Khẳng định vai trò dẫn dắt dư luận, tạo sự thống nhất trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19/3, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí Quý I năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2026.

z7636733322431_92714963b6b4c347373608e92532cbdf.jpg
Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí Quý I năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2026.

Tham dự Hội nghị giao ban có đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng Ban Công tác Cựu Chiến binh - Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Đinh Thị Phong Lan - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Cùng dự còn có lãnh đạo các cơ quan báo chí, tạp chí trực thuộc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Báo cáo tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí Quý I/2026 năm; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền Quý II/2026, đồng chí Nguyễn Minh Chung - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, trong bối cảnh cả nước triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ chiến lược, công tác báo chí, truyền thông của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đã thể hiện rõ tính chủ động, từ sớm, từ xa.

Điểm sáng nổi bật trong Quý I/2026 là sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy từ phản ánh đơn thuần sang dẫn dắt, từ đưa tin sang kiến tạo dòng thông tin chủ lưu.

Hệ thống báo chí trực thuộc đã khẳng định vai trò nòng cốt với khối lượng thông tin đồ sộ: Đăng tải hơn 10.000 tin, bài trên các loại hình báo chí truyền thống. Phát triển mạnh mẽ trên không gian số với hơn 60.000 nội dung và 7.500 sản phẩm đa phương tiện.

Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở diễn biến sự kiện mà đi sâu vào phân tích lý luận, đặc biệt là làm rõ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV.

z7636733322476_a2db653074399bb9bb88e3eb5705b372.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Chung - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng được triển khai quyết liệt, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế mang tính cấu trúc. Đáng chú ý là việc xây dựng các tuyến bài mang tầm chiến lược có khả năng chi phối mạnh mẽ dư luận xã hội còn chưa rõ nét. Công tác chuyển đổi số tuy đã có những mô hình hiệu quả nhưng nhìn chung vẫn còn manh mún, chưa hình thành được chiến lược tổng thể và sự liên thông chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí trong hệ thống.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do tư duy làm báo ở một số đơn vị chưa theo kịp yêu cầu của môi trường truyền thông số phát triển nhanh chóng; năng lực phân tích, dự báo chính sách của một bộ phận phóng viên còn hạn chế...

Phát biểu Kết luận Hội nghị đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, các cơ quan báo chí đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chủ động tổ chức thông tin, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống truyền thông. Trong quý I, đã tập trung tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng bài bản, có chiều sâu; làm rõ các nội dung lớn, đặc biệt là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tết được triển khai tốt, không chỉ phản ánh không khí mừng Đảng, mừng Xuân mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, củng cố niềm tin xã hội. Công tác tuyên truyền bầu cử được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo không khí tích cực trong toàn xã hội.

Các cơ quan báo chí đã có bước chuyển rõ nét, từ đưa tin sang tổ chức thông tin theo tuyến, theo chủ đề, tăng cường phân tích, bình luận, thể hiện vai trò định hướng. Công tác đấu tranh phản bác thông tin sai trái được quan tâm; báo chí từng bước thích ứng với môi trường truyền thông số, mở rộng không gian ảnh hưởng.

Theo đồng chí Trần Thắng, bước sang quý II năm 2026, yêu cầu đặt ra cao hơn, đòi hỏi chuyển mạnh về chất, không chỉ tăng cường thông tin mà còn nâng tầm định hướng. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

z7636733322547_dea139640f19e78657cd7db01f3d8815(1).jpg
Đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Trên cơ sở đó, tập trung nâng cao chất lượng nội dung, hiệu quả công tác báo chí, đặc biệt là chất lượng tin, bài. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng tại từng cơ quan, đơn vị.

Trong quý II, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031, tổ chức bài bản theo từng giai đoạn, tạo không khí chính trị sâu rộng.

Thứ ba, tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đặc biệt là kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, làm rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Các cơ quan báo chí cần tăng cường các bài viết phân tích, bình luận; chủ động nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác thông tin sai trái.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy báo chí, chuyển từ đưa tin sang chủ động tổ chức thông tin, dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội; xây dựng các tuyến bài lớn, có chiều sâu, tạo dấu ấn và sức lan tỏa.

Tăng cường phối hợp trong toàn hệ thống, hình thành các chiến dịch truyền thông chung; đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông số; nâng cao năng lực phân tích, dự báo truyền thông chính sách.

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: