Lào Cai đưa bản đồ số vào kiểm soát an toàn thực phẩm

(CLO) Lào Cai phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, đồng thời giới thiệu hệ thống Lào Cai FoodSafe và đặt trọng tâm phòng ngừa ngộ độc tại bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh có nguy cơ cao.

Sáng 23/4, tại hội trường UBND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026.

Tháng hành động năm nay được triển khai với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. Trọng tâm không chỉ nằm ở hàng quán nhỏ lẻ, mà bao trùm cả bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, trường học, cơ sở dịch vụ ăn uống và những điểm có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm.

z7758560661620_c905396ac7b16b12b842af38117964a7.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CTTĐT Lào Cai

Tại lễ phát động, Sở Y tế Lào Cai giới thiệu và hướng dẫn khai thác Hệ thống “Bản đồ số An toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai” - Lào Cai FoodSafe. Đây là điểm mới đáng chú ý trong công tác quản lý, giúp người dân có thêm kênh tra cứu, nhận diện cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời tăng tính minh bạch trong giám sát xã hội.

Theo ngành y tế, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có chuyển biến rõ hơn. Các cấp, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hóa, kịp thời xử lý vi phạm, hạn chế thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Lào Cai hiện đã xác nhận 184 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, phục vụ hệ thống nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể và trường học. Cùng với đó, các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ tiếp tục được mở rộng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và nâng chất lượng nông sản địa phương.

z7758560662102_12e40d2c591b12df587f94f4ae2838f9.jpg
Các lực lượng đã tham gia diễu hành tuyên truyền. Ảnh: CTTĐT Lào Cai

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai cho biết, nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng vẫn có thể lưu thông; vi phạm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố còn xảy ra; sản xuất nhỏ lẻ vẫn phổ biến, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân chưa cao.

Ngành y tế đề nghị các địa phương tăng trách nhiệm quản lý nhà nước, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm vi phạm. Trọng điểm kiểm soát là bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống và các điểm có nguy cơ cao.

Các địa phương cũng được yêu cầu nhân rộng mô hình sản xuất an toàn gắn với sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản, phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã diễu hành tuyên truyền trên một số trục đường chính của phường Yên Bái, đưa thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm đến người dân và các cơ sở kinh doanh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: