Kiểm toán nhà nước: Nhận diện lãng phí, tiêu cực sau sắp xếp bộ máy hành chính

6(1).jpg
KTNN sẽ tập trung kiểm toán các vấn đề dễ phát sinh tiêu cực tại địa phương. Ảnh: TL

Đồng hành, quyết liệt, vì sự phát triển của địa phương

Với định hướng kiểm toán nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để kiến nghị chấn chỉnh, sửa đổi, thời gian qua KTNN đã tập trung lựa chọn những vấn đề “nóng”, gắn với đặc thù của từng địa phương để triển khai kiểm toán theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đơn cử, đối với nhiệm vụ trọng yếu là kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP), kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP, các đơn vị kiểm toán đã tập trung làm rõ việc ban hành các chế độ, chính sách trái hoặc không đúng quy định của Nhà nước; lợi dụng kẽ hở trong quy định để trục lợi, lạm dụng chính sách…

Theo lãnh đạo KTNN khu vực V, với đặc thù kiểm toán địa bàn sông nước, khi kiểm toán NSĐP, đơn vị đã chú trọng đánh giá việc thực thi chính sách phát triển kinh tế biển, nông nghiệp… Qua đó, phát hiện hàng loạt vi phạm như: Áp dụng đơn giá thuê mặt nước biển thấp hơn quy định, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách; bất cập trong mô hình khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Tại KTNN khu vực VI, qua khảo sát việc quản lý khoáng sản tại Hải Phòng, Quảng Ninh, đơn vị đã lựa chọn kiểm toán việc quản lý tài nguyên, khoáng sản. Những kết quả kiểm toán đã trở thành căn cứ để kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách chung. Đây là cách làm được các đơn vị kiểm toán bám sát triển khai thực hiện.

Lấy thực tiễn và đặc thù địa phương làm cơ sở lựa chọn chủ đề kiểm toán, KTNN đã có nhiều phát hiện nổi bật, từ đó đưa ra đánh giá, kiến nghị góp phần tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển địa phương, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của KTNN.

Đặc biệt, bên cạnh các kiến nghị chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, KTNN đã chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đến cơ quan điều tra để làm rõ. Riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, KTNN đã chuyển 14 hồ sơ cho cơ quan điều tra, hầu hết phát hiện tại địa phương và gắn với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý và sử dụng hóa đơn, khai thác khoáng sản…

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, ông Tiêu Thanh Tân, đánh giá cao sự sát sao, bám sát thực tiễn của KTNN trong lựa chọn lĩnh vực kiểm toán. Theo ông, với nhiều hình thức kiến nghị từ xử lý hành chính đến chuyển điều tra, KTNN đã thể hiện sự phối hợp, đồng hành thực chất và quyết liệt. Trong bối cảnh thực tiễn thay đổi nhanh chóng, đặc thù địa phương khác biệt, nhiều quy định chưa bao phủ hết các lĩnh vực, chưa theo kịp thực tiễn, dẫn đến triển khai gặp vướng mắc. Do đó, những kiến nghị của KTNN đã góp thêm tiếng nói để cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy định cho phù hợp hơn.

Tập trung đánh giá vấn đề lãng phí, tiêu cực

Có thể nói, sự vào cuộc của KTNN thời gian qua đã góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, điều hành, tăng tính minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại địa phương.

Trong bối cảnh mới, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, KTNN sẽ tiếp tục đồng hành cùng quá trình phát triển của địa phương, đảm bảo các nguồn lực công được sử dụng hiệu quả.

Điều này thể hiện rõ trong định hướng kiểm toán năm 2026, khi KTNN lựa chọn các chủ đề kiểm toán gắn với chức năng quản lý nhà nước, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phục vụ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và được dư luận xã hội quan tâm như: Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đất đai, tài nguyên khoáng sản…

Trong đó, KTNN sẽ tập trung kiểm toán các chuyên đề: Quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm thường xuyên và đầu tư cho các cơ sở y tế công lập; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025…

Lý giải về định hướng kiểm toán này, lãnh đạo Vụ Tổng hợp cho biết, các vấn đề được lựa chọn đều có quy mô lớn, phạm vi rộng, nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; hiệu quả, hiệu lực trong thực thi chính sách đối với từng chuyên đề.

Đơn cử, với chuyên đề kiểm toán việc thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng tối thiểu 1 triệu căn nhà ở xã hội với sự tham gia của cả Nhà nước và tư nhân. Việc kiểm toán nhằm đánh giá mức độ thực hiện cam kết chính sách, hiệu quả sử dụng nguồn lực và phát hiện các bất cập trong triển khai.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành vừa qua, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn lưu ý: Năm 2026 là thời điểm các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, ông yêu cầu các đơn vị kiểm toán phải chú trọng đánh giá hiệu quả bước đầu của công tác này. Quan trọng nhất là nhận diện, làm rõ vấn đề lãng phí trong quản lý tài chính công, tài sản công sau sắp xếp để kịp thời kiến nghị chấn chỉnh.

Từ góc nhìn chuyên gia tài chính, ông Nguyễn Văn Phụng nhận định, việc KTNN lựa chọn các chủ đề kiểm toán gắn với đặc thù địa phương là rất phù hợp. Từ thực thi quy định về miễn, giảm, hoàn thuế giá trị gia tăng đến các chương trình mục tiêu quốc gia, đều là những vấn đề có ảnh hưởng lớn.

Đặc biệt, định hướng kiểm toán còn chú trọng đánh giá hiệu quả vận hành bộ máy, vấn đề lãng phí, tiêu cực sau sắp xếp. “Điều này thể hiện tinh thần nhập cuộc trách nhiệm, kịp thời, không ngại khó của KTNN. Dư luận mong chờ sự vào cuộc quyết liệt của đơn vị kiểm toán để hỗ trợ địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy mới” - ông Phụng nhấn mạnh.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: