Huế: Bệnh nhân "kêu trời" vì thủ tục chuyển tuyến quá “ngặt nghèo”

(CLO) Theo phản ánh của người bệnh về việc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn hướng dẫn “ngặt nghèo” công tác chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh dẫn đến Bệnh viện quá tải mất quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm Y tế.
Công văn 68/SYT-NVY ngày 11/01/2019 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế quy định “ngặt nghèo” về việc bệnh nhân chuyển tuyến. (Ảnh: Cái Văn Long).

Công văn 68/SYT-NVY ngày 11/01/2019 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế quy định “ngặt nghèo” về việc bệnh nhân chuyển tuyến. (Ảnh: Cái Văn Long).

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, trước đây theo Công văn Số: 92/SYT ngày 10/01/2018 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tất cả các Bệnh viện tuyến huyện, thành phố Huế hạng II, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển tuyến lên được Bệnh viện Trung ương Huế, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh trong tỉnh được tiếp cận những trang thiết bị khám chữa bệnh có kỹ thuật cao.

Tuy nhiên, Công văn 68/SYT-NVY ngày 11/01/2019 của Sở Y tế lại quy định lại “ngặt nghèo” hơn; tất cả các Bệnh viện tuyến huyện và thành phố Huế không được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trung ương Huế mà phải chuyển tuyến qua Bệnh viện Đại học Y dược Huế, gây bức xúc cho bệnh nhân đã điều trị lâu nay tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Cụ thể, Bệnh nhân Châu V.Đ., hiện đang điều trị tại Khoa Nội TH, Bệnh viện TW Huế phản ánh; “Tôi là thương binh thuộc diện chính sách được hưởng mức Bảo hiểm Y tế là 100%.

Trong lúc ngồi khám tại (Bệnh viện thành phố Huế) và được y tá đo huyết áp thì tôi đột nhiên ngã xuống bàn làm việc của bác sĩ. Ngay lúc đó, tôi đã được các bác sĩ đưa sang Khoa Cấp cứu xử lý và điều trị.

Bác sĩ chẩn đoán tôi bị Tai biến mạch máu não, huyết áp tăng cao và đã viết giấy chuyển tuyến lên Bệnh viện TW Huế đồng thời được các bác sĩ Bệnh viện TW Huế tiếp nhận cấp cứu và đã được chuyển lên Khoa Nội T.H. điều trị.

Nhưng khi tôi làm thủ tục nhập viện thì Bệnh viện TW Huế chỉ cho tôi hưởng mức Bảo hiểm Y tế là 40% với lý do là chuyển tuyến không hợp lệ”, ông Đ bức xúc nói.

Bệnh nhân phản ánh ngồi đợi ở Bệnh viện Đại học Y dược Huế từ 8h sang mà đến tận 11h 30 phút vẫn chưa được nhập viện. (Ảnh: Cái Văn Long)

Bệnh nhân phản ánh ngồi đợi ở Bệnh viện Đại học Y dược Huế từ 8h sang mà đến tận 11h 30 phút vẫn chưa được nhập viện. (Ảnh: Cái Văn Long)

Tương tự bệnh nhân Nguyễn T. L. (sinh năm 1955), đã được Trung tâm Y tế huyện Phú Vang ký giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế lên Bệnh viện TW Huế để điều trị (chẩn đoán bị Hội chứng thận hư biến chứng suy thận).

Tuy nhiên, trường hợp này vẫn không được Bệnh viện TW Huế chấp nhận được hưởng 80% bảo hiểm vì theo quy định chuyển tuyến của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế là phải chuyển sang Bệnh viện Đại học Y dược khiến bà L hết sức bức xúc.

Trên đây là hai, trong nhiều trường hợp tương tự không được hưởng đúng tuyến BHYT khi đến khám chữa bệnh tại BVTW Huế, được biết sau nhiều lần khiếu nại đến các cơ quan liên quan đến nay hai trường hợp này đã được giải quyết BHYT đúng tuyến.

Cũng theo quy định của Sở Y tế, tất cả các Bệnh viện tuyến huyện và thành phố Huế không được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trung ương Huế mà phải chuyển tuyến qua Bệnh viện Đại học Y dược Huế dẫn đến Bệnh viện Đại học Y dược Huế có hiện tượng quá tải không đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân, khiến bệnh nhân kêu trời.

Bệnh viện Đại học Y dược Huế có hiện tượng quá tải.(Ảnh: Cái Văn Long).

Bệnh viện Đại học Y dược Huế có hiện tượng quá tải.(Ảnh: Cái Văn Long).

Bệnh nhân Nguyễn T. M. (60 tuổi), ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế được Giám đốc Phòng khám Nguyễn Xuân Dũ, chẩn đoán bị bướu basedow và được chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược Huế.

Tuy nhiên, theo bà Mỹ phản ánh Bệnh viện Đại học Y dược Huế người đến khám quá đông, bà ngồi đợi từ 8h sang mà đến tận 11h 30 phút vẫn chưa được nhập viện.

Số điện thoại đường dây nóng gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. (Ảnh: Cái Văn Long).

Số điện thoại đường dây nóng gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. (Ảnh: Cái Văn Long).

Nhận được phản ánh của bệnh nhân phóng viên liên tục gọi điện thoại theo đường dây nóng treo trên tường của Bệnh viện Đại học Y dược Huế, thì không có ai bắt máy và nhắn tin cũng không trả lời?

Cái Văn Long

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Cỡ chữ bài viết: