Khánh Hòa dốc toàn lực ứng cứu, đưa người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các lực lượng cứu nạn, cứu hộ địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và di chuyển hàng trăm người khỏi các khu vực nguy hiểm.

Sáng 20/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xuồng và 2 xe tải cơ động đến Khánh Hòa để hỗ trợ địa phương ứng phó với mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp.

Cán bộ, chiến sỹ của Hải đoàn 32 (Vùng Cảnh sát biển 3) đã đến phường Ninh Hòa và Đông Ninh Hòa. Tại đây, lực lượng của đơn vị nhanh chóng tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, tổ chức di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; vận chuyển nhu yếu phẩm; khơi thông các tuyến đường bị bùn đất vùi lấp và gia cố những điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập sâu từ 2 - 3m, công tác cứu hộ được triển khai quyết liệt, khẩn trương, sử dụng tất cả phương tiện.

Từ ngày 19 - 20/11, nước lũ trên sông Cái Nha Trang lên nhanh, gây ngập sâu vào khu dân cư phường Tây Nha Trang, các xã ven sông Cái Khánh Hòa. Nhiều tuyến đường tại phường Bắc Nha Trang ngập sâu, có nơi ghi nhận mức ngập trên một mét rưỡi. Nút giao dưới cầu vượt Ngọc Hội bị nước bao phủ, gây ách tắc tại cửa ngõ kết nối phường Nha Trang và khu vực Tây Nha Trang. Ở khu vực phía Nam Khánh Hòa, nhiều địa phương của các xã Ninh Phước, Phước Hậu, Phước Dinh, Thuận Bắc, phường Đông Hải, phường Phan Rang… đã bị ngập trong biển nước.

Chính quyền địa phương đã tăng cường thêm lực lượng ứng cứu nhân dân bị ngập lụt trong đêm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lãnh Phạm Trúc Việt cho biết, sáng 20/11, khu vực đèo Cổ Mã và phía Nam đèo Cả xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đất đá tràn xuống mặt đường, có điểm phủ gần hết mặt đường. Địa phương bố trí lực lượng chốt chặn để cảnh báo phương tiện. Xã đã báo cho đơn vị quản lý đường nhằm sớm khắc phục và bảo đảm an toàn giao thông.

mua-lu-tai-khanh-hoa-8.jpg
Lực lượng chức năng sơ tán người dân ở Khánh Hòa đến nơi an toàn. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng như phường Tây Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm và Suối Dầu, lực lượng Vùng 4 Hải quân nhanh chóng triển khai xuồng cứu hộ và xe chuyên dụng tiếp cận từng điểm xung yếu.

Các cán bộ, chiến sỹ liên tục thực hiện nhiệm vụ đưa người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời hỗ trợ dựng điểm trú tạm, di chuyển tài sản, cung cấp lương khô, nước sạch, áo phao cho khu vực bị chia cắt.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chỉ huy lực lượng ứng cứu Vùng 4 Hải quân chia sẻ: “Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Lực lượng luôn sẵn sàng cơ động cả ngày lẫn đêm, phối hợp chặt chẽ với địa phương ứng cứu nhanh nhất có thể.

Với lực lượng chức năng cứu hộ tại chỗ, các đơn vị nhanh chóng phối hợp ứng cứu kịp thời. Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trước đó, đơn vị được giao nhiệm vụ trực ứng cứu, hỗ trợ người dân bị ngập lụt ở phường Nam Nha Trang.

Trước tình hình nước lên nhanh, người dân bị cô lập nhiều, từ đêm hôm qua (19/11), chúng tôi kêu gọi các lực lượng và phương tiện của người dân, nhất là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch có cano, thuyền thúng hỗ trợ cứu người dân,” Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang chia sẻ.

Trước đó, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh từ ngày 16 đến 6 giờ ngày 20/11, phổ biến từ 200 - 400mm, riêng khu vực vùng núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh 400 - 600mm, cá biệt một số trạm mưa lớn hơn 800mm như Khánh Hiệp 994,7mm, Sơn Thái 834,5mm, trạm Cam Phước Đông 866,6mm.

Phạm vi ngập lụt có khả năng tiếp tục lan rộng. Mức độ ngập lụt từ 1 - 2,5m, có nơi ngập sâu hơn 3m. Ghi nhận lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, phía Bắc tỉnh Khánh Hòa lúc 23 giờ ngày 19/11/2025 vượt đỉnh lũ lịch sử 1986. Các sông khác của tỉnh Khánh Hòa dự báo đạt và vượt đỉnh lũ các năm. Do đó, người dân ở các vùng ven sông, có nguy cơ cao ngập nặng cần chủ động và đảm bảo biện pháp an toàn trước khi có lực lượng chức năng hỗ trợ.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: