Lãnh đạo các chính đảng chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Đại tướng Raúl Castro Ruz; Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

*Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viết: “Trong suốt 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo bằng đường lối đúng đắn, sáng suốt, tài tình, sáng tạo, kiên quyết, đưa cách mạng Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước, chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc xâm lược vì tự do, độc lập dân tộc cũng như giành thắng lợi vĩ đại, toàn diện trong cuộc cách mạng giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975.

lanh dao cac chinh dang chuc mung nhan ky niem 95 nam ngay thanh lap dang cong san viet nam hinh 1

Ảnh minh hoạ

Đặc biệt, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử góp phần làm cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh vững mạnh, an toàn trật tự xã hội đảm bảo, kinh tế phát triển nhanh và liên tục, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng nổi bật trong khu vực và quốc tế.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành tựu to lớn, toàn diện đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi và thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhân dịp trọng đại và có ý nghĩa quan trọng này, chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, có hiệu quả và kịp thời đối với sự nghiệp các mạng của Lào trong suốt thời gian qua. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em làm hết sức mình để bảo vệ giữ gìn và phát huy mối quan hệ hiếm có này bền vững và đơm hoa kết trái vì lợi ích chung của hai dân tộc cũng như góp phần vào công cuộc xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới”.

*Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viết: “Trong 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết, dẫn dắt nhân dân Việt Nam, thực hiện thắng lợi việc thống nhất đất nước và giải phóng dân tộc, đạt được những thành tựu huy hoàng, đáng khâm phục trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới. Đặc biệt, từ sau Đại hội XIII đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tình hình chính trị - xã hội của Việt Nam ổn định, bình yên, kinh tế phát triển mạnh mẽ, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, Đảng và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội XIII đề ra; không ngừng phấn đấu hướng đến mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, thành lập nước, tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIV. Chúng tôi tin tưởng rằng, mục tiêu của các đồng chí nhất định sẽ đạt được.

Tình hữu nghị cách mạng và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam có truyền thống lâu đời. Dưới sự đích thân xây dựng và dày công vun đắp của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo tiền bối, nhân dân hai nước đã ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh cách mạng, chung tay hợp tác trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng tiến bước trong sự nghiệp cải cách mở cửa và đổi mới, cùng đi trên con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn xuất phát từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài, coi trọng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước Trung - Việt; sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng; trên cơ sở phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt” và mục tiêu tổng thể “6 hơn”, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao mật thiết, tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tình hữu nghị truyền thống, mở rộng giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, đi sâu giao lưu, học hỏi lẫn nhau về lý luận và kinh nghiệm quản lý đảng và đất nước, cùng nhau tìm tòi con đường phát triển xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình nước mình, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại nhiều hơn nữa lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần to lớn hơn nữa vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại”.

*Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen gửi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm viết: “Nhân dịp 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia và cá nhân tôi, tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư và toàn thể lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng sâu sắc và nồng nhiệt nhất.

Tôi đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, góp phần làm cho đất nước ngày càng phát triển, kinh tế không ngừng tăng trưởng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tôi xin bày tỏ sự hài lòng đối với sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước theo phương châm “Láng giềng tốt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đồng chí Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV vào đầu năm 2026.

Nhân dịp này, tôi xin chúc đồng chí Tổng Bí thư dồi dào sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo đất nước Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045”.

*Thư chúc mừng của Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Đại tướng Raúl Castro Ruz gửi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm viết: “Chúng tôi xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam anh hùng giành nhiều thắng lợi quan trọng. Thực tiễn cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chính sách Đổi mới được thực hiện từ năm 1986, có ý nghĩa trọng đại trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và là tấm gương sáng chói cho phong trào cộng sản quốc tế.

Nhân dịp này, chúng tôi khẳng định lại quyết tâm trước sau như một của Cuba trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác không thể phá vỡ giữa hai dân tộc chúng ta, dựa trên di sản của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz, lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”.

*Điện mừng của đồng chí Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên gửi đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viết: “Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 95 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới Đồng chí và qua Đồng chí gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt.

Kể từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam với bộ máy tham mưu chính trị sáng suốt, tài tình đã gặt hái được nhiều thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tôi vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành quả nổi bật trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển trong cuộc đấu tranh chung nhằm bảo vệ và giữ gìn sự nghiệp xã hội chủ nghĩa".

Theo TTXVN

Xem thêm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 1- Những dấu ấn đáng nhớ

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 1- Những dấu ấn đáng nhớ

(NB&CL) 96 năm kể từ ngày thành lập (1930 - 2026), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức thành công 13 kỳ Đại hội và đang hướng tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Trong 13 kỳ Đại hội đã qua, đáng nhớ nhất có lẽ là kỳ Đại hội đầu tiên, kỳ Đại hội được vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Lê Đình Thám, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt đến dự.

Thí điểm xăng E10RON95-III là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở

Thí điểm xăng E10RON95-III là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở

(CLO) Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Theo đó, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028), xăng E10RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán phục vụ phát triển đất nước

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán phục vụ phát triển đất nước

(CLO) Chiều 16/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Đảng ủy Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã làm việc với Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác tư pháp, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác tư pháp, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngày 16/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào và Đoàn đang thăm và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: