Khai giảng năm học 2020 - 2021: Sẵn sàng vượt qua đại dịch COVID -19

(CLO) Lễ khai giảng năm nay được các nhà trường tổ chức gọn nhẹ nhưng vẫn rất nghiêm trang, đầy ý nghĩa, cho thấy tinh thần vừa chống dịch, vừa dạy tốt, học tốt đã đến với từng thầy cô, học sinh.

Sáng nay (5/9) gần 23 triệu học sinh trên cả nước khai giảng năm học 2020 -2021. Đây là năm học với nhiều nhiệm vụ quan trọng được thực hiện trong bối cảnh có dịch COVID-19. 

Theo ghi nhận của phóng viên, các trường học tại Hà Nội đã tiến hành khai giảng năm học mới ngắn gọn nhưng ý nghĩa, tuân thủ các quy định phòng dịch. 

Tại trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) với sắc phục in hình quốc kỳ, hàng nghìn học sinh đã tạo nên một buổi lễ khai giảng trang nghiêm, như một thông điệp đồng hành cùng đất nước vượt qua thử thách của dịch COVID-19 (ảnh Trinh Phúc).

Tại trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) với sắc phục in hình quốc kỳ, hàng nghìn học sinh đã tạo nên một buổi lễ khai giảng trang nghiêm, như một thông điệp đồng hành cùng đất nước vượt qua thử thách của dịch COVID-19 (ảnh Trinh Phúc).

Tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh Hà Nội, hàng ngàn học sinh trong sắc phục áo đỏ sao vàng hát vang quốc ca tạo nên không khí nghiêm trang cho buổi lễ khai giảng.

Năm học này, với học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh sẽ là một kỷ niệm khó quên khi lần đầu tiên khai giảng, các em đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn (ảnh Trinh Phúc).

Năm học này, với học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh sẽ là một kỷ niệm khó quên khi lần đầu tiên khai giảng, các em đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn (ảnh Trinh Phúc).

Theo cô Văn Thùy Dương, Hiệu phó nhà trường thì năm nay chủ đề của nhà trường là "vượt qua COVID -19". Ngay trong lễ khai giảng, với sắc phục của Lá cờ Tổ quốc nhà trường và học sinh như muốn khẳng định sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn để cùng cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "vừa chống COVID - 19, vừa dạy tốt, học tốt".

Cũng trong không khí khai giảng, tại Trường Marie Curie Hà Nội, học sinh và các thầy cô cũng đón một lễ khai giảng năm học mới trang nghiêm, ngắn gọn và ý nghĩa.

Với thầy trò Trường Marie Curie Hà Nội, năm học này là năm học phải cần nỗ lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ năm học vì bối cảnh có dịch COVID -19 (ảnh Trinh Phúc).

Với thầy trò Trường Marie Curie Hà Nội, năm học này là năm học phải cần nỗ lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ năm học vì bối cảnh có dịch COVID -19 (ảnh Trinh Phúc).

Có khoảng 400 học sinh khối 6 đại diện cho toàn thể học sinh toàn trường dự lễ khai giảng trực tiếp tại sân trường để đảm bảo giãn cách an toàn phòng chống dịch bệnh.

Nội dung lễ khai giảng theo đúng tinh thần ngắn gọn, chủ yếu phần lễ, gồm chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bài phát biểu gửi gắm thông điệp năm học của Hiệu trưởng, Hiệu trưởng đánh trống khai giảng.

Năm học 2020 -2021 sẽ là một năm học với nhiều thử thách ở phía trước với thầy và trò trường Marie Curie (ảnh Trinh Phúc).

Năm học 2020 -2021 sẽ là một năm học với nhiều thử thách ở phía trước với thầy và trò trường Marie Curie (ảnh Trinh Phúc).

Cuối cùng các thầy cô và học sinh trường Marie Curie hát vang bài “Việt Nam ơi, đánh bại COVID” để thể hiện ý chí đồng hành cùng cả nước vượt qua đại dịch.

Chia sẻ với PV, cô Chu Thị Xuân Hường - Hiệu trưởng trường THCS Tân Định - Quận Hoàng Mai cho biết :" Đây là năm học mà thầy cô và các em cần phải nỗ lực rất nhiều. Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết, vận dụng linh động cả trực tiếp trên lớp và trực tuyến nếu như dịch có diễn biến mới. Hiện tại, công tác phòng chống dịch luôn được chúng tôi quan tâm, chú trọng. Các khối lớp cũng phân ra hai buổi sáng chiều để thực hiện giãn cách đúng theo quy định và hướng dẫn của các cơ quan chức năng".

Sau đây là một số hình ảnh khai giảng năm học 2020 -2021:

Không khí khai giảng tại trường THCS Tân Định, Hoàng Mai, Hà Nội (ảnh Hữu Phương).

Không khí khai giảng tại trường THCS Tân Định, Hoàng Mai, Hà Nội (ảnh Hữu Phương).

Trinh Phúc

Sau

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: