Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa trang trọng, ý nghĩa, để lại dấu ấn

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa sẽ diễn ra vào sáng 23/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chiều 19/8 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp rà soát công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2025). Ảnh: Bộ VHTTDL
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp rà soát công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2025). Ảnh: Bộ VHTTDL

Theo đó, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa sẽ diễn ra vào sáng 23/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sự kiện không chỉ tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước mà còn tiếp nối, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Cao Lê Tuấn Anh đã báo cáo khái quát về tiến độ các phần việc phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa. Lãnh đạo các đơn vị liên quan trình bày báo cáo về việc chuẩn bị cho công tác thi đua khen thưởng, maket, phim tài liệu, chương trình nghệ thuật, triển lãm ảnh…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị đã khẩn trương, chủ động triển khai nhiều phần việc quan trọng phục vụ Lễ kỷ niệm; trong đó có cả những công việc phát sinh.

Về công tác thông tin tuyên truyền, Thứ trưởng đánh giá, nhiều bài viết chất lượng về 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa đã được đăng tải trên Báo Văn hóa cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Qua đó, tạo hiệu ứng tuyên truyền, khẳng định dấu ấn của ngành trong suốt 80 năm qua.

Nhấn mạnh quỹ thời gian từ nay đến Lễ kỷ niệm không còn nhiều, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chú trọng cả nội dung và hình thức tổ chức để tạo dấu ấn sâu đậm, khẳng định vai trò, vị thế, đóng góp của ngành Văn hóa vào sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện phim tài liệu phát tại Lễ kỷ niệm. Thứ trưởng nhấn mạnh, phim tài liệu phải vừa mang tính lịch sử, vừa có giá trị giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, phản ánh đầy đủ, chân thực chặng đường phát triển, những thành tựu, đóng góp to lớn của ngành Văn hóa trong 80 năm qua.

Đối với chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng yêu cầu chương trình cần được dàn dựng công phu, bảo đảm tính trang trọng, ý nghĩa lịch sử, đồng thời có chiều sâu nghệ thuật, tạo ấn tượng tốt đẹp.

Các tiết mục phải thể hiện tính tiêu biểu, vừa tôn vinh truyền thống, vừa khơi gợi niềm tự hào, khát vọng phát triển của ngành Văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng cũng yêu cầu công tác tuyên truyền cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Khâu đón tiếp khách mời phải diễn ra chu đáo, chuyên nghiệp, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp và khẳng định ý nghĩa đặc biệt của sự kiện.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: