Kỷ niệm 50 năm thành lập báo Người Lao Động: Hành trình của bản lĩnh và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ cộng đồng

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM...

Báo Người Lao Động ra đời vào cuối tháng 7/1975, trong những ngày đầu đất nước thống nhất. Tờ báo có tiền thân là báo Công Nhân Giải Phóng.

Tổng biên tập báo Người Lao Động Tô Đình Tuân phát biểu
Tổng biên tập báo Người Lao Động Tô Đình Tuân phát biểu. Ảnh: Báo NLĐ

Trải qua 50 năm định hình và không ngừng phát triển, báo Người Lao Động đã trở thành một cơ quan báo chí có tầm vóc, có vị thế vững vàng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập báo Người Lao Động bày tỏ niềm tự hào khi mỗi dòng tin, mỗi bài viết, mỗi chiến dịch truyền thông của báo Người Lao Động đều mang theo tâm huyết, sự chính xác, trách nhiệm và nhân văn.

Trong 5 năm gần đây, báo Người Lao Động bước vào một chặng đường phát triển tuy nhiều thách thức nhưng mang quyết tâm chưa từng có.

z684046341837836af65e21ef03cef974f8f9ff7d4344c-1753437938911524150652.webp
Báo Người Lao Động nhận Cờ Truyền thống và Bằng khen
Báo Người Lao Động nhận Cờ Truyền thống và Bằng khen. Ảnh: Báo NLĐ

Tờ báo cũng đã tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa quy trình làm báo, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đồng bộ báo in - báo điện tử - mạng xã hội - đa phương tiện - tổ chức hàng loạt chương trình phục vụ cộng đồng, hàng chục cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, talk show…

Tổng biên tập báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho biết: "Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, biến động khó lường. Nhưng 50 năm qua, báo Người Lao Động chọn cách đối diện và vượt qua mọi khó khăn bằng sự lao động cần cù, bản lĩnh và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ cộng đồng. Ở mọi giai đoạn phát triển, chúng tôi luôn tự nhắc nhau một điều giản dị, đó là làm nghề báo, trước hết phải có trách nhiệm và sự nhân văn, lòng nhân ái. Làm báo không chỉ để đưa tin, mà để nuôi dưỡng niềm tin".

Thay mặt lãnh đạo TP HCM phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Đảng ủy - Ban Biên tập và tập thể Báo Người Lao Động; đồng thời nhiệt liệt chúc mừng những thành quả mà Báo đã gặt hái được trong 50 năm qua.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong thời gian tới, với những tác động của tình hình thế giới và đất nước, cũng như của TP HCM, báo chí thành phố nói chung và Báo Người Lao Động nói riêng sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng sẽ gặp nhiều thách thức.

Lãnh đạo TP HCM tin tưởng Báo Người Lao Động sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang hơn 50 năm qua, tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát triển, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của một cơ quan báo chí lớn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của báo chí cách mạng, cho thành phố và đất nước.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: Báo NLĐ

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh trong giai đoạn thành phố và đất nước đang trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Báo Người Lao Động cùng các cơ quan báo chí khác của thành phố thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hệ thống báo chí Thành phố.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Cường, lãnh đạo thành phố mong muốn Báo Người Lao Động tiếp tục thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy vào hoạt động chuyển đổi số nói chung của cả thành phố. Hoạt động chuyển đổi số của Báo không chỉ để nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn và hiệu quả thông tin mà còn mục tiêu chính là để phục vụ nhu cầu thông tin ngày càng cao, ngày càng đa dạng của người dân thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Người Lao Động - Cơ quan của Thành ủy TP HCM nhân dịp 50 năm Ngày thành lập, trong niềm hân hoan và tự hào với chặng đường suốt nửa thế kỷ phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Năm 2025, Báo chí Cách mạng Việt Nam kỷ niệm tròn 100 năm. Trọn một thế kỷ, Báo chí Cách mạng nước ta đã trưởng thành mạnh mẽ, vững chắc, trở thành một bộ phận quan trọng, xung kích trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Báo Người Lao Động long trọng kỷ niệm 50 năm thành lập - Ảnh 1.
Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao Báo Người Lao Động trong chặng đường 50 năm phát triển. Ảnh: Báo NLĐ

Trên hành trình 100 năm đó, Báo Người Lao Động, tiền thân là Báo Công Nhân Giải Phóng, đã chính thức góp mặt 50 năm. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thường xuyên, liên tục và sâu sát dõi theo từng bước đi của Báo Người Lao Động. Từ một tờ báo địa phương, Người Lao Động đã sớm trở thành cơ quan báo chí quan trọng của TP HCM và tự tin vươn tầm quốc gia.

"Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền được Đảng và Nhà nước giao phó, Báo Người Lao Động còn là một diễn đàn, cầu nối thông tin hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân" – ông Huỳnh Thành Đạt đánh giá.

Sở hữu đội ngũ làm báo sắc sảo, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm qua nhiều thời kỳ, Báo Người Lao Động ghi đậm dấu ấn nghề nghiệp trong làng báo, tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng và đối tác; đặc biệt tờ báo luôn giữ được tính xung kích và sắc bén trên mặt trận văn hóa – tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời năng động và sáng tạo trong việc đưa hình ảnh TP HCM, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Những năm gần đây, bằng hàng loạt tuyến bài chất lượng và nhiều chương trình công tác xã hội quy mô, Báo Người Lao Động đã thể hiện vai trò quan trọng trong lực lượng báo chí cả nước khi đã làm tốt chức năng phản ánh, định hướng và phản biện xã hội; giáo dục và lan tỏa lối sống đẹp, văn minh, nghĩa tình; lan tỏa tình yêu Tổ quốc và khát vọng phát triển đất nước; củng cố niềm tin bền chặt của quần chúng nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

Ngoài ra, Báo Người Lao Động cũng là cơ quan báo chí năng động, tiên phong thực hiện chuyển đổi số và đã gặt hái nhiều thành quả ấn tượng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu và sự đóng góp của Báo Người Lao Động. Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng cho Báo Người Lao Động và cá nhân đồng chí Tổng Biên tập hôm nay chính là sự ghi nhận cụ thể.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Báo Người Lao Động tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tuyên truyền hiệu quả "Bộ tứ trụ cột" Nghị quyết của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

"Đây yêu cầu rất quan trọng đối với báo chí cách mạng nói chung và Báo Người Lao Động nói riêng" – ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

3eee7eaffcab75f52cba-1753436855609674153690.jpg
72b18739a7713294a66-1753436587393711335217 (1)
Một số hoạt động tại sự kiện
Một số hoạt động tại sự kiện. Ảnh: Báo NLĐ

Ngoài ra, Báo Người Lao Động cần chủ động kiện toàn bộ máy, tinh gọn từ bên trong, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ người làm báo; đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ mạnh mẽ vào công tác tòa soạn và kinh tế báo chí nhằm bắt kịp sự thay đổi của báo chí thế giới, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin đa dạng của công chúng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng rằng, cùng với báo chí cả nước, Báo Người Lao Động luôn nhận thức sâu sắc trọng trách, sứ mệnh của mình trong giai đoạn cách mạng mới, tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, vững vàng tiến bước trên hành trình nghề nghiệp, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành một tờ báo thật sự lớn mạnh, uy tín, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy.

Tại lễ kỷ niệm, báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Một triệu cây xanh cho biên cương, biển đảo", góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, cải thiện môi trường, hạn chế thiệt hại thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: