Khí đốt Mỹ trở thành nhiên liệu được ưa chuộng nhất ở châu Âu

(CLO) Các thành phố trên khắp châu Âu đang bật đèn và sưởi ấm nhà cửa bằng khí đốt tự nhiên (LNG) khai thác từ bang Texas và Louisiana (Mỹ), khi xuất khẩu LNG của Mỹ sang lục địa này đạt mức kỷ lục.

Sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, Nga gần như đã cắt đứt các đường ống dẫn khí đốt tới châu Âu, vốn là khách hàng lớn nhất của họ.

Động thái này buộc châu Âu phải tìm cách nhập khẩu càng nhiều LNG của Mỹ càng tốt, tại các bờ biển của châu Âu hàng trăm tàu chở đầy khí lỏng treo cờ Mỹ tụ hội. Theo công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, từ năm 2021 đến năm 2022, xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Âu đã tăng hơn gấp đôi.

khi dot my tro thanh nhien lieu duoc ua chuong nhat o chau au hinh 1

Châu Âu đang nhập khẩu LNG của Mỹ nhiều hơn bao giờ hết để sưởi ấm nhà cửa, tạo ra điện và sản xuất. Ảnh: WSJ.

Việc tăng nhập khẩu, kết hợp với thời tiết dễ chịu và nhu cầu tiêu thụ giảm đã giúp “lục địa già” xoa dịu mối đe dọa rơi vào khủng hoảng năng lượng trầm trọng, người dân sống trong cái rét lạnh cóng và nền kinh tế lao đao.

Hiện tại, châu Âu buộc phải tăng nhập khẩu LNG của Mỹ, làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương và nâng cao vai trò của Mỹ như một siêu cường năng lượng.

Trước khi LNG của Mỹ có thể được đốt cháy ở nhà máy điện ở Italia, được sử dụng để nấu ăn ở Tây Ban Nha hoặc sản xuất phân bón ở Đức, nó phải được bơm lên khỏi mặt đất, xử lý, dẫn đường ống, làm lạnh, đưa lên tàu và lại chuyển đổi thành khí.

Cuộc hành trình đưa khí đốt từ mỏ Appalachia và bờ biển vùng Vịnh liên quan đến hàng ngàn dặm đường ống dẫn; hệ thống làm lạnh khổng lồ trị giá hàng tỷ đôla và một đội tàu vận chuyển chuyên biệt.

Hiện, Mỹ có 7 nhà máy hóa lỏng khí đốt trị giá hàng tỷ đôla, đủ công suất xuất khẩu hơn 13 tỷ feet khối khí đốt mỗi ngày - hơn 1/10 sản lượng của quốc gia này.

Theo S&P Global, đến năm 2030, các nhà máy mới đi vào hoạt động dự kiến sẽ đẩy công suất đó lên khoảng 23 tỷ feet khối, đòi hỏi nhiều giếng khí đốt mới hơn.

Nhờ các điều khoản linh hoạt trong hầu hết các hợp đồng xuất khẩu của Mỹ, người mua có thể gửi hàng đến bất kỳ nơi nào LNG có giá cao nhất.

Khi giá khí đốt đạt mức cao nhất mọi thời đại ở châu Âu vào năm ngoái, lục địa này đã thành công chiếm thị phần của châu Á, khiến các quốc gia như Pakistan phải tranh giành để tìm nhiên liệu thay thế.

Ước tính, thu nhập quý IV của gã khổng lồ Shell đạt 9,8 tỷ đôla chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh LNG của công ty.

Một mùa đông ôn hòa bất thường và nhập khẩu LNG khổng lồ từ Mỹ đã giúp EU khôi phục kho chứa khí đốt trở lại mức bình thường.

Eugene Kim, Giám đốc nghiên cứu của công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, cho biết nếu nguồn cung khí đốt ở Na Uy, nước xuất khẩu khí đốt eo hẹp, phục hồi kinh tế ở Trung Quốc thần tốc và sự cạnh tranh nhập khẩu từ Đông Nam Á có thể làm cạn kiệt nguồn dự trữ của châu Âu. Trong kịch bản đó, khối sẽ cần bỏ nhiều tiền hơn để nhập khẩu LNG.

Lê Na (Theo WSJ)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: