Kiến nghị thu hồi nhiều vị trí "đất vàng" sử dụng sai mục đích để làm trụ sở, trường học

(CLO) Cử tri Hà Nội kiến nghị thu hồi đất đối với khu đất tại số 59 ngõ Thông Phong và 30 Đoàn Thị Điểm (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa) để xây dựng trụ sở làm việc cho Đảng ủy, HĐND, UBND phường, trường cấp 1,2 và trường mầm non.

Mới đây cử tri quận Đống Đa, Hà Nội có kiến nghị liên quan đến việc thu hồi nhiều vị trí "đất vàng" sử dụng sai mục đích để làm trụ sở trường học, trong đó có khu đất tại số 59 ngõ Thông Phong và 30 Đoàn Thị Điểm (phường Quốc Tử Giám).

kien nghi thu hoi nhieu vi tri dat vang su dung sai muc dich de lam tru so truong hoc hinh 1

Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội sử dụng đất sai mục đích, cho thuê mượn vi phạm Luật Đất đai.

Kết luận thanh tra chưa được thực hiện

Trước ý kiến cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, Công ty cổ phận xây dựng và lắp máy điện nước Hà Nội sử dụng 2492,6m2 đất tại 59 ngõ Thông Phong, phường Quốc Từ Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 14/12/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường có Kết luận Thanh tra số 1506/KL-STNMT-TTr việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội tại địa chỉ số 59 Thông Phong, phường Quốc Tử Giám đã kết luận, Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội sử dụng đất sai mục đích, cho thuê mượn vi phạm Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội chấm dứt ngay việc cho thuê công trình và yêu cầu Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An di chuyển Bệnh viện khỏi khu đất.

Ngày 25/01/2013, UBND Thành phố có Văn bản số 892/UBND-TNMT đồng ý với nội dung Kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường .

Ngày 12/9/2013, UBND Thành phố có Văn bản số 6721/UBND-TNMT và Văn bản số 4491/UBND-TNMT ngày 01/7/2015 chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội và Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An gia hạn thời gian phải di chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại địa chỉ nêu trên đến hết ngày 30/6/2017.

Ngày 17/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo về việc xem xét, đề nghị được gia hạn thời gian di chuyển Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An tại 59 ngõ Thông Phong. Theo đó, trong thời gian di chuyển đến địa điểm mới, cho phép Công ty cổ phần Xây lắp điện nước Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An tiếp tục sử dụng tạm thời diện tích đất tại địa chỉ 59 Thông Phong để Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An được ổn định hoạt động khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và có điều kiện để chuẩn bị đầu tư cho địa điểm mới tại Lô đất CC2 Khu đô thị Hạ Đình, quận Thanh Xuân.

Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An phối hợp với Công ty cổ phần Xây lắp điện nước Hà Nội khẩn trương xây dựng lộ trình tiến độ di dời Bệnh viện ra khỏi khu đất 59 Thông Phong đến địa điểm mới, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chấp thuận.

kien nghi thu hoi nhieu vi tri dat vang su dung sai muc dich de lam tru so truong hoc hinh 2

Công ty CP Xây dựng và lắp máy điện nước Hà Nội và Bệnh viện Tràng An vi phạm nghiêm trọng luật Đất đai trong nhiều năm nhưng không bị xử lý. Ảnh: KT

Ngày 13/02/2018, UBND Thành phố có Văn bản số 1297/VP-ĐT trong đó, đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị khẩn trương có phương án, tiến độ di chuyển, tiếp nhận, bàn giao khu đất, báo cáo UBND Thành phố.

Được biết, theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 25/5/2018, vị trí khu đất nằm trong khu vực quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

Liên quan đến nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội và Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An.

Ngày 25/10/2021, Đoàn kiểm tra đã có Văn bản số 538/TB-STNMT về việc Thông báo kiểm tra việc thực hiện KLTT và các văn bản chỉ đạo sau thanh tra của UBND Thành phố đối với Doanh nghiệp quản lý, sử dụng đất tại Khu đất 59 Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

kien nghi thu hoi nhieu vi tri dat vang su dung sai muc dich de lam tru so truong hoc hinh 3

Khu đất tại địa chỉ Số 30 Đoàn Thị Điểm sử dụng sai mục đích, tự ý cho thuê sai quy định.

Tự ý cho thuê sai mục đích sử dụng

Đối với khu đất tại địa chỉ Số 30 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa do Công ty cổ phần Tạp phẩm và bảo hộ lao động quản lý và sử dụng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 5579/QĐ UB ngày 05/8/2005 và Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND Thành phố Hà Nội, với diện tích đất: 2.177,8m2.

Mục đích sử dụng làm trụ sở công ty và cửa hàng giới thiệu sản phẩm (Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh); Thời hạn sử dụng: 2.171,4m2 đất thuê 50 năm kể từ ngày 15/10/1993 và 6,4m2 đất thuê hàng năm.

Quá trình sử dụng, công ty đã tự ý cho các tổ chức, cá nhân thuê một phần diện tích đất để kinh doanh không đúng mục đích đất được giao.

kien nghi thu hoi nhieu vi tri dat vang su dung sai muc dich de lam tru so truong hoc hinh 4

Công ty đã tự ý cho các tổ chức, cá nhân thuê một phần diện tích đất để kinh doanh không đúng mục đích đất được giao.

UBND Thành phố giao UBND quận Đống Đa kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các đơn vị, yêu cầu các đơn vị sử dụng đất đúng mục đích được giao (nghiêm cấm việc sử dụng đất sai mục đích), đề xuất phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu đất 59 Thông Phong hiện nay Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An vẫn tiếp tục sử dụng cho hoạt động khám chữa bệnh. Khu đất 30 Đoàn Thị Điểm hiện vẫn được sử dụng cho các đơn vị, cá nhân thuê làm cửa hàng kinh doanh.

Xem thêm

Vùng phát thải thấp Vành đai 1: Hà Nội có thể thí điểm quy mô nhỏ, đi kèm chính sách hỗ trợ

Vùng phát thải thấp Vành đai 1: Hà Nội có thể thí điểm quy mô nhỏ, đi kèm chính sách hỗ trợ

(CLO) Đề cập tới Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết việc giải quyết các vấn đề môi trường và chuyển đổi phương tiện sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp. Thành phố dự kiến có thể tiến hành thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đồng thời sẽ tích hợp thêm các chính sách hỗ trợ đi kèm nhằm bảo đảm tính khả thi khi đi vào thực tiễn.

Cử tri Vĩnh Long kiến nghị gỡ khó giá nông sản

Cử tri Vĩnh Long kiến nghị gỡ khó giá nông sản

(CLO) Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bằng hình thức trực tuyến kết nối đến các điểm cầu 124 xã, phường trong tỉnh, với hơn 6.000 cử tri tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Cỡ chữ bài viết: