Kon Tum: Những người mẹ vùng biên sát cánh cùng con “vượt vũ môn”

Chỉ mới hơn 5h sáng, người mẹ vùng biên với dáng người gầy gò, tay đã ôm sẵn lồng cơm ấm nóng trước điểm thi chờ con gái. Đó là chị Lương Thị Chuyên (trú tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Tờ mờ sáng, chị đã thức dậy nấu cơm canh rồi chạy xe máy hơn 50km từ huyện biên giới Sa Thầy xuống Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum đưa cho con kịp ăn trước giờ thi.

z6743026649822_aba6d3ee7a1563b01477ba14e46bf8e4.jpg
Nhằm phục vụ các sĩ tử trong suốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, những ngày qua các cấp ban ngành tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ các suất ăn, chỗ ở miễn phí để các em yên tâm “vượt vũ môn”

Được biết, chị Chuyên cùng con gái là Hà Thị Thao (lớp 12E, Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum) sống trong căn nhà nhỏ ở xã Ya Xiêr. Chồng đi thêm bước nữa từ ngày con gái còn nhỏ, chị Chuyên chăm sóc con cùng bố mẹ già nhờ gia tài 200 gốc cao su.

Gia cảnh khó khăn, một thân một mình người mẹ trẻ phải làm đủ nghề để lo cái ăn, cái học cho con và thuốc men cho cha mẹ. Cách đây vài tháng, biến cố lớn ập đến gia đình, khi bà ngoại Thao phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối. Căn bệnh khiến gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ.

Thương mẹ, từ những năm học tiểu học, Thao đã tập cạo mủ cao su. Lớn hơn, em đi trồng và nhổ mì, làm máng cao su thuê vào những ngày hè để phụ giúp gia đình. Ba năm học cấp 3, Thao sống tại trường nội trú, được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ nên cố gắng tiết kiệm để mẹ ở nhà bớt vất vả.

z6743026649814_9bb1b79401227f1a579a4c448d12a08e.jpg
Các thí sinh được bố trí nơi ăn ở miễn phí trong ký túc xá của trường

Chia sẻ với PV, người mẹ trẻ bộc bạch: “Dạ dày con bé yếu hay đau nên tôi muốn chuẩn bị cơm nhà cho cháu ăn trước giờ thi. Con ở nội trú nên mẹ con cũng ít gặp nhau. Kỳ thi này quan trọng nên tôi gác hết mọi công việc để đến bên con. Ước mơ của con bé là được trở thành cô giáo dạy học nơi vùng khó vì vậy những ngày này tôi muốn ở bên con tiếp sức, động viên con chạm tới ước mơ của mình”.

Tương tự chị Chuyên, vì không muốn con đơn độc trong kỳ thi, khi trời còn chưa sáng, chị Y Nguốn (44 tuổi, xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei) đã chạy xe máy ra trung tâm huyện, rồi bắt xe khách vượt hơn 4 giờ đồng hồ đến Kon Tum để kịp giờ tiếp sức tinh thần cho con.

z6744273985890_bf25bf0468c418507405e3d709449ace.jpg
Chị Y Nguốn không khỏi xúc động khi chia sẻ với PV

“Ngày trước tôi cũng từng đi thi một mình. Nhà bận nương rẫy nên không ai đưa đón hay động viên lúc đó tủi thân lắm. Chính vì vậy, lần này bận gì tôi cũng gác lại để có mặt bên con làm chỗ dựa tinh thần”, chị Nguốn trải lòng.

Ở kỳ thi này, chị Trịnh Thị Thương (trú tại biên giới Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) cũng xin nghỉ việc đến điểm thi Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum động viên con gái Lê Thùy Trang “vượt vũ môn”. Mong muốn đồng hành cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, chị Thương xin công ty nghỉ công việc cạo mủ cao su 3 ngày.

z6744273985889_5fbb2ae1e32fd483bf8bf45b470b1126.jpg
Hai mẹ con chị Thương

Thùy Trang là học sinh khá, môn yêu thích nhất là Ngữ văn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Thùy Trang dự thi các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Mơ ước của em là được học ngành Sư phạm Mầm non để sau này trở về dạy trẻ ở vùng biên giới.

Cùng trú tại huyện biên giới Ia H’Drai nắng gắt, chị Cầm Thị Hường cũng bắt xe khách từ xã Ia Dal đến thành phố Kon Tum trước ngày thi tốt nghiệp THPT để động viên con trai Lê Anh Hiếu (lớp 12C, Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum).

Gia cảnh khó khăn nên chị Hường xin ở tạm trong kí túc xá cùng con để tiết kiệm chi phí. Chiều nay, sau khi kết thúc kỳ thi 2 mẹ con chị Hường vui vẻ cùng nhau bắt xe về nhà.

z6744271427993_ff5e124dbd4080ab1f8c276fdacee0d8.jpg
Chị Hường xúc động ôm lấy Hiếu sau khi con trai đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, toàn tỉnh Kon Tum có 5.339 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 202 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2006 và 5.137 em thi theo chương trình hiện hành.

Kỳ thi diễn ra tại 14 điểm thi chính thức với 244 phòng thi, 28 phòng chờ và 9 điểm thi dự phòng nhằm chủ động trong tình huống thiên tai. Không chỉ lo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, ngành Giáo dục Kon Tum, các đoàn thể còn tất bật bố trí nơi ăn, ở cho thí sinh vùng xa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: