua sôi nổi - động lực tập hợp, đoàn kết người làm báo

Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang: Góp phần vào sự đổi mới của báo chí, nâng cao vị thế của Hội trong tỉnh

Thứ năm, 23/07/2020 09:19 AM - 0 Trả lời

(NB&CL)“Mục tiêu của thi đua là tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong việc phát động các phong trào, thực hiện thắng lợi các kế hoạch đã đề ra và bảo đảm phong trào thi đua có tính bền vững theo tinh thần chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam”.

Bài liên quan

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Phước Cường khẳng định như vậy khi trao đổi xung quanh công tác thi đua thời gian qua.

“Truyền lửa” từ Cụm Thi đua

Bắt đầu câu chuyện, nhắc đến vai trò của Cụm Thi đua trong việc phát động các phong trào, nhà báo Nguyễn Văn Phước Cường - Chủ tịch Hội Nhà báo Tiền Giang nhấn mạnh: “Muốn xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, một trong những yếu tố quan trọng phải nói đến đó là phong trào thi đua mà trong đó có thể nói vai trò của các Cụm Thi đua trong việc hưởng ứng, phát động phong trào là rất cần thiết. Cụm Thi đua Bắc Sông Hậu gồm Hội Nhà báo các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh và Đồng Tháp, trong công tác thi đua, nhiều năm qua, các hội đều nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương (TW) Hội, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, động viên hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động Hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, hoạt động Hội trong khu vực”.

Ban Tổ chức Giải Báo chí Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XII trao thưởng cho các tác giải đạt giải. Ảnh Minh Trung

Ban Tổ chức Giải Báo chí Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ XII trao thưởng cho các tác giải đạt giải. Ảnh Minh Trung

Theo đó, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu luôn quan tâm phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo; Tham mưu giúp lãnh đạo địa phương tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư TW về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới... Tích cực thông tin tuyên truyền hướng tới chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Hội Nhà báo Việt Nam và gần đây là tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Hội Nhà báo các tỉnh, thành và Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Điểm nổi bật của các Hội trong Cụm Thi đua là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo đào tạo nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên. Các Giải báo chí cấp tỉnh tiếp tục được tổ chức tốt, với nhiều giải thưởng có giá trị, thu hút được đông đảo hội viên, phóng viên, cộng tác viên tham gia, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tác trong lực lượng làm báo, thiết thực nâng cao chất lượng thông tin của báo chí ở địa phương. Nhiều Hội trong khu vực có hội viên đạt được Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm vàng và các giải thưởng cấp toàn quốc, Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long... Thêm nữa, công tác nghiệp vụ chuyên môn luôn là tiêu chí quan trọng được các Hội đặt lên hàng đầu, tiếp tục triển khai tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí. Hằng năm đã tổ chức thành công nhiều cuộc Hội thảo báo chí liên tỉnh Bắc sông Hậu với những chủ đề nóng trong nghiệp vụ và cuộc sống, thiết thực nâng cao chất lượng thông tin báo chí trong khu vực.

Một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Cụm Thi đua, nhà báo Phước Cường chia sẻ: Đặc biệt, hiệu quả tham gia vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí ở địa phương của Hội Nhà báo các tỉnh được nâng cao, nhấn mạnh và làm rõ vai trò, vị trí của Hội trong sinh hoạt báo chí và trong hệ thống chính trị. Các hoạt động văn hóa thể thao, các hình thức sinh hoạt tập thể, các hoạt động xã hội từ thiện… từng bước nâng cao được vai trò xã hội của Hội ở các địa phương. Công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao được các Hội quan tâm, thực hiện tốt. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua hằng năm của Cụm, nhờ vậy đã có nhiều tác phẩm báo chí trong Cụm đạt kết quả cao, góp phần động viên thúc đẩy sự sáng tạo để nâng chất lượng tác phẩm, giúp hội viên ngày càng gắn bó hơn với Hội.

Tích cực đổi mới chất lượng thông tin của báo đài

Ngay sau khi có quy chế thi đua khen thưởng và bản ký kết giao ước thi đua đầu năm, Hội Nhà báo các tỉnh chủ động phát động phong trào thi đua trong toàn Hội. Căn cứ vào Quy chế thi đua cụ thể của Cụm, các Hội đã đăng ký công khai nội dung, các hình thức khen thưởng với Cụm trưởng về thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua. Cuối năm bám sát các tiêu chí thi đua, các Hội tự đánh giá kết quả thi đua của mình bằng điểm số, sau đó được thảo luận dân chủ, công khai bầu chọn trong Cụm theo đúng hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam” – nhà báo Nguyễn Văn Phước Cường  khẳng định.  

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Phước Cường trao Giấy khen của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho các nhà báo đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Phước Cường trao Giấy khen của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho các nhà báo đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn.

Với tinh thần quyết liệt đó ở Cụm Thi đua, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH Hội Nhà báo Tiền Giang đã phát động các phong trào và thực hiện nghiêm túc công tác thi đua. Theo đó, cùng với lãnh đạo Báo, Đài, Cơ quan thường trú TTXVN, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông duy trì các cuộc họp báo thường kỳ, thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho hội viên học tập về lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của BCH Hội Nhà báo Việt Nam...

Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng thông tin của báo đài trong tỉnh, hằng năm, Hội đã duy trì tổ chức giải báo chí truyền thống - Giải Báo chí Tiền Giang Nguyễn Văn Nguyễn nay là Giải lần thứ 12, với kinh phí được duyệt mỗi năm hơn 200 triệu (trước đó là Giải Báo Chí Tiền Giang được tổ chức đến lần thứ 19). Từ các cuộc thi ở địa phương, hội đã tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc gửi dự thi Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí Đồng bằng sông Cửu Long...” - Chủ tịch Hội Nhà báo Tiền Giang Nguyễn Văn Phước Cường cho biết.

Ngoài ra, thực hiện Chương trình Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao của TW, Hội thường xuyên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao liên tỉnh như lớp Thiết kế và trình bày báo; lớp Phóng sự truyền hình; Kỹ thuật làm báo mạng điện tử; lớp Phóng sự phát thanh thực tế; Phong cách làm báo hiện đại - Báo chí với mạng xã hội; Kỹ năng làm báo đa phương tiện… Tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về những vấn đề nóng trong đời sống cũng như trong hoạt động nghiệp vụ như: “Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng”; “Nâng cao chất lượng thông tin về người tốt việc tốt”; “Báo chí Tiền Giang góp phần đưa Nghị quyết Đảng đi vào đời sống xã hội”; “Đạo đức báo chí trong xử lý nguồn tin”; “Báo chí Tiền Giang học tập và làm theo Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh”; “Nâng cao chất lượng tuyên truyền về biển đảo”; “Báo chí cách mạng Việt Nam - Bản lĩnh, truyền thống, trách nhiệm”; “Báo chí Tiền Giang trong xu thế hội nhập”; “Báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết TW4 đi vào đời sống xã hội”; “Chuẩn mực tham gia mạng xã hội của người làm báo”...

Với các thành tích đã đạt được trong các hoạt động, Hội Nhà báo tỉnh hằng năm đều được xét danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục, được tặng cờ thi đua xuất sắc hoặc Bằng khen của UBND tỉnh, TW Hội. Năm 2003 Hội Nhà báo Tiền Giang được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015 Hội được vinh danh là tập thể hội xuất sắc 5 năm liền giai đoạn 2010-2015, được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hai năm liền 2016, 2017, Hội được TW Hội xét tặng Cờ thi đua Tập thể Hội Xuất sắc. Hằng năm Hội đều được tặng thưởng Bằng Khen của UBND tỉnh... Mọi hoạt động của Hội Nhà báo Tiền Giang không những góp phần đáng kể vào sự đổi mới và phát triển của báo chí trong tỉnh mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế, vai trò của các cấp Hội Nhà báo tại địa phương.

Xuân Bách

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội