Thoát nguy cơ hoại tử chi nhờ công nghệ laser
Ngày 1/4 , Bệnh viện Thống Nhất đã thông tin về 2 trường hợp cứu chữa chân đầu tiên được thực hiện bằng phương pháp laser, bệnh nhân thứ nhất (89 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch với đau dữ dội chân phải, thiếu máu chi nghiêm trọng và hoại tử ngón chân.
Theo người nhà, triệu chứng đã xuất hiện khoảng một tháng trước nhưng bệnh nhân điều trị rải rác tại nhiều nơi, khiến thời điểm nhập viện đã muộn, kèm theo nhiễm trùng và suy giảm nghiêm trọng chất lượng sống.
Sau khi đánh giá, các bác sĩ quyết định can thiệp tái thông mạch máu bằng kỹ thuật laser nội mạch. Kết quả sau điều trị cho thấy tình trạng đau giảm rõ rệt, vùng tổn thương phục hồi tốt, bệnh nhân dần lấy lại khả năng vận động.
Trường hợp khác của bệnh nhân thứ 2 (71 tuổi), có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, di chứng đột quỵ và bệnh mạch máu ngoại biên. Người bệnh nhập viện vì đau cách hồi hai chân kéo dài.
Kết quả CT ghi nhận tình trạng hẹp lan tỏa nhiều tầng động mạch, nặng nhất ở động mạch đùi nông. Sau khi được khoan cắt mảng xơ vữa bằng laser kết hợp nong bóng phủ thuốc, dòng máu được tái lập. Đáng chú ý, bệnh nhân có thể đứng dậy và sinh hoạt bình thường ngay trong ngày can thiệp.
Công nghệ mới giảm xâm lấn, tăng hiệu quả
Theo TS.BS Nguyễn Duy Tân, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, bệnh lý tắc hẹp động mạch do xơ vữa ngày càng phổ biến, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, suy thận. Đây là bệnh lý mang tính hệ thống, có thể ảnh hưởng đến tim, não, thận và chi dưới nếu không điều trị kịp thời.
Trước đây, các phương pháp chủ yếu là phẫu thuật bắc cầu hoặc đặt stent nội mạch. Tuy nhiên, những cách này còn tồn tại hạn chế như nguy cơ tái hẹp cao hoặc khó xử lý với tổn thương phức tạp, vôi hóa nặng.
Kỹ thuật laser nội mạch ra đời như một giải pháp mới. Nguyên lý hoạt động là sử dụng năng lượng laser đưa trực tiếp vào lòng mạch để phá vỡ mảng xơ vữa và vôi hóa, từ đó tái lập dòng chảy. Phương pháp đặc biệt hiệu quả với các tổn thương dài, nhiều tầng hoặc vôi hóa nặng, đồng thời có thể kết hợp với nong bóng hoặc đặt stent để tối ưu kết quả.
Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật là ít xâm lấn, chỉ cần gây tê tại chỗ, bệnh nhân vẫn tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp. Thời gian thực hiện trung bình từ 1-2 giờ, thời gian hồi phục nhanh, nhiều trường hợp có thể xuất viện sau 1-2 ngày thay vì kéo dài đến hai tuần như trước.
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nhận định việc triển khai kỹ thuật laser là bước tiến quan trọng trong điều trị bệnh lý mạch máu, giúp giảm biến chứng, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao hiệu quả lâu dài.
Dù chi phí ban đầu có thể cao hơn một số phương pháp truyền thống, nhưng hiệu quả bền vững giúp giảm nguy cơ tái phát, biến chứng và chi phí chăm sóc về sau. Bên cạnh đó, bảo hiểm y tế cùng chi trả cũng góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.
“Trong bối cảnh dân số già hóa và bệnh lý mạch máu gia tăng, việc ứng dụng công nghệ laser không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mở ra cơ hội bảo tồn chi và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn bệnh nhân” PGS. TS. BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất nhấn mạnh.