Kỳ họp thứ sáu HĐND TP. HCM: Tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về đầu tư công

Ngày 6/7, HĐND TP. HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ sáu (kỳ họp thường lệ). Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 6 đến 8-7.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đánh giá, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với TP, là năm kiến tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu giai đoạn 2021- 2025.

ky hop thu sau hdnd tp hcm tap trung thao go cac diem nghen ve dau tu cong hinh 1

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND TP. HCM. Ảnh: VD

"Năm 2022 cũng là năm TP vượt chướng ngại vật, thực hiện hiệu quả phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa tăng tốc để bù đắp cho những tổn thất của dịch bệnh, tập trung xây dựng chính quyền đô thị tại TP, sắp xếp các đơn vị cấp phường, xã"- bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP nhìn nhận trong sáu tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã quán triệt, cùng nhau triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND TP về phát triển kinh tế xã hội bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm.

Với trách nhiệm của mình, HĐND TP đã tổ chức ba kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về chính sách đặc thù, chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thực hiện tốt chức năng giám sát khảo sát của HĐND…

HĐND TP cũng tổ chức chương trình dân hỏi chính quyền trả lời với các chủ đề bám sát cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trong sáu kỳ phát sóng nhận được sự quan tâm ủng hộ của cử tri TP.

HĐND TP và các tổ đại biểu tổ chức nhiều chương trình tiếp xúc cử tri theo giới, theo nghề, theo lĩnh vực; lắng nghe ý kiến của cử tri về giải pháp, hiến kế trong xây dựng trong nhiều lĩnh vực như: phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, xây dựng nhân lực, đào tạo, chế độ về chính sách cho cán bộ, nhà ở đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

ky hop thu sau hdnd tp hcm tap trung thao go cac diem nghen ve dau tu cong hinh 2

Toàn cảnh Kỳ họp thứ sáu HĐND TP. HCM. Ảnh: HT

“TP sớm đạt được miễn dịch cộng đồng trước làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19, làm tiền đề vững chắc để kinh tế hồi phục. Hoạt động sản xuất công nghiệp đã phục hồi, thu hút người lao động trở lại TP làm việc, doanh nghiệp đã khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường, đa dạng các loại hình, thương mại dịch vụ trở nên sôi động, nhiều hoạt động kích cầu du lịch” - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nói.

Những con số về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong sáu tháng đầu năm cho thấy kinh tế TP phục hồi sớm hơn kỳ vọng, đem lại tín hiệu lạc quan cho sáu tháng cuối năm.

“Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường, giá dầu tăng liên tục, lạm phát, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài sau hai năm đại dịch… ảnh hưởng xấu đến hoạt động phục hồi kinh tế của TP, đến đời sống của người dân” - bà Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận.

Cùng đó, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, biến thể BA.4, BA.5 đã xuất hiện tại TP. HCM, dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao so với cùng kỳ. Một số dịch bệnh mới như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính có xu hướng gia tăng tại một số nước.

Tỉ lệ giải ngân, đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng, chỉ số CCHC còn thấp, công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung của TP còn chậm, tình trạng dự án treo hàng chục năm vẫn còn…

Trong kỳ họp lần này, đại biểu HĐND TP sẽ xem xét, quyết nghị một số nội dung tập trung đánh giá khách quan toàn diện về tình hình kinh tế văn hóa xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm; những khó khăn, hạn chế như trong báo cáo, đánh giá làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp phù hợp để vượt qua khó khăn.

HĐND TP sẽ tập trung thảo luận, xem xét các tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021- 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022…

Các đại biểu cũng sẽ xem xét tờ trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021 - 2030 về chủ trương thực hiện dự án cải thiện hệ thống thoát nước… Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết HĐND TP điều chỉnh, bổ sung chế độ trợ cấp đối với người có trình độ đại học, trên đại học, trợ cấp cho cán bộ hưu trí… Cùng đó là nhiều tờ trình có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn tăng tốc, tạo đà tăng tốc, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, hạ tầng giao thông; từ đó kịp thời bổ sung nguồn kinh phí để đảm bảo quá trình điều hành các hoạt động thường xuyên của chính quyền, đảm bảo đồng bộ, bền vững, từng bước đáp ứng căn cơ về nhu cầu nhà ở cho người dân, tạo sự an tâm trong công tác cho đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách.

HĐND sẽ nghe các ban của HĐND báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND TP, xem xét thông qua tờ trình về hoạt động giám sát của HĐND TP trong năm 2023…

Chủ tịch HĐND TP cho hay, trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND cũng sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn đối với UBND TP, Sở xây dựng, UBND quận 8 về dự án nhà ở.

ky hop thu sau hdnd tp hcm tap trung thao go cac diem nghen ve dau tu cong hinh 3

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Thị Thắng. Ảnh: HT

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Thị Thắng đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội TP. HCM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 3,82%.

Từ mức giảm sâu ở quý 3 và 4 năm 2021 lần lượt là -24,97% và -11,64%, đến quý 1 và 2 năm 2022 tăng lần lượt lên 1,88% và 5,73%. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng quý 2 tăng hơn 3 lần so với quý 1, cho thấy kinh tế Thành phố phục hồi sớm hơn kỳ vọng. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 238.000 tỷ đồng (đạt 61,7% dự toán năm và tăng 17,5% so cùng kỳ).

Lãnh đạo UBND TP. HCM xác định, 6 tháng cuối năm tiếp tục thực hiện các biện pháp phục hồi kinh tế, khắc phục nhanh các tồn tại, hạn chế. Trong đó, đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm mua sắm hàng hoá của ngành y tế TP. HCM; cùng với đó là nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, TP. HCM rà soát, tập trung triển khai kế hoạch cải cách hành chính TP. HCM năm 2022; xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đi đôi với công tác khuyến khích, bảo vệ cán bộ, công chức làm đúng, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện. TP. HCM cũng thành lập các tổ công tác nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đối với từng loại, lĩnh vực các dự án…

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: