Do cơ chế áp trần giá và các lệnh trừng phạt - khiến Nga mất thị phần “béo bở” châu Âu, doanh thu từ năng lượng của Nga bị ảnh hưởng khá nhiều.
S&P Global Commodity Insights dự đoán rằng giá hòa vốn tài chính của dầu thô Nga sẽ tăng lên 114 USD/thùng vào năm 2023 - từ 64,47 USD/thùng trước khi Nga tấn công Ukraine.
Người bán hàng ngồi trên một con phố ở Izhevsk, Nga hồi tháng 8. Ảnh: Reuters.
Ngược lại, S&P Global ước tính rằng mức hòa vốn tài chính cho nhà lãnh đạo OPEC+ là Ả Rập Xê Út sẽ đạt 78 tỷ USD vào năm 2023, giảm từ 80,38 tỷ USD vào năm 2021.
Paul Sheldon, Cố vấn địa chính trị tại S&P Global cho biết: “Sự phụ thuộc của Nga vào nguồn thu từ dầu mỏ chỉ tăng lên khi nhu cầu chi tiêu do chiến tranh leo thang và các biện pháp trừng phạt phi năng lượng bắt đầu có tác dụng. Điều này sẽ khiến việc tự nguyện cắt giảm nguồn cung trở nên miễn cưỡng hơn”.
Hiện tại, Nga và Ả Rập Xê Út có vẻ liên kết với OPEC + mặc dù nền kinh tế của họ đang đi theo hướng ngược lại.
Tuy nhiên, sự đồng thuận có thể khó duy trì hơn nếu khoảng cách kinh tế giữa cả hai quốc gia tiếp tục mở rộng và Ả Rập Xê Út xoay trục để đáp ứng mối quan tâm của các quốc gia tiêu dùng về giá cao để tăng sản lượng.
Bất kỳ sự gia tăng sản lượng nào của OPEC+ đều có thể gây bất lợi cho Nga vì các biện pháp trừng phạt sẽ hạn chế khả năng tối đa hóa công suất và cạnh tranh thị phần của nước này.
Một ủy ban giám sát OPEC + do Ả Rập Xê Út và Nga đồng chủ trì họp vào ngày 1 tháng 2 để xem xét các điều kiện thị trường, với các đại biểu báo hiệu không có khả năng thay đổi mức sản xuất.
Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra vào ngày 24/2/2022, một số quyết định của OPEC+, chẳng hạn như thỏa thuận cắt giảm 2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, đã thúc đẩy giá dầu và giúp Nga thể hiện khả năng phục hồi kinh tế đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, các nhà phân tích đặt câu hỏi về khả năng của Nga trong việc vượt qua những cơn gió ngược về kinh tế đang gia tăng.
Một số người cho rằng chi phí gia tăng chiến tranh và tác động tích lũy của các biện pháp trừng phạt sẽ làm gia tăng thêm khoảng cách tài chính giữa Moscow và các đối tác quan trọng của OPEC+ trong năm nay.
Dự kiến, lệnh cấm vận nhập khẩu và cơ chế áp trần giá của EU và các đồng minh đối với hầu hết các sản phẩm tinh chế của Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 5/2 - tạo ra sự bất ổn hơn nữa đối với nền kinh tế Nga vào năm 2023. Bên ngoài biên giới, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu cũng có thể tấn công Nga cùng với tất cả các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới.
Điệp Nguyễn (Theo HSNW)