Khẩn cấp: Tìm hành khách trên xe khách 43B- 048.78 đi Đà Nẵng – Hà Nội

Thứ năm, 29/04/2021 18:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 Nguyễn Văn Đ. ở Hà Nam, Bộ Y tế tiếp tục ra thông báo khẩn tìm hành khách của nhà xe Tâm Kim Chi từ Đà Nẵng về Hà Nam.

Bộ Y tế vừa ra thông báo khẩn, đề nghị những hành khách đi trên xe khách (43B-048.78) tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4/2021:

Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình:1900.9095 (Bộ Y tế);  0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng); 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội).

Các hành khách trên chuyến xe trên cũng được yêu cầu khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

Hiện tại vấn đề liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nam đang có biểu hiện phức tạp (ảnh nguồn internet).

Hiện tại vấn đề liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nam đang có biểu hiện phức tạp (ảnh nguồn internet).

Trước đó, như Nhà báo và Công luận đã đưa tin, lịch trình vừa công bố liên quan đến bệnh nhân bệnh nhân Nguyễn Văn Đ., ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân dương tính ở Hà Nam trở về từ Nhật Bản đang cho thấy sự bất thường.

Theo đó, ngày 7/4/2021 bệnh nhân này từ Nhật về và thực hiện cách ly tập trung tại Khách sạn Alisian Beach Đà Nẵng. Tại phòng, bệnh nhân có ở cùng với 01 người tên là Dũng quê Hưng Yên (Phòng 1203).

Đến ngày 21/4/2021, sau khi hết 14 ngày cách ly tập trung và có 3 lần kết quả âm tính (lần 1 ngày 8/4, lần hai ngày 12/4, lần ba ngày 21/4), bệnh nhân đi xe Tân Kim Chi (giường cuối cùng bên phải xe) từ 20 giờ ngày 21/4 đến 7 giờ 30 ngày 22/4 xuống nút giao Liêm Tuyền, đi xe của lái xe Trần Nhật Long (thường trú tại thôn Tế Xuyên, xã Đức Lý) về nhà.

Ngày 23/4, bệnh nhân này tiếp xúc bạn bè và người thân ở xóm 5 Hồng Lý (xã Chân Lý) và xóm Nội Đọ (xã Bắc Lý), sau đó đi đổ xăng tại cây xăng Thùy Dương.

Trong khi đó, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, liên quan vấn đề di chuyển từ khu cách ly tập trung về nơi lưu trú: 

"Nếu đi phương tiện vận tải đường bộ thì yêu cầu đi bằng xe riêng (do người hoàn thành cách ly hoặc cơ quan sử dụng người nhập cảnh hoặc chủ cơ sở cách ly tập trung hoặc địa phương bố trí), xe phải được đăng ký trước với đơn vị quản lý khu cách ly tập trung, không tổ chức đưa đón đông người (chỉ gồm lái xe hoặc/và người giám sát đi cùng).

Người hoàn thành cách ly, lái xe hoặc người đi cùng (nếu có) phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, bố trí, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe và trong suốt quá trình di chuyển; cài đặt và mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo quy định.

Hạn chế tiếp xúc gần (< 2 m) với người khác trong quá trình di chuyển. Hạn chế dừng, đỗ ăn uống dọc đường, tốt nhất là đi thẳng từ khu cách ly tập trung về nhà, nơi lưu trú.

Nếu di chuyển bằng phương tiện vận tải hàng không, tàu, bệnh nhân phải thông báo, liên hệ trước với đơn vị vận chuyển về việc người cách ly đã hoàn thành cách ly tập trung để đơn vị vận chuyển biết, có phương án bố trí các biện pháp phòng chống dịch (như vị trí chỗ ngồi, các biện pháp phòng chống lây nhiễm...) khi sử dụng phương tiện".

Như vậy, đáng lẽ bệnh nhân Nguyễn Văn Đ. phải đi xe riêng thì bệnh nhân này lại đi xe khách về quê. Điều này cho thấy sự bất thường.

Được biết, hiện nay qua điều tra dịch tễ đến 7 giờ ngày 29/4/2021, (từ đêm ngày 21/4 đến 13 giờ ngày 29/4/2021, cơ quan y tế xác định bệnh nhân này đã tiếp xúc (số người tiếp xúc gần – F1: 32 người), F2 khoảng 200 người).

Hiện tại (ngày 29/4) bệnh nhân ho, đau họng, không sốt và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để cách ly và điều trị.

Số người F1 chuyển thành F0 gồm 4 người: Nguyễn Văn V., sinh năm 1963 là bố đẻ; Nguyễn Thị Th, sinh năm 1965 là mẹ đẻ; Nguyễn Thị A., sinh năm 1996 là vợ; Nguyễn Thị QC., sinh năm 2020 là con

Tất cả trường hợp trên hiện đang ở cùng nhà với bệnh nhân tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Trinh Phúc

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe