GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, đơn vị sẽ chỉ công bố đáp án sau khi 34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc quét bài thi trắc nghiệm, nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật và tính khách quan của quá trình chấm thi.
"Thông thường, khoảng 5-7 ngày sau khi kỳ thi kết thúc, Bộ sẽ công bố đáp án chính thức của tất cả các môn thi", ông Chương cho biết.
Năm 2025, đáp án các môn thi cũng được công bố sau khi kỳ thi kết thúc khoảng 10 ngày.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự, là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ được công bố điểm thi vào sáng 1/7. Sau đó, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học đến hết ngày 14/7.
Một điểm mới đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là theo Quy chế tuyển sinh đại học 2026, dù xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào, thí sinh vẫn phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học.
Kết quả trúng tuyển đại học đợt 1 dự kiến được các trường công bố trước 17h ngày 9/8.
Liên quan đến công tác chấm thi, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng phương pháp chấm thi Ngữ văn bằng Rubric trên phạm vi toàn quốc.
Rubric là bảng tiêu chí đánh giá chi tiết được thiết kế dưới dạng ma trận, trong đó chia nhỏ các yêu cầu của bài làm thành nhiều mức độ đạt được kèm mô tả cụ thể. Phương pháp này giúp giảm sự phụ thuộc vào cảm tính của người chấm, tăng tính minh bạch, thống nhất và khách quan trong đánh giá.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên trên cả nước đã được tập huấn về phương pháp chấm thi mới nhằm bảo đảm việc chấm thi diễn ra công bằng, chính xác, phù hợp với định hướng đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.