Lễ tổng kết và trao giải Báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam"

(CLO) Tối 4/1, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải Báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam". Đây là lần thứ hai, giải thưởng báo chí viết về đề tài Quốc hội được tổ chức.

Dự Lễ tổng kết và trao giải có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo giải... Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, có đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - đồng trưởng Ban Chỉ đạo giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam"; đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các cơ quan đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc văn phòng quốc hội, các cơ quan báo chí.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” báo cáo tổng kết. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” báo cáo tổng kết. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” cho biết: Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”. Đây là lần thứ hai Văn phòng Quốc hội tổ chức giải thưởng báo chí viết về đề tài Quốc hội, mang ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao nhận thức của người dân về Quốc hội.

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Đồng hành với quá trình phát triển của Quốc hội luôn có vai trò quan trọng của báo chí với tính chất là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu của đời sống xã hội.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Báo chí đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Quốc hội với cử tri. Qua phản ánh của báo chí, các đại biểu Quốc hội lắng nghe được nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đồng thời báo chí cũng là công cụ truyền tải các ý kiến phân tích của các chuyên gia, các nhà khoa học để đại biểu Quốc hội có thêm luận chứng, luận cứ khi tham gia phát biểu tranh luận trên diễn đàn của Quốc hội...

Việc tổ chức giải báo chí viết về đề tài Quốc hội lần thứ hai sẽ góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, số lượng tác phẩm báo chí, ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; góp phần cổ vũ, động viên nhân dân cả nước phát huy truyền thống thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Sau hơn 4 tháng phát động, Ban Tổ chức giải đã nhận được gần 500 tác phẩm của 51 cơ quan báo chí bao gồm các thể loại: Báo in, báo hình, báo điện tử, phát thanh, ảnh báo chí. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tham gia. Qua cuộc thi cho thấy, các nhà báo, các cơ quan báo chí đã đặc biệt quan tâm viết về đề tài Quốc hội, trong đó có nhiều tác phẩm được Hội đồng giám khảo đánh giá cao. Chất lượng nội dung các tác phẩm khá đồng đều, phong phú về nội dung, đề tài, bảo đảm thông tin bám sát chủ đề tuyên truyền lịch sử 75 năm Quốc hội Việt Nam, về lịch sử hình thành, phát triển hoạt động của Quốc hội, về đổi mới của Quốc hội, các cơ quan bộ máy của Quốc hội, bộ máy giúp việc của Quốc hội, về kết quả hoạt động ngoại giao Nghị viện và hội nhập quốc tế, văn hóa nghị trường, hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các tác phẩm bảo đảm thông tin thời sự nhanh nhạy, sinh động về các chủ đề gắn với các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội với các vấn đề đời sống, an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; phản ánh kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng, đề xuất của cử tri và nhân dân cả nước. Bên cạnh đó, chân dung nhiều đại biểu Quốc hội tiêu biểu trong lịch sử 75 năm qua đã được khắc họa rõ nét trong nhiều tác phẩm, có sức lan tỏa như tác phẩm về vị Chủ tịch Quốc hội đầu tiên, về cụ Bùi Bằng Đoàn, luật sư Nguyễn Hữu Thọ…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao Giải C cho các tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao Giải C cho các tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, như các tác phẩm viết về thành tựu lập pháp của Quốc hội Việt Nam, Quốc hội điện tử, truyền thông trong xây dựng luật, nâng cao năng lực lập pháp của Quốc hội để phòng chống tham nhũng, lãng phí hoặc phản ánh vấn đề rất mới hiện nay như: Xây dựng chính quyền đô thị ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh…Một số tác phẩm có chất lượng tốt phản ánh chuyên sâu về các dự án luật, pháp luật về Quốc phòng, đưa Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo vào cuộc sống…

Về hình thức thể hiện, nhiều tác phẩm dự giải được đầu tư bài bản, dàn dựng công phu mang đậm đặc trưng của loại hình báo chí như các chương trình giao lưu, tọa đàm trên sóng phát thanh, truyền hình, các loạt bài quy mô lớn đăng nhiều kỳ trên báo in, các tác phẩm mang tính tư liệu lịch sử được phân tích logic, thuyết phục, các phim tài liệu…

Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả nhận giải khuyến khích. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả nhận giải khuyến khích. Ảnh: Sơn Hải

Trong số gần 500 tác phẩm dự thi, Ban Giám khảo đã chọn hơn 90 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. Có 43 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn, trình Hội đồng giám khảo quyết định trao giải A, B, C, Khuyến khích.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải A cho tác giả Lam Anh, Báo Đại biểu nhân dân với tác phẩm “Truyền thông trong xây dựng luật - khoảng trống cần khắc phục”; nhóm tác giả Lê Thị Hải Điệp, Kim Thoa, Minh Đức, Hùng Cường, Truyền hình Quốc hội Việt Nam với tác phẩm “Quốc hội Khóa I - khai mở của một nền dân chủ mới”; nhóm tác giả Lê Thị Tuyết, Phạm Thị Vân Hồng, Uông Thị Thu Huyền, Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm “Quốc hội điện tử đổi mới vì cử tri”; nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Hồng Nhì, Báo điện tử Vietnamnet với tác phẩm “Lấy phiếu tín nhiệm và quyền năng giám sát của Quốc hội”.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo Giải và đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo Giải và đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Sơn Hải

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải B cho các tác giả đoạt giải. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao cho các tác giả đoạt giải C.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải báo chí đã trao giải Khuyến khích cho các tác giả thuộc các loại hình báo chí.

Lê Tâm - Sơn Hải

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: