Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Chiến hạm Rạng Đông

Thứ bảy, 19/05/2018 09:50 AM - 0 Trả lời

Tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Nga từ ngày 16-25/5, ngày 18/5, tại thành phố Saint Petersburg, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm và làm việc tại cơ sở xử lý nước phía Tây Nam của Saint Petersburg và Công ty xử lý nước Quốc gia Saint Petersburg Vodokanal, tham quan Trung tâm môi trường dành cho trẻ em, Trung tâm thông tin và giáo dục...

Tại các cơ sở xử lý nước này, ông Nguyễn Thiện Nhân đã được giới thiệu các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến bằng công nghệ sinh hóa thân thiện với môi trường; giới thiệu về hoạt động quản lý nước sạch và nước thải của Saint Petersburg. 

Công ty Vodokanal Saint Petersburg là công ty nhà nước, phụ trách việc cung cấp nước sạch và các dịch vụ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho cộng đồng dân cư. 

Công ty cũng đảm nhiệm việc xử lý khoảng 98,5% lượng chất thải, nước thải của Thành phố St.Peterburg. Công ty Vodokanal đã xây dựng Trung tâm Thông tin và Giáo dục, trong đó có Khu phức hợp bảo tàng Vũ trụ nước và Trung tâm môi trường dành cho trẻ em. 

Báo Công luận
Ông Nguyễn Thiện Nhân tham quan khu bảo tàng di tích lịch sử trên Chiến hạm Rạng Đông. (Ảnh: Nguyễn Xuân Khu/TTXVN) 

Bày tỏ mối quan tâm đến hoạt động quản lý và xử lý nước thải của công ty Vodokanal, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao hoạt động cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, đặc biệt là giới trẻ thông qua việc xây dựng Trung tâm môi trường dành cho trẻ em và Khu phức hợp bảo tàng vũ trụ nước, coi đó là một việc làm rất có ý nghĩa trong việc góp phần xây dựng ý thức của cộng đồng trong sử dụng nước hiệu quả, bảo vệ nước sạch và môi trường. 

Lĩnh vực quản lý nước là một trong 4 vấn đề trọng tâm nằm trong nội dung “Lộ trình về phát triển hợp tác song phương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Saint Petersburg giai đoạn 2018-2020," vừa được đại diện hai thành phố ký kết ngày hôm qua, tại Saint Petersburg. Đây cũng được coi là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai thành phố trong tương lai.

Báo Công luận
Ông Nguyễn Thiện Nhân tham quan khu bảo tàng di tích lịch sử trên Chiến hạm Rạng Đông. (Ảnh: Nguyễn Xuân Khu/TTXVN) 
Trước đó, nhân kỷ niệm 313 năm Ngày thành lập Hạm đội Baltic, hạm đội lâu đời nhất của hải quân Nga, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm Chiến hạm Rạng Đông. 

Chiến hạm thuộc hạm đội Baltic này là biểu tượng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vì đây là nơi nổ phát súng báo hiệu cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd bắt đầu vào ngày 7/11/1917. 

Tối cùng ngày, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố Saint Petersburg, dự buổi chiêu đãi nhân kỷ niệm 95 năm ngày Bác Hồ đến Petrograd và 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018)./.

Theo TTXVN/VIETNAM+

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức