Chiều 23/6, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, dù chưa có kết quả hết đối với các trường hợp F1 của 2 bệnh nhân 13663 và 13664, nhưng đã có kết quả xét nghiệm đối với mẹ và em trai 2 bệnh nhân này. Theo kết quả xét nghiệm, mẹ và em trai đã dương tính với virus SARS-CoV-2”.
Ông Trung thông tin thêm, riêng trường hợp F1 đi chung xe với 2 bệnh nhân 13663 và 13664 từ Tiền Giang về Kiên Giang, hiện đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.
Khu vực phong tỏa tạm thời (thuộc khu phố Nguyễn Bỉnh Kiêm, Phường Vĩnh Quang) có 11 hộ dân với 46 nhân khẩu đang sinh sống
Hiện có 10/33 trường hợp F2 đã lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính. Số trường hợp F1 và F2 còn lại sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.
Như đã thông tin, vào ngày 24/5, N.V.L (BN13663) và N.V.C (BN13664) cùng đi từ Malaysia về Việt Nam và được cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang, sau 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Đến khoảng 8h ngày 14/6, L. và C. cùng 3 người khác được người thân thuê ôtô chở về địa phương tại phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá,.
Đến ngày 21/6, cán bộ y tế phường lấy mẫu xét nghiệm lần cuối đối với 2 trường hợp này sau khi theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.
Vào khoảng 0h30 ngày 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang thông báo L. và C. đã dương tính với virus SARS – CoV-2 nên được đưa đi cách ly để theo dõi điều trị. Cha mẹ và em trai của 2 người này cũng được đưa đi cách ly tập trung.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Rạch Giá đã truy vết được 31 F1, 22 F2 và 76 F3.
Từ sực việc 2 ca mắc Covid-19 được phát hiện sau khi sắp hoàn thành thời gian giám sát tại nhà (6/7 ngày), ông Nguyễn Lưu Trung kiến nghị cần chuyển đổi hình thức giám sát tại nhà thành cách ly y tế tại nhà. Từ đó, cán bộ y tế giám sát và hạn chế tiếp xúc trường hợp này. Đồng thời, 2 ngày là tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để có biện pháp xử lý phù hợp khi các trường hợp này dương tính.
Hà Hồng Anh