Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác tỉnh Vân Nam đến thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao các hoạt động của đoàn trong những ngày qua.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, đoàn tỉnh Vân Nam đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có chương trình “Văn hóa Trung thu đến với Việt Nam năm 2026”, hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại Ninh Bình và làm việc, trao đổi với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi cho rằng, những hoạt động này góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời tạo thêm những cơ hội để các cơ quan truyền thông hai bên tìm kiếm những nội dung hợp tác thiết thực.
Theo ông Nguyễn Đức Lợi, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc có truyền thống lâu đời, trong đó giao lưu và hợp tác báo chí là một bộ phận quan trọng. Nhiều cơ quan báo chí lớn của Việt Nam như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, VTV, VOV đều có quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc như Nhân Dân Nhật báo, Tân Hoa xã...
Đối với Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Trung Quốc, quan hệ hợp tác thời gian qua được duy trì chặt chẽ, với nhiều hoạt động trao đổi nghiệp vụ, trao đổi đoàn lãnh đạo hai Hội, tham dự các hội thảo, tọa đàm và các hoạt động giao lưu báo chí.
Riêng với các đồng nghiệp báo chí Vân Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã đón một số đoàn đại biểu các cơ quan báo chí của tỉnh sang thăm và làm việc tại Việt Nam. "Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa những người làm báo hai bên, đồng thời mở ra thêm cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực", ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.
Cảm ơn sự đón tiếp của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Bành Bân bày tỏ trân trọng trước sự ủng hộ, giúp đỡ của Hội đối với đoàn công tác tỉnh Vân Nam trong chuyến thăm Việt Nam lần này.
Ông Bành Bân cho biết, trong những ngày qua, đoàn đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có các chương trình tại Ninh Bình và Hà Nội. Tại Ninh Bình ngày 20/9, đoàn tham dự chương trình quảng bá văn hóa, du lịch với chủ đề “Kế hoạch Du lịch Di sản Thế giới - Một tách cà-phê ngắm danh thắng, Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc) cùng chung nhịp đập tại Ninh Bình”, qua đó tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai bên.
Trong ngày 21/9, đoàn đã làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam, trao đổi về các nội dung hợp tác, trong đó có tăng cường giao lưu, phối hợp sản xuất nội dung và thúc đẩy hợp tác truyền thông.
Đồng thời, ông Bành Bân chia sẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình Vân Nam trong những năm gần đây đã thúc đẩy nhiều hình thức liên kết truyền thông, trong đó có việc xây dựng các mạng lưới, kết nối những người sáng tạo nội dung và các KOLs.
Theo ông, Nhật báo Vân Nam cũng như Trung tâm Truyền thông Quốc tế tỉnh Vân Nam đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hướng về Đông Nam Á, trong đó có việc xây dựng các sản phẩm truyền thông, tạp chí và những nội dung hướng tới công chúng trong khu vực.
Ông Bành Bân nhấn mạnh, việc tăng cường giao lưu trực tiếp giữa các nhà báo không chỉ giúp nâng cao hiểu biết lẫn nhau mà còn tạo điều kiện để hai bên tìm kiếm những cách thức hợp tác mới, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông hiện nay. Trong đó, các hoạt động truyền thông về văn hóa, du lịch được đánh giá là lĩnh vực có nhiều dư địa để hai bên tăng cường phối hợp, qua đó quảng bá những giá trị văn hóa, điểm đến và sự giao lưu giữa nhân dân hai nước.
Trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đề xuất từ đoàn công tác tỉnh Vân Nam, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa láng giềng, báo chí hai nước đều là nền báo chí cách mạng, có nhiều thuận lợi để tăng cường hợp tác và trao đổi.
Theo ông Nguyễn Đức Lợi, trước hết, hai bên có thể đẩy mạnh trao đổi thông tin để nhân dân mỗi nước hiểu rõ hơn về văn hóa, chính trị, con người và đời sống của nước bạn. Cùng với đó là tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo và các hoạt động nghiệp vụ để các nhà báo có thêm cơ hội tiếp cận thực tế.
Một hướng hợp tác được ông Nguyễn Đức Lợi đề cập là tăng cường trao đổi, chia sẻ các sản phẩm báo chí bằng ngôn ngữ của hai nước. Hiện nay, một số cơ quan báo chí Việt Nam đã có các sản phẩm thông tin bằng tiếng Trung, trong khi tại Vân Nam cũng có những sản phẩm báo chí bằng tiếng Việt. Đây là cơ sở để hai bên có thể trao đổi về nghiệp vụ biên tập, ngôn ngữ, qua đó nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin dành cho công chúng mỗi nước.
Ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ người làm báo cũng là một điều kiện quan trọng để thúc đẩy hợp tác. Hai bên có thể tăng cường trao đổi biên tập viên, phóng viên, tạo điều kiện để người làm báo trực tiếp tìm hiểu môi trường báo chí của nhau, qua đó nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ và khả năng hợp tác.
Trong bối cảnh môi trường thông tin có nhiều thay đổi, việc tăng cường các hoạt động trao đổi và hiểu biết giữa các cơ quan báo chí càng có ý nghĩa, góp phần giúp công chúng hai nước tiếp cận những thông tin thực tế, đa chiều hơn về đất nước, con người và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.