Kỹ thuật IVF mới tăng cơ hội thành công cho những trường hợp vô sinh hiếm muộn

(CLO) Tuần tư vấn về vô sinh hiếm muộn “Vô sinh không vô vọng” sẽ diễn ra từ ngày 12/03 đến 18/03/2021 với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia đầu ngành Hỗ trợ sinh sản, Nam học, Phụ sản, Nhi - Sơ sinh, Xét nghiệm, Tế bào gốc, Phôi học… thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
thumb_web_1200x628

Với mục tiêu mang đến cho cộng đồng góc nhìn đa diện về bệnh lý vô sinh nam - nữ, phương pháp điều trị, các kỹ thuật mới tăng tỷ lệ IVF thành công, cách chăm sóc thai kỳ an toàn… để người bệnh vô sinh hiếm muộn tăng cơ hội đón con yêu khỏe mạnh về nhà…, lần đầu tiên, gần 20 chuyên gia sẽ cùng xuất hiện trong một chương trình tư vấn:

- TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm IVFTA Hà Nội;

- ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm IVFTA TP.HCM; 

- NGND.GS.TS.BS Trần Quán Anh - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học; 

- NGND.PGS.TS. BS. Nguyễn Thị Hà - Trưởng khoa Xét nghiệm; 

- ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê - Bác sĩ cao cấp khoa Phụ sản;

- BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Cố vấn chuyên môn khối Sản - Phụ khoa; 

- TS.BS Cam Ngọc Phượng - Giám đốc Trung tâm Sơ sinh; 

- TS.BS Từ Thành Trí Dũng - Trưởng khoa Nam học; 

- TS Thẩm Thị Thu Nga - Trưởng LAB trung tâm Tế bào gốc; 

- BS.CKII Trần Thị Thanh Nga - Giám đốc Trung tâm xét nghiệm… 

- Cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nam học, phụ sản, nhi - sơ sinh, xét nghiệm, tế bào gốc, mô phôi học, lab… sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, đồng thời giải đáp những thắc mắc của độc giả về những phương pháp hiện đại trong điều trị vô sinh hiếm muộn, giúp tăng tỷ lệ IVF thành công.

Chương trình Tư vấn về vô sinh hiếm muộn “Vô sinh không vô vọng” được tổ chức từ ngày 12-18/03/2021, với sự phối hợp giữa Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và báo điện tử VNExpress. Ngay bây giờ, độc giả có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc tại fanpage Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được các chuyên gia tư vấn trong chương trình.

Đừng bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong điều trị vô sinh hiếm muộn

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết, có 4 yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là độ tuổi của người phụ nữ, thời điểm bắt đầu việc điều trị, phác đồ điều trị toàn diện cho cả nam và nữ, sự kết hợp giữa kỹ thuật, trang thiết bị và phòng LAB đạt chuẩn. Do đó, khuyến cáo các cặp vợ chồng không sử dụng biện pháp tránh thai trên 2 năm mà chưa có con cần thăm khám ngay để không bỏ lỡ “thời điểm vàng”.

Thêm vào đó, việc điều trị không đúng phương pháp có thể khiến quá trình kéo dài 5-7 năm, thậm chí cả thập kỷ mới “tìm được con”. Chính vì thế, cần lựa chọn cơ sở y tế uy tín, có hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại cùng phác đồ điều trị cá thể hóa, phù hợp từng bệnh nhân và cũng như tiết kiệm chi phí, hạn chế đau đớn cho bệnh nhân.

Điển hình là trường hợp của chị Trần Thu Hà (Hà Nội) kết hôn muộn khi tuổi ngấp nghé tứ tuần, lại mang trong mình 3 căn bệnh: suy buồng trứng, tắc hai vòi trứng và niêm mạc rất mỏng khiến chị khó có con. Dù đã thăm khám và điều trị tại 4 bệnh viện lớn ở Hà Nội, nhưng vẫn thất bại. Chị Hà chia sẻ: “Quãng thời gian đó khiến tôi trầm cảm nặng, hành trình tìm con của tôi ngày càng khó hơn khi AMH chỉ còn 0.26, tuổi càng lớn, đi các bệnh viện khác đều nhận được cái lắc đầu từ chối, họ bảo rằng cơ hội để tôi có con bằng noãn tự thân rất thấp, chỉ 5%”.

“Giữa lúc tuyệt vọng dường như muốn buông bỏ, tôi lại được mẹ ruột động viên và đặt lịch khám ở Tâm Anh. May mắn gặp được Phó Giáo sư Lê Hoàng, thầy khuyên tôi đừng mất niềm tin vì còn nước còn tát, câu nói đó khiến khao khát trong tôi lại trỗi dậy mãnh liệt”, chị Hà xúc động kể lại.

Với mục tiêu phòng tránh các nguy cơ có thể xảy ra khi kích trứng ở phụ nữ lớn tuổi, suy buồng trứng, đáp ứng buồng trứng kém như không có nang trội, chọc hút không có noãn… cộng với tình trạng niêm mạc mỏng, một phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ (Mild Stimulation) và điều trị niêm mạc mỏng bằng ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu tiểu thân được TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng “đo ni” cho chị Hà. Kết quả, chị Hà được chuyển 2 phôi và may mắn đậu song thai ngay lần đầu tiên làm IVF tại IVFTA. Mặc dù hành trình mang thai của chị vô cùng vất vả, chị nghén nặng, phải nhập viện liên tục, tiểu đường thai kỳ, tụt cổ tử cung, tiền sản giật… nhưng với sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ khoa Phụ sản BVĐK Tâm Anh, chị đã hạ sinh 2 bé gái khỏe mạnh và đáng yêu bằng phương pháp sinh mổ ở tuần 36 thai kỳ.

Phác đồ điều trị được IVFTA “đo ni” riêng giúp chị Hà hạ sinh 2 bé gái đáng yêu sau nhiều cái lắc đầu từ chối.

Phác đồ điều trị được IVFTA “đo ni” riêng giúp chị Hà hạ sinh 2 bé gái đáng yêu sau nhiều cái lắc đầu từ chối.

Một trường hợp khác cũng “éo le” không kém là chị Phạm Thị Thu Hà (Hà Nội), kết hôn 7 năm, từng mang thai tự nhiên 7 lần nhưng đều sảy thai ở giai đoạn đầu mà không rõ nguyên nhân. Chị Thu Hà cứ nghĩ mình không có kinh nghiệm giữ thai, sau đó chị lại nghĩ cơ địa mình không bình thường, chủ động đi khám, làm tất cả xét nghiệm từ cơ bản đến chuyên sâu về ADN nhưng vẫn nhận được kết quả “vô sinh không rõ nguyên nhân”.

Cầm trên tay bệnh án, chị “vái phương tứ hướng” nghe ở đâu có bác sĩ giỏi thì chị đều tìm đến, uống đủ các loại thuốc từ thuốc tây, thuốc đông, thuốc bổ… với mong muốn được một lần hữu duyên cùng con cái, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với chị.

Chia sẻ về vấn đề này, ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TP.HCM cho biết: “Thống kê có khoảng 1/3 các trường hợp vô sinh hiếm muộn không thể giải thích được nguyên nhân cụ thể, mặc dù các kết quả kiểm tra hệ thống sinh sản của họ hoàn toàn khỏe mạnh, buồng trứng, vòi trứng, tử cung, tinh dịch đồ và nhiều xét nghiệm khác đều bình thường nhưng không thể thụ thai tự nhiên, hoặc sảy thai mà không rõ nguyên nhân. Hiện nay, với sự tiến bộ của y học cùng sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, các chuyên gia có chuyên môn cao có thể đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả, loại bỏ quan niệm vô sinh không rõ nguyên nhân là “vô phương cứu chữa”. Do đó, khuyến cáo các cặp vợ chồng cần đi khám ở cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị đúng đắn, không bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong điều trị".

Qua lời mách bảo của bạn bè và người thân, chị Thu Hà quyết tâm một lần nữa tìm con yêu tại IVFTA. Mọi việc diễn ra thuận lợi, chị may mắn có thai ngay sau lần chuyển phôi đầu tiên. Tiên lượng những yếu tố nguy cơ có thể xảy ra với chị, đội ngũ bác sĩ IVFTA kết hợp cùng khoa Phụ sản, BVĐK Tâm Anh “thiết kế riêng” một phác đồ dưỡng thai đặc biệt giúp chị vượt ra nỗi ám ảnh mất con. Kết quả chị đã mang song thai ngay lần đầu thụ tinh ống nghiệm tại IVFTA sau 7 năm mong chờ.

Cặp song sinh đáng yêu chính là “trái ngọt” của chị Thu Hà sau 7 năm đằng đẵng mong chờ.

Cặp song sinh đáng yêu chính là “trái ngọt” của chị Thu Hà sau 7 năm đằng đẵng mong chờ.

“Thống kê trên thế giới, tỷ lệ IVF thành công ở phụ nữ trên 35 tuổi sẽ giảm. Tuy nhiên, tại IVFTA, độ tuổi trung bình là từ 38-39 tuổi, thậm chí có những bệnh nhân trên 50 tuổi nhưng tỷ lệ thành công vẫn ở mức cao, trung bình là 63% (năm 2020) và lên đến hơn 70% ở những bệnh nhân dưới 30 tuổi”, Phó Giáo sư Lê Hoàng chia sẻ thêm.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVFTA) tự tin là trung tâm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam trang bị hệ thống phòng LAB đạt chuẩn ISO 5 - độ vô khuẩn cao cùng hệ thống clean room kiểm soát không khí riêng biệt, có thể đáp ứng toàn diện mọi yêu cầu của môi trường nuôi cấy, tạo điều kiện tốt nhất cho sự làm tổ và phát triển phôi trong thụ tinh ống nghiệm, giảm thiểu tối đa các yếu tố gây stress lên phôi.

Tại IVFTA tỷ lệ IVF thành công vẫn ở mức cao kể cả những bệnh nhân trên 50 tuổi.

Tại IVFTA tỷ lệ IVF thành công vẫn ở mức cao kể cả những bệnh nhân trên 50 tuổi.

Ngoài ra, IVFTA còn áp dụng những công nghệ và kỹ thuật điều trị vô sinh hiếm muộn mới nhất trong khu vực và trên thế giới, như ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị nội mạc tử cung mỏng, suy nội mạc, sảy thai nhiều lần; phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ cho phụ nữ có dự trữ buồng trứng (AMH) thấp, suy buồng trứng sớm, đáp ứng buồng trứng kém, buồng trứng đa nang; xét nghiệm ERA Test đánh giá khả năng tiếp nhận của nội mạc tử cung, trưởng thành trứng non trong ống nghiệm (IVM); tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI); hỗ trợ phôi thoát màng; xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT); trữ lạnh giao tử (tinh trùng, trứng); trữ lạnh mô (mô tinh hoàn, mô buồng trứng)... với các phác đồ tiên tiến, các loại thuốc mới nhất… góp phần tăng tỷ lệ IVF thành công, đồng thời đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho mẹ sau này.

PV

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: