Kang Kyung Yoon- Nữ nhà báo dũng cảm phanh phui vụ bê bối môi giới mại dâm của cựu thành viên Big Bang

(CLO) Nữ nhà báo Kang Kyung Yoon – người đứng lên phanh phui sự thật về đường dây môi giới mại dâm của cựu thành viên Big Bang Seung Ri hiện đang là cái tên được nhiều người tìm kiếm. Trước đó, cô đã từng lật tẩy nhiều vụ việc tương tự và nhận được sự tín nhiệm rất lớn của người dân Hàn Quốc.

Vạch trần đường dây môi giới mại dâm của Seung Ri

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao tìm kiếm thông tin về nữ nhà báo Kang Kyung Yoon của đài SBS FunE, người đã dũng cảm đứng ra vạch trần toàn bộ những sai phạm động trời của cựu thành viên Big Bang Seung Ri và nhiều người nổi tiếng, có máu mặt khác cũng dính líu vào đường dây môi giới mại dâm của anh này.

Trong những ngày đầu, khi có thông tin Seung Ri môi giới mại dâm, cả nam ca sĩ và công ty chủ quản YG đều lên tiếng phủ nhận những cáo buộc trên và trấn an người hâm mộ. Song, sự việc chưa kịp lắng xuống thì công chúng lại ngỡ ngàng khi nữ nhà báo của đài SBS FunE lần đầu tung ra bằng chứng là những đoạn tin nhắn văn bản cho thấy cựu thành viên Big Bang dính líu đến một đường dây môi giới mại dâm cho nhiều ông lớn trong nước và nước ngoài. Thời điểm ấy, dư luận Hàn Quốc chia thành hai phe, một bên vẫn ủng hộ và tin tưởng thần tượng của mình, họ chỉ trích và cho rằng nữ nhà báo kia đang đưa ra những cáo buộc sai nhằm “hạ bệ” Seung Ri. Bên còn lại đứng về phía đài SBS FunE, bởi trước đó, Kang Kyung Yoon cũng từng nhiều lần đưa ra ánh sáng những vụ việc sai phạm động trời khác.

Nữ nhà báo Kang Kyung Yoon

Nữ nhà báo Kang Kyung Yoon

Trước nhiều lời chỉ trích về việc mình ngụy tạo bằng chứng, nhà báo Kang không ngần ngại lên tiếng trước công chúng, khẳng định cô không hề có lý do hay động cơ gì để bịa đặt và chỉnh sửa những dòng tin nhắn đó, có chăng chỉ là cắt bớt những từ ngữ tục tĩu không phù hợp để tránh gây phản cảm cho người đọc.

Một cựu cảnh sát bị bắt giữ

Nhờ thông tin của Kang mà Thẩm phán Song Kyung Ho của Tòa án quận trung tâm Seoul ký lệnh bắt giữ cựu sĩ quan cảnh sát Kang (44 tuổi) vì tội ăn hối lộ của Burning Sun, gây cản trở trong quá trình điều tra CLB đêm này.  Theo đó, Kang từng công tác tại Sở Cảnh sát Seoul, hiện đã ra khỏi ngành và làm giám đốc một công ty thẩm mỹ. Người này bị tình nghi đóng vai trò móc nối quan hệ giữa Burning Sun và sở cảnh sát.

Burning Sun là câu lạc bộ đêm mà Seungri (cựu thành viên Big Bang) từng đảm nhận vai trò giám đốc PR. Năm ngoái, club này bị cáo buộc tiếp nhận khách hàng là trẻ vị thành niên. Trước đó, đồng giám đốc điều hành (CEO) của Burning Sun Lee Moon Ho thừa nhận hành vi hối lộ cảnh sát 20 triệu won (hơn 400 triệu đồng) nhằm che giấu việc làm ăn bất hợp pháp tại club cao cấp này.

Lộ danh tính đại gia Nhật mua dâm qua “tú ông” Seungri

Sau khi nhà báo Kang khui ra danh tính 8 nhân vật trong nhóm chat đồi trụy của Seungri, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục tiết lộ thêm đối tượng mua dâm liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, Seungri bị nghi thường xuyên môi giới mại dâm từ Hàn Quốc sang Nhật Bản. Một trong những khách quen của cựu thành viên Big Bang là doanh nhân Koji Aoyama – Chủ tịch Tập đoàn KHR, sở hữu khối tài sản lên đến 14.000 tỷ đồng. Koji Aoyama còn được biết đến với tư cách ông xã của người mẫu/ca sĩ kiêm diễn viên hàng đầu Nhật Bản Alisa Mizuki. Theo công tố Hàn Quốc, mỗi lần tới Hàn Quốc, Koji được Seungri tiếp đón tại hộp đêm Burning Sun bằng những buổi tiệc “hoan lạc”. Không chỉ vậy, cựu idol (thần tượng) sinh năm 1990 còn “dắt gái” sang Nhật để chiều lòng khách hàng khi có yêu cầu. Trước khi vụ việc vỡ lở, Seungri và Koji có mối quan hệ thân thiết. Seungri từng bay sang Nhật để dự đám cưới của Koji và Alisa vào năm 2015. Trong quá khứ, Koji có thời gian điêu đứng vì vướng scandal mua dâm qua trung gian, có hành vi biến thái về tình dục, thích quay cảnh sex “làm kỷ niệm”.

Seung Ri đã lên tiếng xin lỗi dư luận và tham gia hợp tác điều tra cùng cảnh sát

Seung Ri đã lên tiếng xin lỗi dư luận và tham gia hợp tác điều tra cùng cảnh sát

Cựu thành viên FT.Island trình diện cảnh sát

Sau khi bị phanh phui, Choi Jong Hoon (cựu thành viên FT.Island) đã có mặt tại Sở cảnh sát Seoul để tham gia phiên thẩm vấn đầu tiên. Trước đó, Choi Jong Hoon đã bị buộc tội phát tán hình ảnh đồi truỵ bất hợp pháp vào nhóm chat tình dục 8 người của Seungri và Jung Joon Young, hối lộ cảnh sát để lấp liếm vụ say xỉn lái xe vào năm 2016 ở Itaewon. “Đầu tiên tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho xã hội và tôi sẽ tham gia vào quá trình điều tra của cảnh sát với thái độ trung thực nhất”, cựu idol trả lời báo chí. Tuy nhiên, khi được hỏi về các cáo buộc, Choi Jong Hoon liên tục cúi đầu xin lỗi, đồng thời phủ nhận việc “đi cửa sau” vụ say xỉn lái xe.

Trước vụ việc của Seung Ri, dư luận Hàn Quốc nhiều lần bị chấn động trước những tiết lộ của nữ nhà báo đài SBS về góc khuất của cả nghệ sĩ và cả các chính trị gia có “máu mặt” tại xứ sở Kim Chi.

Vụ việc cha mẹ Rapper Microdot lừa đảo

Tờ Koreatimes từng đưa tin, tháng 11-2018 SBS FunE đã đưa tin về việc cha mẹ rapper Microdot lừa đảo một khoản tiền lớn lên tới 2 tỷ won (khoảng 1,77 triệu USD) rồi sau đó bỏ trốn sang New Zealand. Và dĩ nhiên, người đứng ra phanh phui sự việc này không ai khác chính là nữ phóng viên Kang Kyung Yoon. Ban đầu, nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ những thông tin này và dọa sẽ kiện lại người đã tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng tới danh dự và hình ảnh của gia đình anh. Nhưng sau một thời gian điều tra, Microdot đã phải lên tiếng xin lỗi dư luận và những nạn nhân của vụ lừa đảo này. Đây chính là vụ việc mở đầu cho phong trào #DebtToo càn quét làng giải trí Hàn Quốc trong khoảng thời gian cuối năm 2018. Ngay sau khi tin tức được đăng tải, cảnh sát phải vào cuộc điều tra cha mẹ Microdot, thậm chí nhờ đến sự trợ giúp của Interpol (Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế), yêu cầu xác định vị trí để bắt giữ cặp vợ chồng này.

Vụ ngoại tình của chính trị gia gây chấn động dư luận

Cũng theo tờ Koreatimes, đầu năm 2014, dư luận Hàn Quốc cũng được 1 phen chấn động trước thông tin luật sư, chính trị gia Kang Yong-suk ngoại tình cùng nữ blogger nổi tiếng xứ sở Kim Chi DoDoman (tên thật Kim Mina). Chồng của Dodoman khi ấy đã kiện luật sư Kang Yong-suk vì phá vỡ hạnh phúc gia đình mình và yêu cầu bồi thường khoản tiền 100 triệu won. Tuy nhiên, khi ấy cả Kang Yong-suk và nữ blogger đều lên tiếng phủ nhận những cáo buộc trên, thậm chí họ còn thông đồng với nhau ngụy tạo bằng chứng giả cho vụ việc này. Nữ nhà báo Kang Kyung Yoon đã dũng cảm đi tới cùng đưa vụ việc này ra ánh sáng. Cuối cùng vị luật sư và chính trị gia này đã phải đi tù vào cuối năm 2018 bởi những sai phạm nghiêm trọng của mình.

Vạch trần bê bối lừa đảo của nam thần tượng Kang Sung Hoon

Đầu năm 2019, báo chí Hàn Quốc đưa tin, sau hàng loạt những bê bối động trời, nam thần tượng Kang Sung Hoon đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và rời khỏi nhóm Sechs Kies. Trước đó, SBS đã nhiều lần đưa tin kèm theo các bằng chứng cho thấy Kang Sung Hoon từng đột nhập và đe dọa quản lý cũ thậm chí còn từng hành hung người này gây chấn động dư luận. Chưa dừng lại ở đó, SBS FunE cũng tiết lộ thêm nhiều sai phạm khác của nam thần tượng, cả việc anh từng lừa đảo và thậm chí “biển thủ” cả khoản tiền quyên góp 100 triệu won từ người hâm mộ.

Tiết lộ vụ việc quấy rối tình dục của nam diễn viên gạo cội

Năm 2018, Kang Kyung Yoon cũng chính là người đưa ra ánh sáng sự thật về việc nam diễn viên gạo cội của xứ sở Kim Chi Jo Hae Hyun quấy rối tình dục nhiều người phụ nữ. Trước đó, Jo Hae Hyun cũng từng bị nữ diễn viên Choi Yool tố cáo là gã “yêu râu xanh” đáng khinh trong làng giải trí Hàn Quốc, song với địa vị của mình, anh này đã dập hết toàn bộ những cáo buộc trên. Cho tới khi SBS FunE tung ra hàng loạt bằng chứng chứng minh hành vi quấy rối đáng sợ của Jo Hae Hyun, anh ta mới chịu thừa nhận tội trạng của mình và lên tiếng xin lỗi dư luận.

Nhà của một phóng viên khác bị đốt cháy

Công chúng đang lo ngại cho sự an toàn của Oh Hyuk Jin - phóng viên cùng với Kang Kyung Yoon đưa vụ bê bối ở câu lạc bộ Burning Sun của Seungri ra ánh sáng. Lúc này, tên của anh được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng ở Hàn Quốc.

Công chúng hiện đang lo ngại cho sự an toàn của Oh Hyuk Jin vì họ cho rằng mạng sống của anh có thể bị nguy hiểm vì đào quá sâu vào bê bối xung quanh câu lạc bộ Burning Sun. Phóng viên Oh đã đăng một tin nhắn cho công chúng thông qua tài khoản Instagram của anh, đảm bảo với mọi người rằng anh an toàn và rằng viễn cảnh anh bị ám sát hay bị dàn dựng tự sát hoặc một vụ tai nạn sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, tài khoản Instagram của anh gần đây đã được chuyển sang chế độ riêng tư và tin nhắn trấn an công chúng ban đầu cũng đã bị xóa.

Điều đáng nghi ngờ hơn vào lúc này là Tổng biên tập Noh Seung Il, đồng thời là một phóng viên, người từng đứng vai trò lớn trong việc làm sáng tỏ bê bối tự sát của nữ diễn viên Choi Soon Sil cũng im lặng vào lúc này. Phóng viên Oh cũng đã nói với công chúng rằng, Noh Seung Il là người sẽ theo dõi và hỗ trợ anh điều tra Burning Sun. Tuy nhiên, nhà của Noh ở Gwangju đã bị đốt cháy gần đây. Lý do của vụ cháy này vẫn chưa được tiết lộ. Việc hai phóng viên này lấn sâu vào nguy hiểm khi công khai sự thật đang khiến công chúng rất lo lắng.

Nguyễn Hưng-M.Hạnh (Tổng hợp)

Xem thêm

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX – năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Cỡ chữ bài viết: