Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Thủ tướng Kuwait

Ngày 6/5, Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

(CLO) Ngày 6/5, Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhà nước Kuwait nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, dầu khí, lao động, nông nghiệp, du lịch...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã hội đàm và tiếp thân mật Thủ tướng Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al Sabah. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al Sabah. Ảnh: TTXVN

* Chiều 6/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad.

Thủ tướng Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.

Thủ tướng Kuwait trao đổi với Tổng Bí thư một số nét về tình hình Kuwait, tình hình khu vực; nhấn mạnh nhân dân Kuwait mong muốn giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, thông qua đàm phán, đối thoại thay vì đối đầu.

Thủ tướng Kuwait thông báo kết quả làm việc với các nhà lãnh đạo Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, năng lượng, thương mại, giáo dục, đào tạo...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabad sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư thông báo với Thủ tướng kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc thực hiện các chủ trương lớn về đối nội, đối ngoại để phát triển đất nước; cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, hiệu quả mà Nhà nước và nhân dân Kuwait dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới, hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh để việc hợp tác đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho mỗi bên, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah dự lễ đón chính thức. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah dự lễ đón chính thức. Ảnh: VGP

* Cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã long trọng đón và hội đàm với Thủ tướng Kuwait.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Thủ tướng Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Kuwait sang thăm chính thức Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2016).

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong 40 năm qua, đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong hợp tác kinh tế cũng như tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc; khẳng định quyết tâm tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dầu khí, đầu tư, viện trợ phát triển, lao động, giáo dục-đào tạo…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Trong chính sách đối ngoại đa dạng hoá, đa phương hóa của mình, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Kuwait và các nước Trung Đông; mong muốn đưa quan hệ Việt Nam-Kuwait đi vào chiều sâu, hiệu quả, ổn định, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và Kuwait, vì hòa bình và hữu nghị ở khu vực Trung Đông và Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

Thủ tướng Kuwait đánh giá cao hiệu quả hợp tác dầu khí giữa hai nước, mong muốn hai bên cùng nỗ lực để sớm đưa dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thương mại đúng tiến độ; mong muốn có nhiều dự án hợp tác hơn giữa hai nước; ghi nhận đề nghị của Việt Nam về Quỹ Kuwait phát triển kinh tế Ả-rập sẽ tiếp tục cung cấp vốn vay ưu đãi giúp Việt Nam triển khai các dự án phát triển hạ tầng nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại nhiều địa phương; xem xét tăng cường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại  Kuwait...

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực Trung Đông và Biển Đông cũng như các vấn đề quốc tế khác; nhất trí cần có các biện pháp tích cực giải quyết các tranh chấp, xung đột, bảo đảm hòa bình, ổn định ở các khu vực; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.

Hai bên lên án khủng bố và khẳng định ủng hộ nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi thông tin, góp phần tích cực vào các nỗ lực chung vì mục tiêu hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Kuwait Al-Hamad Al-Sabah đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác văn hóa-nghệ thuật, Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể thao, Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước, Thỏa thuận tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Kuwait. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Kuwait. Ảnh: TTXVN

* Chiều 6/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Thủ tướng Kuwait Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al Saba.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng ngài Thủ tướng và đoàn cấp cao Nhà nước Kuwait sang thăm chính thức Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục đào tạo… Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ và nhân dân Kuwait đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu trên nhiều lĩnh vực trong đó Kuwait đã hỗ trợ Việt Nam nhiều khoản vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và Liên Hợp Quốc. Thông qua ngài Thủ tướng, Chủ tịch nước gửi lời mời trân trọng tới Quốc vương Kuwait sang thăm Việt Nam.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan nghị hợp tác với Kuwait và nhấn mạnh tiềm năng để hợp tác như năng lượng, nông lâm thủy sản… Chủ tịch nước khẳng định Kuwait là đối tác hàng đầu ở khu vực mà Việt Nam cần tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Việt Nam sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Kuwait đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư tại thị trường của nhau cũng như hai khu vực.

Cảm ơn Chủ tịch nước và lãnh đạo cùng nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp thân tình, Thủ tướng Kuwait trân trọng trao thư mời của Quốc vương Kuwait mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm chính thức Kuwait, chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thông báo về kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng như dự diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước, Thủ tướng Kuwait cho rằng, hai bên đạt được những kết quả rất tốt đẹp. Kuwait sẵn sàng thúc đẩy sự hợp tác nhiều mặt với Việt Nam vì lợi ích nhân dân hai nước.

Thủ tướng Kuwait cũng cho rằng, kim ngạch thương mại song phương còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, do đó, hai bên cần triển khai các giải pháp để nâng cao hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại.

T.Toàn

Xem thêm

Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên rộng gần 500 ha

Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên rộng gần 500 ha

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định việc thành lập Khu Công nghệ cao trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên với tên gọi là Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên; có quy mô diện tích 496,1 ha, thuộc địa bàn các xã: Hoàn Long và Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị quy định chỉ tiêu thu hồi tài sản theo từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

Đề nghị quy định chỉ tiêu thu hồi tài sản theo từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

(CLO) Đó là quan điểm của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phong (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long). Theo đại biểu, việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra. Phân định rõ chỉ tiêu cho từng giai đoạn sẽ giúp xác định cụ thể hơn trách nhiệm của từng cơ quan.

Hà Nội thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm cuối năm

Hà Nội thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm cuối năm

(CLO) Kiểm tra thực địa hàng loạt công trình lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị dồn lực thi công, quyết tâm thông tuyến Vành đai 1 mặt đất dịp 2/9, thông xe đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ trước 30/11 và thông toàn tuyến đường giao bằng Vành đai 3 trước ngày 31/12.

Chiến lược phát triển giáo dục đại học phải được thiết kế như một 'bản đồ phát triển'

Chiến lược phát triển giáo dục đại học phải được thiết kế như một 'bản đồ phát triển'

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được thiết kế như một "bản đồ phát triển", xác định rõ đích đến và lộ trình với khả năng thích ứng linh hoạt để Việt Nam có ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngành, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu tiệm cận với nhóm cao trên thế giới.

Lạng Sơn: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

Lạng Sơn: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

(CLO) Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn. Mục tiêu trọng tâm là giải quyết dứt điểm vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đề nghị sớm xây dựng cơ chế quản trị thống nhất toàn tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Đề nghị sớm xây dựng cơ chế quản trị thống nhất toàn tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

(CLO) Ngày 6/8, góp ý vào Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với sự cần thiết đầu tư dự án, đồng thời cho rằng dự án này mang ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian đô thị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng, vừa góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các hệ thống hạ tầng chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các hệ thống hạ tầng chiến lược

(CLO) Ngày 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72 - KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Malaysia đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật

Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Malaysia đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật

(CLO) Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 6/8, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia do Ngài Dato’ Seri Mohamed Khaled Bin Nordin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia làm trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Việt Nam.

Bắc Ninh: Giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Bắc Ninh: Giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

(CLO) Ngày 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) 2, 3, 4 và tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV 1 thành Trung đoàn Bộ binh 6 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Cỡ chữ bài viết: