Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Nam Định với tổng mức đầu tư 1.755 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định trước đây là Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định với mục tiêu đầu tư là Bệnh viện Đa khoa cấp vùng, phục vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. Dự án đã hoàn thành cơ bản phần kết cấu các công trình chính, nhưng vì nhiều lý do dự án đã tạm dừng thực hiện từ năm 2012.

KHÁNH THÀNH
Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa Nam Định.

Năm 2019, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Nam Định và các bộ, ngành Trung ương, tại Văn bản số 842/TTg-KGVX ngày 12/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án từ quy mô trung tâm vùng thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá khối lượng hoàn thành, kiểm định chất lượng công trình, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt quyết toán khối lượng công việc hoàn thành dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục để triển khai điều chỉnh dự án, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng trình, được Bộ Xây dựng thẩm định và HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định và UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 1/9/2020.

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định thực hiện trên khu đất có diện tích 9,25ha thuộc trung tâm Khu đô thị Mỹ Trung (thành phố Nam Định), được thiết kế với quy mô 700 giường bệnh, gồm các khoa, phòng theo tiêu chuẩn của Bệnh viện Đa khoa cấp tỉnh với tổng mức đầu tư 1.755 tỷ đồng; thời gian thực hiện đến hết năm 2025.

Trong đó, tổng diện tích đất xây dựng công trình 19.840,2m2, được quy hoạch hài hòa, tối ưu mặt bằng sử dụng từ đất xây dựng công trình, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật đến khuôn viên cảnh quan. Tổng diện tích sàn xây dựng công trình 74.612m2; mật độ xây dựng 21,4%; hệ số sử dụng đất khoảng 0,81 lần; số tầng cao từ 1 đến 11 tầng.

Khối công trình chính của dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh gồm 6 tòa nhà được thiết kế hợp khối, liên kết bởi sảnh và các hành lang nhà cầu, bao gồm: Nhà số 1 cao 8 tầng - Khoa cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và hành chính; Nhà số 2 cao 10 tầng - Khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa xét nghiệm và các Khoa nội trú; Nhà số 3 cao 11 tầng - Khoa khám và điều trị ngoại trú và các Khoa nội trú; Nhà số 4 cao 4 tầng - Khoa truyền nhiễm; Nhà số 5 - Nhà đại thể; Nhà số 6 - Nhà cầu nối Nhà 2 và 3.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài nhấn mạnh, để công trình Bệnh viện Đa khoa Nam Định thực sự phát huy hiệu quả đầu tư và đi vào hoạt động trơn tru, thông suốt trước ngày 1/8/2025 yêu cầu: nhà thầu thi công có hướng dẫn chi tiết về cách thức sử dụng, vận hành công nghệ tất cả các hệ thống kỹ thuật thuộc các gói thầu; thực hiện bảo hành, bảo trì công trình, thiết bị theo hợp đồng; Phối hợp, hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Nam Định trong thời gian đầu vận hành sử dụng.

Sở Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nam Định khẩn trương hoàn thành việc di chuyển bệnh viện từ cơ sở cũ sang cơ sở mới, ổn định tổ chức phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất mới.

Sở Y tế, Sở Tài chính, Bệnh viện Đa khoa Nam Định khẩn trương hoàn tất các thủ tục, triển khai đồng bộ công tác mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế theo đúng kế hoạch, bảo đảm đầy đủ điều kiện để bệnh viện mới hoạt động với công suất, hiệu quả tối đa.

Ngành y tế tập trung, quan tâm đào tạo, sử dụng, tuyển dụng lao động, thu hút nguồn nhân lực y bác sĩ chất lượng cao, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn sáng về y đức, tận tâm phục vụ bệnh nhân; tăng cường hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương, lấy bệnh nhân làm trung tâm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, từng bước đưa Bệnh viện Đa khoa Nam Định trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực Nam đồng bằng sông Hồng, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Nam Định hiện nay cũng như tỉnh Ninh Bình mới sau sáp nhập.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: