Không ngừng củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia

(CLO) Ngày 26/2, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia và Trụ sở Thượng viện Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vun đắp và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa các cơ quan lập pháp của hai nước; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm Vương quốc Campuchia tươi đẹp và mến khách, nước láng giềng gần gũi và thân thiết của Việt Nam; chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt, tràn đầy tình cảm hữu nghị anh em mà các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia; chia sẻ với các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội nhận thức chung của hai bên đạt được trong cuộc hội đàm sâu rộng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Quốc vương Norodom Sihamoni rằng, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Campuchia, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò quan trọng của các cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy tổng thể quan hệ Việt Nam - Campuchia, đề nghị các cơ quan nghị viện hai nước cần thường xuyên trao đổi đoàn ở cả cấp cao, cấp ủy ban và các nhóm nghị sỹ hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm lập pháp; quan tâm tạo điều kiện pháp lý thuận lợi giúp giải quyết vấn đề liên quan đến việc đi lại, sinh sống, làm việc của công dân hai nước trên lãnh thổ của nhau.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội Campuchia nhiệt liệt hoan nghênh kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Quốc vương Norodom Sihamoni và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là nhận thức chung về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Campuchia - Việt Nam; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và luôn dành cho nhân dân Campuchia sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu; bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa các cơ quan lập pháp, Chính phủ và chính quyền các địa phương của hai nước, mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước, nhằm vun đắp tình đoàn kết hữu nghị láng giềng Campuchia - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin giới thiệu và trao tặng phẩm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin giới thiệu và trao tặng phẩm. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Thượng viện và Quốc hội Campuchia khẳng định luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Campuchia và Việt Nam; đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong nhiều năm qua giữa Quốc hội, Thượng viện Campuchia với Quốc hội Việt Nam; khẳng định các cơ quan lập pháp tối cao của Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Hoàng gia trong việc củng cố, phát triển sự hợp tác toàn diện Campuchia - Việt Nam, thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị và láng giềng tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhất trí cho rằng bên cạnh hợp tác song phương, cần tiếp tục tăng cường hợp tác, phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF); Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN; phối hợp triển khai thực hiện tốt các Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; tiếp tục sửa đổi, tạo hành lang và khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho phát triển hợp tác kinh tế, thương mại, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong các hoạt động đầu tư, hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Somrin đã vui vẻ nhận lời mời.

* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Đại tăng thống Tep Vong tại chùa Unalom và Đại tăng thống Bour Kry tại chùa Svay Pope.

Các Đại tăng thống của Campuchia bày tỏ niềm vinh hạnh được chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VOV

Các Đại tăng thống của Campuchia bày tỏ niềm vinh hạnh được chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được gặp lại Đại tăng thống Tep Vong, Đại tăng thống Bour Kry và các vị chức sắc cao cấp của Phật giáo Campuchia; thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Quốc vương Norodom Sihamoni. Theo đó, hai bên cùng nhìn lại và thống nhất đánh giá trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tựu toàn diện, quan trọng, trở thành nền tảng bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của hai nước.

Thành quả quan hệ to lớn đó là kết quả nỗ lực đóng góp của nhân dân hai nước, trong đó có sự đóng góp của các chức sắc Phật giáo và bà con Phật tử Campuchia. Hai bên cũng khẳng định quyết tâm gìn giữ, củng cố và không ngừng phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân và giới Phật tử hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt nhân dân Việt Nam, chân thành cảm ơn các vị chức sắc Phật giáo và toàn thể giới tu hành Campuchia đã dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp, cũng như sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa trong những năm tháng khó khăn, gian khổ, đấu tranh vì nền độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ngày nay.

Đại tăng thống Tep Vong và Đại tăng thống Bour Kry nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Campuchia, mang đến cho nhân dân và giới Phật tử Campuchia tình cảm đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp.

Đại tăng thống Tep Vong và Đại tăng thống Bour Kry bày tỏ khâm phục những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; nói lên những cảm nhận tốt đẹp về đất nước, con người, sự đổi mới của Việt Nam qua các chuyến thăm, làm việc mới đây tại Việt Nam.

Hai Đại tăng thống khẳng định, nhân dân Campuchia không bao giờ quên công ơn giúp đỡ chí tình của nhân dân Việt Nam; kính chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị trong Đoàn dồi dào sức khỏe, sống lâu và thành công, tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa và hợp tác, giúp đỡ nhân dân Campuchia.

Đại tăng thống Tep Vong và Đại tăng thống Bour Kry nhấn mạnh: Hai nước Việt Nam - Campuchia vừa là anh em, vừa là láng giềng. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Campuchia lần này là dấu mốc quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị Campuchia - Việt Nam, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, mãi mãi vững bền.

PV

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: