Hơn 53 nghìn phương tiện trên biển đã được thông báo về hướng đi của bão

(CLO) Lực lượng chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.792 phương tiện/223.054 người biết diễn biến, hướng đi của bão.

Trước diễn biến của cơn bão số 1, vào chiều 11/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp ứng phó với bão số 1 và mưa lớn. Cuộc họp do ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì với thành phần tham gia là các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc Phòng, Công an, Công thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.792 phương tiện/223.054 người biết diễn biến, hướng đi của bão; trong đó hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) 160 tàu/752 người (Quảng Nam 52 tàu/214 người; Quảng Ngãi 75 tàu/378 người; Bình Định 33 tàu/160 người).

Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.

Tàu thuyền tránh trú bão (ảnh minh hoạ).
Tàu thuyền tránh trú bão (ảnh minh hoạ).

Đối với nuôi trồng thuỷ sản, theo báo cáo của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa là 192.548 ha (73.117 ha nuôi tôm nước lợ, 26.047 ha nuôi nhuyễn thể bãi triều, 95.143 ha nuôi thủy sản nước ngọt), 272.367 lồng bè, 3.848 chòi canh nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ.

Hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh còn tồn tại 20 trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh 2, Hải Phòng 8, Thái Bình 6, Nam Định 4) và 7 công trình đang thi công (Hải Phòng 2, Thái Bình 1, Nam Định 3, Thanh Hóa 1).

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, bão ít khả năng đổ bộ đất liền nhưng vẫn gây mưa rất lớn từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên. Đợt mưa bão này, tuy không kéo dài nhưng dồn dập, tập trung một số điểm.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1 và mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 86/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai và các Bộ ngành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 3 Công điện, văn bản chỉ đạo ngay khi hình thành vùng áp thấp (Công điện số 2969/CĐ-BNNMT ngày 10/6/2025 và 2 văn bản số 2909/BNNMT-ĐĐ ngày 09/6/2025 và số 2992/BNNMT-ĐĐ ngày 10/6/2025).

Các Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương đã có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai chủ động triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng cập nhật, phát các bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cảnh báo cho người dân.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tăng cường công tác trực ban 24/24h; tham mưu chỉ đạo ứng phó khi bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; tổ chức gửi tin nhắn cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho tàu thuyền trên biển đến 8,1 triệu người dùng ở các huyện ven biển thuộc các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: