Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025: Giao thoa quá khứ – hiện tại, khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế

(CLO) Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các sở ngành đã tới tham quan “Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025”.

Không gian đặc sắc, giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản, đồng thời khẳng định khát vọng đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập. Với 6 khu vực trưng bày chính, không gian mang đến cho công chúng một bức tranh toàn diện về hành trình phát triển của Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

z6953607907013_405931ed6b9c9ec27a4a0648cb03c25e(1).jpg

“Nét son Hà Nội” là nơi trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc như gốm sứ, sơn mài, khảm trai, mây tre đan. Mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh sự khéo léo, sáng tạo của nghệ nhân mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa, bản sắc ngàn năm. Không gian được tạo điểm nhấn bằng hình ảnh Chùa Một Cột, Khuê Văn Các, gợi nhớ về cội nguồn văn hiến.

“Tinh hoa phố nghề” giới thiệu những làng nghề nổi tiếng của Hà Nội, nơi nghệ nhân trực tiếp trình diễn, chia sẻ câu chuyện về nghề. Đây là dịp để công chúng hiểu hơn về sự bền bỉ gìn giữ và phát huy tinh hoa mà cha ông để lại.

“Công nghệ tiên phong” trưng bày các sản phẩm công nghệ cao, giải pháp trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số phục vụ đời sống đô thị. Khu vực này thể hiện khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, đổi mới công nghệ, đồng hành với xu thế phát triển toàn cầu.

“Món quà Hà Nội” đưa du khách đến với hương vị ẩm thực đặc trưng: cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, ô mai, chè sen, trà sen Bách Diệp. Không chỉ là món ăn, đó còn là ký ức, là hồn cốt của Thủ đô ngàn năm.

6 khu vực trưng bày chính, không gian mang đến cho công chúng một bức tranh toàn diện

“Mạch nguồn văn hiến” tái hiện những trải nghiệm văn hóa truyền thống như viết thư pháp, làm nón, nặn tò he. Hình tượng Thánh Gióng và các biểu tượng như Ô Quan Chưởng, Chợ Đồng Xuân được tái hiện, nhắc nhở công chúng về niềm tự hào dân tộc.

“Làng trong phố” tái hiện hình ảnh làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại với sân đình, mái ngói rêu phong, cây cảnh bonsai nghệ thuật và không gian biểu diễn nghệ thuật dân gian như chèo, ca trù, tuồng, trình diễn áo dài.

Với sự kết hợp hài hòa, Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 khắc họa hình ảnh một Hà Nội vừa gìn giữ truyền thống, vừa khát khao đổi mới, sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Không gian được xây dựng với mục tiêu quảng bá thành tựu văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo - những lĩnh vực then chốt gắn liền với phát triển kinh tế Thủ đô. Đây cũng là dịp để Hà Nội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một diện mạo mới: giàu bản sắc, năng động, sáng tạo.

z6953646511732_569a36ba55f7dc21fcc7d4d0304b618d.jpg
Trải nghiệm tại Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025

Theo lãnh đạo Sở Công thương, điều đặc biệt của Không gian nằm ở sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Nếu như những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề và ẩm thực khẳng định bản sắc truyền thống, thì các khu trưng bày công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thấy sức mạnh, khát vọng vươn lên của Thủ đô trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Sự kết hợp này chính là chìa khóa để Hà Nội phát triển bền vững, vừa bảo tồn di sản, vừa thúc đẩy kinh tế sáng tạo, thu hút đầu tư và khách du lịch.

Hà Nội bản lĩnh, sáng tạo, vươn tầm quốc tế

Sau khi tham quan các khu vực, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao nỗ lực tổ chức và sáng tạo trong cách sắp đặt của Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025. Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Thủ đô đang hướng tới những mục tiêu phát triển mới.

z6953607907024_d36a351bebb58592da65a6c709789e71.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các sở ngành đã tới tham quan “Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025”

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Hà Nội có bề dày truyền thống văn hiến, là nơi hội tụ và tỏa sáng tinh hoa văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của thời đại, Thủ đô cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại vào mọi lĩnh vực đời sống. Không gian năm nay chính là minh chứng cho sự hội tụ ấy - vừa tôn vinh giá trị truyền thống, vừa khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững và hiện đại.

Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định: việc tổ chức Không gian Truyền thống và Sáng tạo không chỉ phục vụ người dân và du khách, mà còn truyền đi thông điệp về một Hà Nội bản lĩnh, cởi mở, sẵn sàng vươn ra thế giới. Đó cũng là hướng đi phù hợp để Hà Nội tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cũng bày tỏ kỳ vọng từ các hoạt động trưng bày, giao lưu, trải nghiệm tại Không gian, nhiều ý tưởng sáng tạo sẽ được khơi dậy, nhiều sản phẩm thủ công, làng nghề và công nghệ mới sẽ tìm được thị trường rộng mở hơn. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là cơ hội kết nối kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, lan tỏa thương hiệu Hà Nội trên bản đồ quốc tế.

Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 28/8 đến 5/9/2025. Với quy mô lớn, nội dung phong phú, sự kiện hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch hấp dẫn trong dịp Quốc khánh, thu hút đông đảo người dân Thủ đô, du khách cả nước và bạn bè quốc tế.

Đây cũng là hoạt động khẳng định vị thế Hà Nội - trái tim của cả nước - đang vững bước trong kỷ nguyên mới, phát huy sức mạnh truyền thống và khát vọng sáng tạo để vươn tầm quốc tế.

Xem thêm

Vùng phát thải thấp Vành đai 1: Hà Nội có thể thí điểm quy mô nhỏ, đi kèm chính sách hỗ trợ

Vùng phát thải thấp Vành đai 1: Hà Nội có thể thí điểm quy mô nhỏ, đi kèm chính sách hỗ trợ

(CLO) Đề cập tới Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết việc giải quyết các vấn đề môi trường và chuyển đổi phương tiện sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp. Thành phố dự kiến có thể tiến hành thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đồng thời sẽ tích hợp thêm các chính sách hỗ trợ đi kèm nhằm bảo đảm tính khả thi khi đi vào thực tiễn.

Cử tri Vĩnh Long kiến nghị gỡ khó giá nông sản

Cử tri Vĩnh Long kiến nghị gỡ khó giá nông sản

(CLO) Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bằng hình thức trực tuyến kết nối đến các điểm cầu 124 xã, phường trong tỉnh, với hơn 6.000 cử tri tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Cỡ chữ bài viết: