Hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị trong “Không giới hạn - Sasuke Việt Nam” mùa 4

Thứ hai, 06/08/2018 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phát sóng vào 12h ngày thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18/8, trên kênh VTV3, chương trình “Không giới hạn - Sasuke Việt Nam” mùa 4 với nhiều đổi mới, hứa hẹn mang tới cho khán giả truyền hình nhiều điều bất ngờ và thú vị.

Báo Công luận
Một thử thách đối với thí sinh tham dự "Không  giới hạn- Sasuke Việt Nam" mùa thứ 3. Ảnh: TL
Vượt qua vòng tuyển chọn, hơn 150 thí sinh trong nước và quốc tế đã giành quyền tham dự vòng chung kết Không giới hạn - Sasuke Việt Nam mùa 4.

Không giới hạn - Sasuke Việt Nam  mùa 4 có 49 thí sinh nước ngoài tham gia vòng chung kết. Họ là các thí sinh từng thử sức với cuộc thi Sasuke trên thế giới và cả ở Việt Nam. Bên cạnh đó, điểm khác biệt ở Sasuke Việt Nam mùa 4 là sự tăng đáng kể các chiến binh nữ tham gia vòng chung kết với 10 chiến binh. Ở vòng 1, mỗi tập sẽ có sự góp mặt của 1 thí sinh nữ.

Ngay từ vòng 1, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam mùa 4 đã có sự thay đổi luật chơi. Tại chặng 1A, bên cạnh các thử thách đã xuất hiện ở mùa trước (Nhảy 4 bước, Ôm trụ, Người nhện nhảy, Trượt vòng, Bám lưới) sẽ có thêm thử thách Cầu quay. Chặng 1B sẽ có thêm phần thi Thang lưới cùng với Nhảy 4 bước, Ôm trụ, Cầu nhím, Tazan đu dây, Tiều phu về đích. Sự xuất hiện của những bài thi mới này đòi hỏi sự nỗ lực của các chiến binh ngay từ vòng đầu tiên.

Báo Công luận
 Lên xà - một trong những thử thách đầu tiên dành cho thí sinh vòng loại tham dự "Không giới hạn- Sasuke Việt Nam" mùa 4. Ảnh: TL
Bên cạnh sự thay đổi luật chơi, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam mùa 4 sẽ trao thưởng cho người chơi xuất sắc nhất ở cuối mỗi trận đấu. Những phần quà ý nghĩa này giúp khích lệ tinh thần của các chiến binh trong các vòng thi tiếp theo.

Hai người dẫn chính của Không giới hạn - Sasuke Việt Nam mùa 4 là MC Thành Trung và Minh xù, đồng hành cùng họ trong mỗi tập sẽ là 1 MC khách mời. Ca sĩ Hải Yến Idol, MC Quốc Bảo, MC Liêu Hà Trinh, diễn viên Nam Thư, ca sĩ Miko Lan Trinh và nhiều nghệ sĩ khác sẽ lần lượt xuất hiện trong chương trình năm nay.

Với hình thức thi đấu mới lạ, gay cấn cùng những thử thách mới và dàn khách mời ấn tượng, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam mùa 4 hy vọng sẽ tiếp tục lôi cuốn khán giả truyền hình.

PV

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo