Khách hàng lệch mũi sau khi phẫu thuật tại Thẩm mỹ viện Dr. Hải Lê

Vừa qua, một khách hàng phẫu thuật thẩm mỹ tại Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê đã phải chịu cảnh “tiền mất, tật mang” vì tin vào những lời quảng tại đây.

(CLO) Nơi đây tự quảng cáo là đang sử dụng công nghệ và phương pháp làm đẹp hiện đại nhất. Thế nhưng, một khách hàng phẫu thuật thẩm mỹ tại Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê đã phải chịu cảnh “tiền mất, tật mang” vì tin vào chính những lời quảng cáo đó.Tiền mất, tật mang Theo phản ánh của bạn đọc Hồ Thị P. (trú tại Quảng Ninh), vào tháng 6/2017, chị P. biết được thông tin Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê (số 314 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) có chương trình giảm giá cho khách hàng thực hiện phẫu thuật nâng mũi. Theo quảng cáo, đây là chương trình giảm giá từ 28 triệu đồng xuống còn 16,5 triệu đồng để nâng mũi L-Line/ S-Line 2 lớp. Viện thẩm mỹ này cũng quảng cáo đây là phương pháp nâng mũi mới nhất, độc quyền, sẽ mang đến cho khách hàng một dáng mũi sang chảnh, thời thượng chỉ trong khoảng 30 phút.Tin vào quảng cáo cùng những lời tư vẫn hấp dẫn của nhân viên tại Viện thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê, ngày 22/6, chị P. đồng ý nâng mũi tại đây và được một bác sỹ tên Hùng tiến hành phẫu thuật.Theo chị P. kể lại, sau khi gây tê, bác sỹ Hùng tiến hành đặt sụn nhân tạo vào giữa sống mũi; lấy một phần sụn ở tai để đặt vào đầu mũi. Quá trình phẫu thuật  kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Sau đó, chị P. được bác sỹ chỉ định dùng kháng sinh và một số loại thuốc khác.Những tưởng sẽ sở hữu một dáng mũi hoàn hảo nhưng khi quay lại Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê để cắt chỉ, chị P. mới tá hỏa phát hiện mũi của mình bị lệch, hai cánh mũi mở không đều, lỗ mũi bên phải lớn hơn bên trái. Lúc này, bác sỹ của Viện Thẩm mỹ yêu cầu chị P. về nhà tiếp tục theo dõi và tái khám sau một tháng.[caption id="attachment_176759" align="aligncenter" width="540"]Mũi của chị Hồ Thị P. bị lệch sau khi phẫu thuật nâng mũi tại Dr. Hải Lê.[/caption]Sau một tháng không thấy chuyển biến gì, chị P trở lại khám; bác sỹ tại Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê khám và xác nhận mũi chị bị lệch. Bác sĩ khuyên chị nên dùng tay nắn phần mũi bị lệch, sau 3 đến 6 tháng không có thay đổi thì đến phẫu thuật lại.Nghi ngờ về trình độ chuyên môn của bác sỹ phẫu thuật tại Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê, chị P. bức xúc: “Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào, làm giáo viên nên tôi thường xuyên phải đứng lớp giờ ra thế này tôi rất xấu hổ. Làm đi đã đau, làm lại còn đau hơn, vì họ phải bóc sụn cũ ra và làm lại từ đầu mà chưa biết có khắc phục được không”.Sau khi nhận được phản ánh của bạn đọc,  phóng viên báo Điện tử Congluan.vn đã liên hệ  làm việc với Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê  để tìm hiểu và xác minh nội dung vụ việc. Tuy nhiên, dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê vẫn chưa có phản hồi chính thức về sự việc này.Cần kiểm tra ngay, nếu phát hiện có sai phạm thì phải xử lý nghiêmTheo chị Hồ Thị P., trước, trong và sau khi phẫu thuật, chị chỉ nhận được hai tờ “Phiếu tạm thu” 16,5 triệu đồng tiền phẫu thuật mũi và 2,4 triệu đồng tiền thuốc từ Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê. Đặc biệt, trên hai tờ phiếu này có nêu rõ, phiếu chỉ có giá trị lưu hành nội bộ. Ngoài ra, chị không nhận được bất cứ giấy cam kết, giấy bảo hành, hóa đơn hay hợp đồng nào từ Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê.Theo tìm hiểu của PV, chị Hồ Thị P. không phải là trường hợp duy nhất bị "sự cố" sau khi phẫu thuật nâng mũi tại Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê.Đối với các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, phạm vi hoạt động chuyên môn được quy định tại Thông tư số 41//2011/TT-BYT của Bộ Y tế, bao gồm: tạo má lúm đồng tiền; xóa xăm cung lông mày; nâng cung lông mày; tạo hình gò má; tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm; sửa da vùng mặt, vùng cổ; tạo mí mắt, mũi, môi, tai.Những phòng khám này không được phẫu thuật tạo hình như nâng ngực, nâng vú; thu nhỏ quầng vú, núm vú; thu gọn thành bụng, mông đùi; căng da mặt mông đùi; lấy mỡ cơ thể.Theo giấy phép số 3156/SYT-GPHĐ, Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê chỉ là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cơ sở này vẫn đang quảng cáo và thực hiện các phương pháp làm đẹp như: căng da mặt bằng chỉ, giảm béo…[caption id="attachment_176758" align="aligncenter" width="700"]Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê quảng cáo căng da mặt dù chỉ được cấp phép là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.[/caption]Thời gian gần đây, đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra liên quan đến các thẩm mỹ viện. Nhiều khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ can thiệp đến cơ thể, đã bị biến chứng, để lại những hậu quả xấu không thể lường trước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình thể và sức khỏe của họ.Sự việc xảy ra đối với khách hàng Hồ Thị P. là thêm một bằng chứng nữa cho thấy đã đến lúc cần khẩn cấp xem xét lại trình độ của bác sỹ thực hiện phẫu thuật tại Viện Thẩm mỹ y khoa Dr. Hải Lê, để tránh những hậu quả khó lường có thể xảy ra trong trường hợp khách hàng gặp biến chứng y khoa hoặc bị phản ứng phụ. Khi đó, liệu rằng bác sĩ của cơ sở này có đủ khả năng đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của khách hàng hay không?Bởi vậy, thiết nghĩ sự việc này cần được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra ngay, nếu phát hiện có sai phạm thì phải xử lý nghiêm.Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Nam Biên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: