Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng quốc gia, là hồn thiêng sông núi

(NB&CL) Mỗi chuyến đi biển, các tàu cá Việt Nam luôn đem theo những lá cờ Tổ quốc. Ở giữa biển khơi mênh mông, xanh thẳm, nhìn thấy lá cờ Tổ quốc bay kiêu hãnh trong gió Biển Đông, ngư dân cảm thấy mình không đơn độc giữa trùng khơi.

Với họ, màu cờ đỏ luôn ẩn hiện trong từng cảm xúc với vẻ tự hào từ trong tim. Với họ, lá cờ đỏ sao vàng trên nền biển xanh chính là Tổ quốc. Từ ý nghĩa thiêng liêng đó, Báo Người Lao Động đã phát động Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Nhà báo và Công luận đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ, Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập báo Người Lao Động về chương trình này.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giúp ngư dân treo cờ Tổ quốc lên tàu – Ảnh: Hoàng Tuấn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giúp ngư dân treo cờ Tổ quốc lên tàu – Ảnh: Hoàng Tuấn.

Thấy cờ trên biển như thấy Tổ quốc!

+ Được biết, xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Ban Biên tập báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” từ tháng 6/2019. Chương trình đã ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội. Thưa ông, điều gì đã giúp chương trình này sớm có dấu ấn và sức lan tỏa như vậy?

- Tôi nghĩ rằng ngay từ ý nghĩa của chương trình đã tạo được dấu ấn đó. “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” thể hiện tình cảm, trách nhiệm của nhân dân cả nước và kiều bào trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chương trình nhằm động viên, giúp các ngư dân ý thức trách nhiệm hướng về biển, đảo; vươn khơi phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Sự có mặt của ngư dân, hình ảnh mỗi con tàu đánh cá với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Tháng 5/2015, tôi may mắn được tham gia chuyến công tác cùng Đoàn đại biểu TP.HCM và đại diện một số cơ quan, đơn vị ở Trung ương, thăm các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Trong những ngày lênh đênh trên biển, tận mắt chứng kiến cuộc sống, lao động của bà con ngư dân, tôi rất xúc động. Giữa biển khơi mênh mông, nhìn những con tàu của bà con ngư dân với lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trước gió, lòng mình bỗng trào dâng tình cảm thân thương dù chưa hề quen biết. Đặc biệt, khi dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn, ai nấy cũng đều xúc động dạt dào. Lá cờ Tổ quốc là biểu tượng quốc gia, là hồn thiêng sông núi. Lá cờ Tổ quốc gắn kết mọi người và nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Từ đó, tôi đã ấp ủ ý tưởng sẽ làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho biển đảo quê hương, cho bà con ngư dân nước mình. Sau một thời gian triển khai và xây dựng, Chương trình đã chính thức được phát động vào ngày 1/6/2019 tại Bạc Liêu nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Ngày 20-8-2019, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao Bảng tượng trưng tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, đại diện ngư dân tỉnh Bình Định.

Ngày 20-8-2019, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao Bảng tượng trưng tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, đại diện ngư dân tỉnh Bình Định.

+ Tính đến thời điểm này, chương trình đã đạt được kết quả như thế nào thưa Tổng Biên tập?

- Đến nay, chương trình đã ký kết, trao tặng hơn 100.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân ở nhiều địa phương trong cả nước như: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Bình Định, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, TP.HCM… Chương trình cũng đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Hải quân để đưa cờ Tổ quốc ra 33 đảo, điểm đảo ở Trường Sa và 15 nhà giàn. Ngoài ra, báo Người Lao Động cũng đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chức năng tặng cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc ở một số khu vực biên giới trên bộ. 

Vấn đề là chúng ta có sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách?

+ Mỗi năm có hàng trăm nhà báo ra đảo nên những chủ đề quen thuộc gần như đã được khai thác đến mức cạn kiệt. Việc lựa chọn đề tài cũng như phương thức tuyên truyền trong lĩnh vực này cần có những đổi mới như thế nào để hiệu quả hơn nữa, thưa ông?

- Đối với người làm báo chuyên nghiệp, không có đề tài nào là cũ, vấn đề là có biết làm mới nó hay không. Có những đề tài đã khai thác rất lâu rồi, nhưng với góc nhìn khác, cách tiếp cận khác vẫn có thể cho ra những tác phẩm báo chí độc đáo, thu hút bạn đọc. Đề tài về biển, đảo có sức thu hút riêng. Nếu người viết có lòng yêu biển, đảo, có tình cảm thiết tha với những con người sống, làm việc trên biển, đảo, có tinh thần bảo vệ chủ quyền thì sẽ “thổi” được cái hồn vào tác phẩm, bài viết của mình.

Chúng ta cũng đừng ngại đề tài cạn kiệt. Đề tài về biển, đảo rất phong phú, đa dạng. Và cũng đừng nhìn đề tài theo kiểu thông thường, bởi với biển, đảo, đề tài luôn mới theo tình hình thời sự và mức độ quan tâm của mọi người. Vấn đề là chúng ta có sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách, thậm chí hiểm nguy hay chưa mà thôi.

+ Sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách... như ý ông nói đồng nghĩa với vai trò của báo chí là không nhỏ trong việc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thưa ông?

- Trên thực tế, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thậm chí cả hiểm nguy, nhiều nhà báo đã đến với những vùng biển, hải đảo xa xôi; cung cấp thông tin kịp thời, trung thực cho bạn đọc trong nước và quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Nhiều ngôi trường, trạm y tế… đã mọc lên nhờ thông tin, sự vận động hoặc trực tiếp đóng góp của nhiều cơ quan báo chí. 

Bằng các phương thức thông tin, tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, linh hoạt như hiện nay, báo chí ngày càng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, tình cảm của mọi người dân về tình yêu đất nước, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Báo chí là vũ khí sắc bén trong đấu tranh, chống lại sự xuyên tạc, âm mưu thôn tính các vùng biển, các đảo, điểm đảo thuộc chủ quyền của nước ta. Đồng thời, báo chí cũng tích cực thông tin cho tất cả mọi người hiểu về khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam; về chủ quyền biển đảo phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Thông qua các thông tin mà báo chí cung cấp một cách trung thực, chính xác, bạn bè quốc tế cũng sẽ hiểu hơn và ủng hộ chúng ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, vì chúng ta bảo vệ lẽ phải, chúng ta là chính nghĩa. Hàng triệu bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc ở khắp nơi trên thế giới cũng sẽ hiểu rõ hơn sự nỗ lực bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Báo chí làm nhiệm vụ kết nối người Việt khắp nơi trong nước và thế giới, kết nối người Việt và bạn bè quốc tế khắp năm châu, tạo thành sức mạnh mà không có kẻ bá quyền nào có thể vượt qua. Nếu báo chí làm tốt những nhiệm vụ, chức năng đó thì sẽ đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng, chủ quyền quốc gia nói chung.

Tiến sĩ, Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập báo Người Lao Động.

Tiến sĩ, Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập báo Người Lao Động.

+ Thưa ông, ở góc độ nào đó, chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” của báo Người Lao Động cũng là một hành động thiết thực khẳng định trách nhiệm của tờ báo với việc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền?

- Đúng vậy! Từ việc phát động, triển khai Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, báo Người Lao Động cũng mong muốn và hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi tin rằng, chương trình sẽ góp phần tạo động lực giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển; bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng mà ông cha chúng ta đã gìn giữ suốt hàng ngàn năm qua. Song song với đó, ngoài các tiêu chí “Thông tin nhanh - chính xác - hấp dẫn”, từ 8/4/2019, Ban Biên tập báo Người Lao Động bổ sung thêm 2 tiêu chí, gồm: “Trách nhiệm” và “Nhân văn”. 

Thiết nghĩ, một cơ quan báo chí xem trọng trách nhiệm với đất nước, với bạn đọc, với xã hội sẽ tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa cho cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai! Thế nên, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước, các cơ quan báo chí, từ Trung ương đến địa phương cần gắn kết chặt chẽ hơn, hỗ trợ nhau nhiều hơn.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Minh Khuê

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: