Khai trương VNVC Quận 7, TP.HCM có trung tâm tiêm chủng cao cấp thứ 8

(CLO) Sáng nay, ngày 22/12/2020, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng Trẻ em và Người lớn VNVC đã đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng thứ 44 tại Quận 7. Đây cũng là trung tâm tiêm chủng VNVC thứ 8 trên địa bàn TP.HCM.

Với không gian rộng rãi, được trang bị gần 15 phòng khám và tiêm, hạ tầng khang trang, tiện nghi cao cấp, VNVC Quận 7 có khả năng phục vụ lên đến cả ngàn lượt khách mỗi ngày.

Đông đảo gia đình đã đưa con đến tiêm chủng ngay trong buổi sáng khai trương.

Đông đảo gia đình đã đưa con đến tiêm chủng ngay trong buổi sáng khai trương.

Nguy cơ dịch bệnh bùng phát dịp cuối năm

Hơn 7h sáng nay, khi trung tâm tiêm chủng VNVC Quận 7 vừa mở cửa khai trương, chị Diễm Trúc (phường Tân Phong, Quận 7) đã cho con vào tiêm vắc xin 6 trong 1 và vắc xin phế cầu. Khác với hai mũi trước, phải chở con đi xa, kẹt xe, mưa nắng… mũi thứ 3 này chị đã có thể cho con tiêm ngay gần nhà.

Không chỉ người dân tại Quận 7, mà từ các quận, huyện lân cận như Quận 8, Quận 4, huyện Nhà Bè người dân cũng tranh thủ đưa cả gia đình đến tiêm vắc xin phòng bệnh trước dịp Tết.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế, các dịch bệnh truyền nhiễm như Covid-19, MERS-CoV, cúm A (H7N9), bệnh cúm A (H5N1), A (H5N6), A (H1N1)... vẫn liên tục có diễn biến phức tạp, người dân cần tăng cường công tác giám sát cộng đồng, nhằm phát hiện sớm các ca bệnh và xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, không khí ô nhiễm, thời tiết chuyển mùa, sự gia tăng đi lại, giao thương trong thời điểm cuối năm là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan, nhất là bệnh hô hấp (cúm, bạch hầu, sởi, rubella... ); các bệnh lưu hành (tay chân miệng, sốt xuất huyết...) bùng phát thành dịch.

Đến tháng 11/2020, cả nước ghi nhận 198 ca nhiễm bạch hầu, tăng gấp 9-15 lần so với giai đoạn từ năm 2014 đến 2018, gấp gần 4 lần so với năm 2019. Trong đó, 75% trẻ dưới 14 tuổi mắc bệnh và vùng dịch thuộc khu vực miền núi như Tây Nguyên, Quảng Ngãi... Bốn trẻ đã tử vong.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM, sự gián đoạn các chương trình tiêm chủng do Covid-19, ngay cả trong thời gian ngắn, đang là vấn đề y tế đáng báo động. Hậu quả là có thể làm gia tăng số người mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, và làm tăng nguy cơ bùng phát thành các làn sóng dịch bệnh trong cộng đồng, tạo nên gánh nặng kép bên cạnh Covid-19.

“Không nên vì vòng xoáy đại dịch mà quên tiêm vắc xin phòng ngừa các bệnh khác, đặc biệt đối với trẻ em. Người già, người có sức khỏe yếu hoặc có bệnh mạn tính, người chưa được tiêm phòng vắc xin là những đối tượng dễ diễn tiến nặng và khả năng điều trị rất khó khăn” - bác sĩ Trương Hữu Khanh nhấn mạnh.

VNVC Quận 7 mang dịch vụ tiêm chủng cao cấp ngay gần nhà

Đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho cả trẻ em và người lớn của TP.HCM trong mùa dịch bệnh, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã nhanh chóng đưa VNVC Quận 7 đi vào hoạt động, mang đến dịch vụ tiêm chủng cao cấp, đầy đủ vắc xin, đúng lịch, giá bình ổn ngay gần nhà, không cần phải đi xa kẹt xe, mệt mỏi vào các trung tâm VNVC nội thành hay các quận huyện lân cận như trước đây.

Sau 29 trung tâm tiêm chủng ra đời tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều địa phương khác, năm 2020, VNVC tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện chiến lược mang dịch vụ tiêm chủng cao cấp, an toàn, chất lượng với giá bình ổn đến gần hơn với người dân. Sự kiện đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng VNVC tại Quận 7 là tin vui cho hàng ngàn người dân sống tại khu vực này.

VNVC Quận 7 có nhiều loại vắc xin cho trẻ em và người lớn, kể cả các loại vắc xin thế hệ mới nhất.

VNVC Quận 7 có nhiều loại vắc xin cho trẻ em và người lớn, kể cả các loại vắc xin thế hệ mới nhất.

VNVC Quận 7 tọa lạc tại tầng trệt, tòa nhà Broadway D, số 152 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM, với gần 15 phòng khám và tiêm, được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi cao cấp, không gian rộng rãi, sang trọng, phòng khám, phòng tiêm hiện đại đạt chuẩn, khu vui chơi dành cho trẻ em sinh động, phòng chờ sau tiêm, phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã, cùng  rất nhiều tiện ích miễn phí kèm theo như wifi, nước uống sạch, khăn giấy ướt, bỉm tã cho bé…

"Chúng tôi nỗ lực mang đến cho người dân đầy đủ các loại vắc xin, từ các loại đang được quan tâm nhiều hiện nay như vắc xin phòng bệnh cúm, sởi, thủy đậu, vắc xin phòng ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV gây ra… đến các loại vắc xin thường xuyên khan hiếm như vắc Xin 5 trong 1 Pentaxim, vắc xin 6 trong 1 Infanrix Hexa, Hexaxim, vắc xin thế hệ mới Imojev phòng viêm não Nhật Bản…, đặc biệt là các loại vắc xin thế hệ mới nhất từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như: Imojev phòng viêm não Nhật Bản, Prevenar 13 phòng các bệnh do phế cầu khuẩn, Menactra phòng viêm màng não mô cầu ACYW, Boostrix phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván…”, ông Trần Xuân Khôi Nguyên, Giám đốc Trung tâm tiêm chủng VNVC Quận 7 cho biết.

100% khách hàng được miễn phí khám sàng lọc tại VNVC.

100% khách hàng được miễn phí khám sàng lọc tại VNVC.

VNVC Quận 7 cam kết bình ổn giá vắc xin trong cả thời điểm dịch bệnh hay khan hiếm, bình ổn giá trong toàn hệ thống trên toàn quốc, mang lại cơ hội tiêm chủng phòng bệnh cho tất cả người dân dù ở bất cứ nơi đâu. VNVC còn là nơi đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chính sách mua Gói vắc xin trả góp không lãi suất trong 6 tháng giúp khách hàng không phải chi trả 1 lần mà ngay lập tức trẻ em được bảo đảm tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch, đúng giá; có cơ hội trải nghiệm nhiều quyền lợi ưu đãi hấp dẫn và đặc biệt của các Gói vắc xin.

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn VNVC: “Không có bất cứ can thiệp y tế nào có hiệu quả to lớn để phòng bệnh như vắc xin. Vắc xin là vũ khí lợi hại nhất giúp giảm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh tật và sự phát triển sức khỏe cộng đồng. VNVC đang có hơn 30 loại vắc xin phòng hơn 40 bệnh nguy hiểm. Việc tiêm vắc xin không chỉ quan trọng cho trẻ em mà còn cực kỳ cần thiết cho người lớn, đặc biệt là người mắc bệnh mãn tính”.

Tại VNVC, toàn bộ vắc xin được bảo quản trong kho lạnh và hệ thống dây chuyền lạnh chuyên dụng dành cho vắc xin. VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP, giúp đảm bảo lưu giữ vắc xin trong nhiệt độ tiêu chuẩn từ 2-8 độ C theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả các phòng tiêm được trang bị tủ giữ vắc xin chuyên dụng (khác với tủ lạnh, tủ đông đá thông thường), vắc xin được vận chuyển với các xe lạnh và thiết bị vận chuyển chuyên dụng với nhiệt kế kiểm soát nhiệt độ, từ đó luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất và an toàn cho người sử dụng.

VNVC Quận 7 mang đến trải nghiệm tiêm chủng cao cấp cho bà con.

VNVC Quận 7 mang đến trải nghiệm tiêm chủng cao cấp cho bà con.

Tại VNVC, an toàn tiêm chủng luôn là tiêu chí đầu tiên, 100% bác sĩ, điều dưỡng viên VNVC có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, được đào tạo đầy đủ kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng. Tại mỗi trung tâm, VNVC cũng bố trí phòng xử trí phản ứng sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn của cơ quan y tế.

Nỗ lực là điểm đến an toàn cho tất cả các khách hàng đến tiêm chủng phòng bệnh trong mùa cao điểm dịch bệnh, VNVC luôn làm tốt công tác vệ sinh khử khuẩn toàn bộ trung tâm, hướng dẫn và khuyến khích khách hàng giữ vệ sinh cá nhân. Các trung tâm đều có khu vực rửa tay rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ nước sạch và xà bông, khăn giấy, máy sấy tay… Dung dịch sát khuẩn tay nhanh luôn có sẵn ở nhiều nơi trong mỗi trung tâm, thuận tiện cho khách hàng sử dụng.

Nhân dịp khai trương VNVC Quận 7, từ ngày 22/12/2020 đến hết ngày 22/01/2021, khách hàng được ưu đãi 5% khi mua các Gói vắc xin, tặng quạt nhựa tiện lợi, túi giữ nhiệt xinh xắn và balo đáng yêu (tùy theo giá trị hóa đơn).

Chương trình tiêm chủng vắc xin phòng Ung thư cổ tử cung, với mỗi khách tiêm vắc xin phòng HPV tại hệ thống VNVC, khách hàng đã ủng hộ 50.000 đồng cho Quỹ “Ngày mai tươi sáng” - Bộ Y tế, đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Thời gian áp dụng: đến 19h ngày 25/12/2020.

Xem chi tiết thông tin tại: vnvc.vn. Liên hệ hotline 028 7300 6595 hoặc inbox cho fanpage VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn để được tư vấn.

PV

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: