“Kết nối, sẻ chia và lan tỏa"

(CLO) Đây là chủ đề của Tháng Nhân đạo 2019 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức và Lễ phát động đã diễn ra sáng 11/5, tại không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội .

Dự lễ phát động Tháng Nhân đạo 2019 có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Việt Nam Gianny Volpin; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý và đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ, các nhà hảo tâm...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu nhấn nút phát động Tháng Nhân đạo 2019. Ảnh: Báo hanoimoi

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu nhấn nút phát động Tháng Nhân đạo 2019. Ảnh: Báo hanoimoi

Tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, năm 2018, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức thí điểm Tháng Nhân đạo tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và mang lại hiệu quả thiết thực. Tổng giá trị vận động trong Tháng Nhân đạo 2018 của toàn Hội đạt hơn 243 tỷ đồng, trợ giúp 626.000 lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tháng Nhân đạo 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” bắt đầu từ ngày 1 - 31/5, cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 - Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chương trình được triển khai trên toàn quốc nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo và lan tỏa các giá trị nhân đạo trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó thúc đẩy phong trào thi đua làm nhân đạo sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết, tương thân, tương ái, chia ngọt, sẻ bùi, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đã đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2019. Ảnh: Báo qdnd

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đã đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2019. Ảnh: Báo qdnd

Còn ông Gianni Volpin - Trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Việt Nam thì khẳng định: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với mạng lưới Chữ thập đỏ rộng khắp trên cả nước, đã và đang nỗ lực hết mình nhằm hỗ trợ những cộng đồng khó tiếp cận nhất để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời hỗ trợ các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương nhằm đảm bảo tiếp cận với cộng đồng và ứng phó nhanh, có trách nhiệm, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng như hỗ trợ các công tác phát triển khác để giảm thiểu tác động của các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong tương lai.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách là truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. Thông qua các chương trình, hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện được tổ chức rộng rãi, nhất là trong Tháng Nhân đạo 2019, tinh thần đó tiếp tục được phát huy, lan tỏa, góp phần kết nối những tấm lòng hảo tâm, tạo thành sức mạnh nhân đạo. 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đây là lần đầu tiên Tháng Nhân đạo được tổ chức ở quy mô toàn quốc càng minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đối với hoạt động nhân đạo. “Tuy rằng, chúng ta chọn tháng 5 là Tháng Nhân đạo nhưng hoạt động nhân đạo, tinh thần nhân đạo cần được thực hiện mọi lúc, mọi nơi và mãi mãi”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu cắt băng khai trương Thùng quỹ nhân đạo trên hệ thống Bưu điện Việt Nam. Ảnh: Báo qdnd

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu cắt băng khai trương Thùng quỹ nhân đạo trên hệ thống Bưu điện Việt Nam. Ảnh: Báo qdnd

Để người nghèo và các đối tượng yếu thế không bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển, để tình yêu thương hiện hữu mọi nơi, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và cộng đồng tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo; nhân rộng các mô hình làm từ thiện tại cộng đồng…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cảm ơn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ và những tấm lòng hảo tâm đã nỗ lực vận động các nguồn lực giúp hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người dân vùng thiên tai trên mọi miền đất nước.

Tại lễ phát động, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận gần 20 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, trong đó, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội ủng hộ 8 tỷ đồng. Trung ương Hội đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 300 căn nhà cho các Cựu chiến binh tại tỉnh Hà Giang do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân vận động ủng hộ; trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

BTC tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Ảnh: Báo hanoimoi

BTC tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Ảnh: Báo hanoimoi

Nhân dịp này, món quà đặc biệt mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là quả bóng và áo thi đấu của đội tuyển bóng đá nam quốc gia đạt danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cup 2018 có chữ ký của các cầu thủ đã được Trung ương Hội tặng lại cho nhóm các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ lễ phát động còn có nhiều hoạt động tuyên truyền, tôn vinh truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta như tổ chức hiến máu tình nguyện, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo; phát động chương trình nhắn tin "Mái ấm nhân đạo cho đồng bào vùng biên" với cú pháp nhắn tin ND gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn)...

Trong Tháng Nhân đạo, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt mục tiêu vận động các nguồn lực ủng hộ đạt tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ và trao Bảng ghi nhận Tấm lòng vàng cho các nhà hảo tâm. Số tiền ủng hộ và cam kết ủng hộ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong Tháng Nhân đạo 2019 được công bố tại lễ phát động đã lên đến con số hơn 37 tỷ đồng. .

Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu đã đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2019.

Đông đảo người dân tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2019. Ảnh: Báo Hanoimoi

Đông đảo người dân tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2019. Ảnh: Báo Hanoimoi

Hưởng ứng Tháng nhân đạo 2019, cũng trong sáng 11/5, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Thùng quỹ nhân đạo trên hệ thống Bưu điện Việt Nam. Theo đó, trong Tháng Nhân đạo 2019, hơn 700 Thùng quỹ nhân đạo sẽ được đặt tại các bưu cục cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện để tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm của người dân cả nước, đặc biệt là những khách hàng của Bưu điện Việt Nam nhằm ủng hộ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Điểm mới trong Tháng Nhân đạo năm nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã xây dựng Ngân hàng địa chỉ nhân đạo điện tử để đưa lên bản đồ số quốc gia. Hiện tại, cả nước đã tiếp nhận hơn 55.000 địa chỉ nhân đạo, trong đó hơn 13.000 địa chỉ đã được đưa lên bản đồ số quốc gia.

P.V

Xem thêm

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

(CLO) Dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS), khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ mực nước các triền sông, chủ động phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết kiểm soát người qua lại tại các ngầm tràn chia cắt nguy hiểm.

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

(NB&CL) Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25–NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về một số yếu tố then chốt với sự thành công của công tác tư tưởng.

Cỡ chữ bài viết: