Kỳ thi THPT Quốc gia: Quy chế nghiêm ngặt, giám thị không tập huấn sẽ dễ vi phạm và bị xử lý

(CLO) Sáng nay 24/6, tất cả các điểm thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia trên cả nước họp cán bộ coi thi. Hầu hết các cán bộ coi thi đều nhận định, quy chế thi năm nay rất nghiêm ngặt, nếu giám thị không tập trung sẽ không thể thực hiện đúng các quy chế thi.
Họp cán bộ coi thi tại điểm thi Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang. Ảnh: CTV Lương Minh

Họp cán bộ coi thi tại điểm thi Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang. Ảnh: CTV Lương Minh

Sáng nay, theo đúng kế hoạch, tại các điểm thi THPT Quốc gia sẽ họp cán bộ coi thi. Nội dung cuộc họp chủ yếu xoay quanh các quy chế thi như: Các điểm thi báo cáo kết quả của công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm thi, phổ biến quy chế thi, các cán bộ coi thi tiến hành bốc thăm phân chia nhiệm vụ, bốc thăm cách phát đề…

Năm nay và các năm trước, Hà Nội luôn là địa phương có số lượng thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia đông nhất cả nước. Trước đó vài ngày, Hà Nội đã kiện toàn mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia. Để đảm bảo kỳ thi này diễn ra thuận lợi nhất, Hà Nội đã lên kế hoạch điều động khoảng 10.000 người tham gia tổ chức kỳ thi, riêng cán bộ coi thi là hơn 6.000 người.

Nhằm triệt để nguy cơ gian lận, đội ngũ cán bộ coi thi được điều động theo nguyên tắc 50% số cán bộ coi thi là giáo viên các trường phổ thông, số còn lại là giảng viên của 13 trường đại học, học viện với hơn 3.100 phòng thi để bố trí đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết. Đến thời điểm hiện tại, tất cả 125 điểm thi đã được rà soát và trong tư thế sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra.

Phóng viên đã thực hiện cuộc khảo sát tại một số điểm thi tại địa bàn Hà Nội và một số điểm tại các tỉnh lân cận. Đa số các giám thị coi thi đều phản ánh, quy chế thi năm nay khá khắt khe, không chỉ thí sinh mà cán bộ coi thi không nắm vững quy chế thi cũng sẽ dễ vi phạm và bị xử lý.

Giám thị coi thi Lê Thu Hòe (Trường ĐH Đại Nam) được phân công coi thi tại điểm thi Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang cho biết: “Sáng nay, tất cả cán bộ coi thi tại điểm thi Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang tập trung họp từ lúc 8h00’ để phổ biến quy chế thi THPT Quốc gia. Có rất nhiều điểm mới trong quy chế coi thi năm nay. Giám thị phải hết sức tập trung, đặc biệt phải được tập huấn kỹ mới có thể thực hiện đúng quy chế.

Công tác coi thi cũng được lưu ý đặc biệt đối với các cán bộ coi thi nhất là cách đánh số báo danh, phát đề, thu bài. Phát đề đúng quy chế để đảm bảo thí nhận đúng mã đề của mình trong cả kỳ thi; đối với các thí sinh tự do phải tuân thủ quy chế, có phòng chờ cho những thí sinh này”.

Hiện Bắc Giang có 36 điểm thi với hơn 19.600 thí sinh đăng ký dự thi. Ban Chỉ đạo thi của tỉnh đã huy động hơn 1.600 cán bộ trên địa bàn và gần 1.000 cán bộ, giảng viên các trường đại học tham gia phối hợp làm nhiệm vụ coi thi.

Trường THPT chuyên Bắc Giang được chọn làm địa điểm tổ chức in đề thi được cách ly 3 vòng độc lập cùng lực lượng công an và thanh tra bảo vệ nghiêm ngặt. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Giang, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019,  Bắc Giang sẽ thực hiện theo 5 nguyên tắc: Rõ người, rõ công việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Theo đó, nếu sai sót ở bất cứ khâu nào thì sẽ quy rõ trách nhiệm cụ thể từng cá nhân, đơn vị vi phạm và xử lý đúng theo quy định.

Có một điểm mới thay đổi rõ rệt trong năm nay được nhiều cán bộ coi thi đánh giá cao là trực tiếp cán bộ coi thi phải là người kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất và hồ sơ thí sinh thi. Nếu có sai sót thì phải báo cáo lại cho Hội đồng thi, nếu không cán bộ coi thi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chiều nay, các điểm thi THPT Quốc gia sẽ tổ chức cho tất cả thí sinh đến phòng thi để làm thủ tục, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi.

Lương Minh

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: