IEA: Thế giới sẽ rất “khát” dầu mỏ vào năm 2023

(CLO) Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt mức cao kỷ lục 101,7 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng 1,9 triệu thùng/ngày so với năm 2022.

Gần một nửa tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay sẽ đến từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế do Covid-19, IEA cho biết trong Báo cáo thị trường dầu mỏ (OMR) vào giữa tháng 1.

Đồng thời, tăng trưởng nguồn cung dầu thế giới vào năm 2023 dự kiến sẽ giảm xuống còn 1 triệu thùng/ngày, sau mức tăng trưởng dẫn đầu của OPEC+ là 4,7 triệu thùng/ngày vào năm ngoái.

iea the gioi se rat khat dau mo vao nam 2023 hinh 1

Ảnh minh hoạ: Oilprice.

IEA cho biết trong báo cáo: “Mức tăng tổng thể của các nước ngoài OPEC+ đạt 1,9 triệu thùng/ngày sẽ được giảm bớt do Nga hạn chế sản xuất”. Do đó, thị trường sẽ phải thiết lập một cách cân bằng hơn, đồng nghĩa với việc nguồn cung sẽ hạn chế hơn.

Trong năm 2023, có thể ghi nhận nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ tăng 1,9 triệu thùng/ngày lên 101,7 triệu thùng/ngày, mức cao nhất từ trước đến nay do thắt chặt cân bằng khi nguồn cung của Nga chậm lại dưới tác động hoàn toàn của các lệnh trừng phạt.

IEA cho biết Trung Quốc sẽ thúc đẩy gần một nửa mức tăng trưởng nhu cầu toàn cầu ngay cả khi hình thức và tốc độ mở cửa trở lại của nước này vẫn chưa chắc chắn.

Nga và Trung Quốc sẽ là “hai quân bài hoang dã” trên thị trường trong năm nay, nhiều chuyên gia nhận định.

Trong tháng 12, xuất khẩu dầu mỏ của Nga chỉ giảm 200.000 thùng/ngày bất chấp lệnh cấm vận của EU và giới hạn giá trần dầu mỏ của G7. Tuy nhiên, mức giảm giá kỷ lục đối với các loại dầu xuất khẩu tiêu chuẩn của Nga đã làm giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga 3 tỷ USD xuống còn 12,6 tỷ USD vào tháng trước - mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, cơ quan này ước tính.

Triển vọng lạc quan của IEA về nhu cầu trong năm nay đã khiến giá dầu tiếp tục đà tăng từ hôm 17/1 sang đầu phiên giao dịch vào thứ Tư (18/1).

Tính đến 6:15 sáng theo giờ ET, giá dầu thô WTI đã tăng 1,83% ở mức 81,68 USD/thùng. Dầu thô Brent vượt mốc 87 USD/thùng để giao dịch ở mức 87,29 USD/thùng, tăng 1,49% trong ngày.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: