Indonesia chiếm quá nửa số ca tử vong do COVID-19 trong khu vực

(CLO) Trong ngày 29/6, tại khu vực Đông Nam Á có 7 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 với tổng số 729 ca, trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất 463 ca.
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Banda Aceh, Indonesia, ngày 28/6/2021. Ảnh: AFP

Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Banda Aceh, Indonesia, ngày 28/6/2021. Ảnh: AFP

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 29/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm 36.936 ca mắc mới COVID-19 và 729 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 4.858.567 trường hợp và 93.685 ca tử vong. Toàn khối có 4.344.329 bệnh nhân đã bình phục.

Trong ngày 29/6, khu vực Đông Nam Á có 7 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 463 ca; Malaysia đứng thứ hai với 107 ca; Philippines ghi nhận 101 ca tử vong, trong khi Thái Lan thêm 36 ca, Campuchia ghi nhận 19 ca, Việt Nam thêm 2 ca.

Với 20.467 ca nhiễm trong ngày 29/6, Indonesia cũng đang dẫn đầu khối về lây nhiễm mới. Nước này tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, với tổng cộng 2.156.465 ca bệnh và 58.024 ca tử vong. Indonesia đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở mức kỷ lục với hơn 20.000 ca trong những ngày gần đây.

Theo tờ Straits Times, Indonesia dự kiến sẽ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn kể từ ngày 3/7 trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á đang vật lộn với làn sóng dịch thứ hai, đang trở nên trầm trọng hơn do biến thể Delta.

Thời gian qua, Indonesia vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế hoạt động cộng đồng vi mô mà nhiều người cho rằng không còn hiệu quả nữa vì số ca nhiễm vẫn liên tục tăng cao và các bệnh viện trong tình trạng quá tải. Theo đó, biện pháp mới sẽ áp dụng nghiêm ngặt hơn, nhằm giảm nguy cơ Indonesia trở thành một “Ấn Độ thứ hai”, khi biến thể Delta đang lây lan mạnh tại nước này khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Indonesia đang nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, song mới chỉ có 13,3 triệu trong số 181,5 triệu dân được tiêm đủ hai liều. Ngày 29/6, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết nước này sẽ tiếp nhận 2 triệu liều vaccine AstraZeneca từ Nhật Bản vào tháng 7 tới. Đến nay, Indonesia đã nhận được tổng cộng 104 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Cũng trong ngày 29/6, Bộ Y tế Malaysia thông báo phát hiện thêm 6.437 ca mắc COVID-19. Đặc biệt, thủ đô Kuala Lumpur ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao kỷ lục với 1.361 ca, chỉ sau bang Selangor với 2.299 ca.

Tính đến ngày 29/6, Malaysia đã phát hiện tổng cộng 745.703 ca mắc COVID-19. Quốc vương Malaysia Yang di-Pertuan Agong một lần nữa nhấn mạnh Quốc hội cần sớm được triệu tập trở lại để thông qua tuyên bố về tình trạng khẩn cấp và Luật Khẩn cấp.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo có thêm 4.479 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 1.408.058 ca. Số người tử vong vì COVID-19 cũng tăng lên 24.557 người sau khi có thêm 101 bệnh nhân không qua khỏi.

Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết tốc độ dịch bệnh lây lan ở vùng thủ đô Metro Manila đã chậm lại, nhưng người dân vẫn cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác. Trong khi đó, Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định kéo dài quy định hạn chế đi lại và kinh doanh ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận đến giữa tháng 7 tới, đồng thời duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt ở các khu vực miền Trung và miền Nam.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm tại thủ đô đã giảm so với mức đỉnh hồi tháng 4, song tại một số tỉnh đang gia tăng trở lại. Các địa điểm vui chơi giải trí, công viên và các môn thể thao tiếp xúc đều bị cấm tại thủ đô và các tỉnh lân cận, trong khi nhà hàng, phòng tập và các điểm du lịch trong không gian kín được phép đón khách tương đương 40% công suất phục vụ.

Ngoài ra, Philippines cũng kéo dài lệnh cấm nhập cảnh từ Oman, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và hầu hết các quốc gia Nam Á nhằm ngăn chặn các biến thể lây lan nhanh.

Thái Lan ngày 29/6 ghi nhận thêm 4.662 ca mắc mới COVID-19 và 36 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc từ trước tới nay lên 254.515 ca, trong đó có 1.970 ca không qua khỏi. Phần lớn các ca mắc và tử vong được ghi nhận trong làn sóng COVID-19 thứ 3 bắt đầu từ đầu tháng 4, với 225.652 bệnh nhân và 1.876 người tử vong. Thủ đô Bangkok cùng ngày ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục với 1.692 ca.

Trước tình trạng thiếu giường bệnh, Bộ Y tế Thái Lan đã cho phép các bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng được cách ly tại nhà để dành giường bệnh cho các ca nặng hơn.

Thứ trưởng Y tế Thái Lan Sathit Pitutecha cho biết ý tưởng cách ly tại nhà đang được triển khai và nhà chức trách sẽ áp dụng công nghệ cần thiết giúp bác sĩ có thể theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân từ xa. Nhà chức trách sẽ thiết lập một hệ thống cảnh báo và theo dõi từ xa cũng như báo cáo tức thì các thông tin cần thiết về người bệnh đang ở nhà, cũng như nhiệt độ và mức độ oxy trong máu.

Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan (DoMS) cũng đề xuất thêm một số điều kiện đối với những bệnh nhân cách ly tại nhà. Để được cách ly tại nhà, bệnh nhân phải là những người dưới 60 tuổi và có tình trạng sức khỏe tương đối tốt. Khi cách ly tại nhà, họ chỉ được ở một mình hoặc cùng với tối đa một người thân. Bệnh nhân cũng phải là người không có bệnh tiểu đường hay các bệnh nền khác và cần nhận được sự chấp thuận của các bác sĩ.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: