Khó xử lý Thẩm mỹ viện hoạt động “chui”?

(CLO) Vài năm gần đây, các cơ sở thẩm mỹ viện đang mọc lên như “nấm sau mưa”, bất chấp các quy định của pháp luật để hoạt động, hành nghề “chui” với các dịch vụ làm đẹp. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục kiểm tra, phát hiện và xử phạt, nhưng rồi mọi việc vẫn “đâu vào đấy”.

“Bùng nổ” các thẩm mỹ viện “chui”

Cuối năm 2019, những “tín đồ” làm đẹp lại một phen rúng động khi các cơ quan báo chí thông tin về một người đàn ông bị thiệt mạng khi đến hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (83 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Đây không phải là trường hợp đầu tiên sự cố liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ tại các cơ sở làm đẹp mang tên “Thẩm mỹ viện”. Trước đó vào tháng 9/2019 có một bệnh nhân khi sử dụng dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Sophie International cũng đã bị sự cố; Hay một phụ nữ đến một thẩm mỹ viện ở quận 3, TP.HCM để căng da mặt nhưng xảy ra sự cố khiến phải nhập viện trong tình trạng sốc nặng, ngưng tim và tử vong sau 3 ngày điều trị do sốc phản vệ…

Liên tục các sự cố từ các cơ sở làm đẹp mang tên “Thẩm mỹ viện” đã được các cơ quan báo chí phản ánh trung thực, đồng thời cũng “phát lộ” ra một sự thật: Hầu hết các cơ sở làm đẹp, các thẩm mỹ viện do không phải phòng khám, cho nên chỉ được thực hiện các dịch vụ làm đẹp không xâm lấn như: phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da, xoa bóp, massage...Còn các dịch vụ thông qua các kỹ thuật phải thực hiện gây mê thì phải làm tại các bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đã được phê duyệt danh mục kỹ thuật.

Mặc dù các quy định là vậy, nhưng các spa, thẩm mỹ viện vẫn liên tục mọc lên, quảng cáo dịch vụ làm đẹp, các hoạt động phẫu thuật công khai mặc dù vẫn chưa được cấp phép. Chính vì vậy mà thời gian qua, tại nhiều tỉnh, thành phố các đoàn kiểm tra của Sở Y tế liên tục phát hiện các cơ sở spa và thẩm mỹ viện hoạt động “chui”. Rất nhiều cơ sở không thể xuất trình được một số giấy tờ pháp lý, hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh các hoạt động của cơ sở là hợp pháp mà chỉ cung cấp, một số chứng chỉ phun xăm toàn diện, phun thêu thẩm mỹ.

Một quảng cáo dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm

Một quảng cáo dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm

Như vừa qua, Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã kết hợp với phòng Y tế các quận, huyện tiến hành kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ, spa trên địa bàn đã phát hiện nhiều sai phạm từ các cơ sở làm đẹp như: quảng cáo dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn, công khai hoạt động hành nghề “chui” với đa dạng các loại hình dịch vụ làm đẹp…

Thanh tra Sở Y tế đã xử lý một số cơ sở như: Viện Thẩm Mỹ Chợ Rẫy, Phòng khám Đa khoa Nam Bộ, Viện thẩm mỹ Kristina - Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Âu Châu, Thẩm mỹ viện Gangwhoo, Trung tâm thẩm mỹ Phú Khang, Viện thẩm mỹ và Đào tạo Adamas …Thế nhưng một thực tế cho thấy, sau khi bị xử lý, nộp phạt xong, các cơ sở vẫn tiếp tục kinh doanh và thực hiện các dịch vụ “chui”.

Theo  PGS-TS Đỗ Quang Hùng, Trưởng Khoa tạo hình thẩm mỹ - BV Chợ Rẫy, trên địa bàn TP.HCM hiện có khoảng 200 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và không tới 10 bệnh viện thẩm mỹ, trong khi spa và thẩm mỹ viện lên tới hàng ngàn nên rất nhiều khách hàng phải “ôm quả đắng” do spa và thẩm mỹ viện gây ra…Nhất là Spa và thẩm mỹ viện chỉ được phép chăm sóc da không xâm lấn và đa phần do những người lao động phổ thông hành nghề. Tuy nhiên, khi lôi kéo được khách hàng, spa và thẩm mỹ viện thực hiện nhiều dịch vụ không phép và gây ra không ít biến chứng. Do spa và thẩm mỹ viện quá nhiều, cho nên nạn nhân của những cơ sở này là con số không nhỏ. Vì vậy, cơ quan chức năng cần mạnh tay đóng cửa spa và thẩm mỹ viện sai phạm.

Quảng cáo lừa người tiêu dùng

Đánh giá từ các chuyên gia cho thấy, hiện nay với mức thu nhập kiểu một vốn lời hàng trăm lần của các Thẩm mỹ viện thì mặc dù cơ quan chức năng có phát hiện, xử phạt “kịch khung” lên tới hằng trăm triệu thì cũng chưa đủ sức răn đe làm các spa phải "chùn tay".

Chính vì vậy, sau khi các cơ sở làm đẹp bị thanh tra, xử phạt xong vẫn ngang nhiên quảng cáo rầm rộ các dịch vụ trên các phương tiện truyền thông, quảng cáo, mạng xã hội…

Điển hình như tại Hà Nội, Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm tại địa chỉ số 3B phố Thi Sách, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Tại trang web của cơ sở này đã quảng cáo hàng loạt các dịch vụ làm đẹp như nâng ngực, nâng mũi, phẫu thuật cắt môi, tan mỡ…Thế nhưng, qua tìm hiểu của phóng viên thì cơ sở làm đẹp này thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ Beauty Center by Tấm lại chỉ được cấp giấy phép cho dịch vụ… tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao). Như vậy, có thể thấy rằng, cơ sở này không hề có chức năng là một cơ sở khám chữa bệnh, chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như chứng chỉ hành nghề “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ” do Sở Y tế cấp. Thế nhưng cơ sở làm đẹp này vẫn “vô tư” và công khai quảng cáo trên khắp các phương tiện truyền thông, mạng xã hội về các dịch vụ làm đẹp chưa được cấp phép.

Trước Thẩm mỹ viện Beauty Center by Tấm, Thanh Tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra và ra quyết định xử phạt hàng loạt Thẩm mỹ viện về hành vi quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được cấp phép như: Thẩm mỹ viện Sline, Thẩm mỹ viện Hoàng Sơn, Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn, Viện thẩm mỹ Asia…Tuy nhiên, dường như các mức xử phạt quá thấp không đủ mức răn đe, cho nên các Thẩm mỹ viện vẫn vô tư vi phạm, chấp nhận nộp phạt để kinh doanh dịch vụ.

Hiện nay, dịch vụ Thẩm mỹ viện, spa do Phòng Kinh tế - Tài chính UBND các quận, huyện cấp phép, giao cho cấp phường quản lý, nhưng trên thực tế, việc kiểm tra, phát hiện vi phạm của cấp phường lại như “mò kim đáy bể”. Nhìn từ các ca tai biến y khoa do làm đẹp ở những cơ sở “chui” vừa qua có thể thấy, công tác quản lý còn nhiều lỗ hổng, cấp phép nhiều nhưng gần như không hậu kiểm, chính quyền địa phương được giao quản lý, nhưng một số cơ sở hoạt động sai phép, hoặc quá phạm vi cho phép, khi hậu quả xảy ra thì chính quyền mới biết.

Theo các chuyên gia, các trang web, facebook, fanpage chính là “lỗ hổng” để các cơ sở làm đẹp quảng cáo quá sự thật. Việc này đã góp phần cho các cơ sở thẩm mỹ hoạt động sai phép. Do đó cần có chế tài xử lý mạnh hơn với các cơ sở làm đẹp nếu vi phạm như: chấm dứt thực hiện các dịch vụ đó, bồi thường thiệt hại xảy ra, bị xử phạt hành chính, có thể bị cấm hành nghề và truy tố trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế, UBND phường/xã cần chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ để ngăn chặn kịp thời bởi hoạt động trái phép này ngày càng phổ biến và gây hậu quả nghiêm trọng.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về các Thẩm mỹ viện đang hoạt động “chui” hiện nay.

Minh Quân

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: