Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018 tại Quảng Ninh

(CLO) Tối qua (18/01/2019), tại Hội trường Bạch Long Vĩ, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long Quảng Ninh đã diễn ra Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh, Gala chào mừng thành công Diễn đàn ATF 2019 và Năm Du lịch Quốc gia 2018.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Trưởng Ban chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh… cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, các đoàn thể Trung ương; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các cục, vụ, viện, sở, ngành, đơn vị thuộc các Ban, Bộ, Ngành trung ương và địa phương; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh; các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ninh dự Lễ bế mạc (Ảnh Báo QN)

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ninh dự Lễ bế mạc (Ảnh Báo QN)

Sự kiện cũng vinh dự đón các Ngài Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN, các Ngài Trưởng Đoàn Du lịch các nước ASEAN, các nước đối tác, các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, đại sứ quán tới tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có: đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng Trưởng ban chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Đức Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh; cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh; đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch trong, ngoài nước và hơn 200 phóng viên đến từ gần 100 cơ quan báo chí trong nước, quốc tế tới tham dự Chương trình.

Năm du lịch Quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện” khép lại với tổng số 54 chương trình, sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch được diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và 42 sự kiện hưởng ứng của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua hơn 1 năm chuẩn bị và tổ chức, Năm Du lịch Quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều thành tựu và ý nghĩa đối với du lịch Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.Trong năm 2018, một loạt sản phẩm du lịch mới được hình thành tại trung tâm thành phố Hạ Long, khu Di tích và Danh thắng Yên Tử như: Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long, Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử,... một số sản phẩm du lịch truyền thống đã có tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, của đất nước.

Trong năm 2018, Việt Nam đã đón 15,5 triệu khách quốc tế, doanh thu đạt 620.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Riêng tỉnh Quảng Ninh, đón khách du lịch đạt 12,2 triệu lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, tăng trên 22% so cùng kỳ, tổng thu từ khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 24 nghìn tỷ đồng, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ luân lưu cho tỉnh Khánh Hòa là tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019 (Ảnh Báo QN)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ luân lưu cho tỉnh Khánh Hòa là tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019 (Ảnh Báo QN)

Cùng với các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2018 là sự thành công của Diễn đàn du lịch ASEAN 2019 được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các hãng truyền thông khu vực và quốc tế, các cơ quan du lịch, các quốc gia, các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch, du khách trong nước và quốc tế; để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong và ngoài nước khi tới Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam. Ấn tượng về hình ảnh một tỉnh biên giới năng động, sáng tạo, đột phá về phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch và con người thân thiện, mến khách, chào đón du khách bằng “Nụ cười Hạ Long”.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đức Long khẳng định: Khép lại 1 năm nhiều thành tựu về du lịch, đó là sự kiện ngành du lịch Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam tại vịnh Hạ Long. Điều đó khẳng định, Năm Du lịch Quốc gia 2018 đã thành công tốt đẹp, Quảng Ninh đã và đang khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ bế mạc (Ảnh Báo QN)

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ bế mạc (Ảnh Báo QN)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, nhấn mạnh: Với gần 100 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long, Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - điểm đến thân thiện” đã được tổ chức thành công, đạt hiệu quả cao cả về đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá, thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa. Những nỗ lực của các tỉnh/thành phố, nhất là của tỉnh Quảng Ninh đã góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.

Thành công lớn nhất của Năm Du lịch quốc gia 2018 là tỉnh Quảng Ninh đã chủ động kêu gọi các nhà đầu tư lớn như Tập đoàn SunGroup, Vingroup, FLC, BIM… đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ du lịch tại các trung tâm du lịch. Hàng loạt công trình hạ tầng giao thông chất lượng cao như: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Cao tốc Vân Đồn - Hạ Long, Cảng Tàu biển du lịch quốc tế Hạ Long, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và các dự án khu nghỉ dưỡng, sân gôn đẳng cấp liên tục được khai trương trong năm 2018 đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh, diện mạo của du lịch Quảng Ninh, góp phần tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Buổi lễ cũng diễn ra nghi thức trao cờ luân lưu cho tỉnh Khánh Hòa, là tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2019, mở ra chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2019 được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa và các địa phương khác trong cả nước.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: