Lễ tổng kết và trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn

(CLO) Ngày 26/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức hàng năm nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí, khích lệ, động viên những người làm báo và các tác giả có nhiều bài viết hay, phản ánh sinh động đời sống giới trẻ; đi sâu nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, cổ vũ ý chí, khát vọng lập thân, lập nghiệp, tình nguyện cống hiến của thanh niên. Đồng thời, các cơ quan có những đề xuất góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tới dự sự kiện. Ảnh: Quỳnh Nga

Các đại biểu tới dự sự kiện. Ảnh: Quỳnh Nga

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư nhấn mạnh: Số lượng cơ quan báo chí ngoài Đoàn tham gia đông đảo, đặc biệt phóng viên các báo địa phương với số lượng 215 bài chiếm hơn 60% tổng số bài viết tham gia giải thưởng năm nay. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của báo chí đến đời sống giới trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm nay có nhiều bài báo dài kỳ, khai thác theo nhiều hướng tiếp cận, kiên trì đeo bám (như: Báo Thanh Niên với loạt bài “Những người trẻ trên tuyến đầu chống dịch” 14 kỳ; tuyến bài “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” của Báo Tiền phong dài 10 kỳ).

Các tác phẩm về gương người tốt, việc tốt, trào lưu xu hướng tích cực trên mạng xã hội “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tiếp tục tăng. Năm nay có trên 100 bài tham gia giải thưởng, đây là những bài báo ý nghĩa giáo dục to lớn đối với giới trẻ.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao giải Nhất cho nhóm tác giả của Báo Tiền Phong và Báo Thanh niên. Ảnh Dương Triều

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao giải Nhất cho nhóm tác giả của Báo Tiền Phong và Báo Thanh niên. Ảnh Dương Triều

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian triển khai giải thưởng tương đối gấp chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng nhưng Ban Tổ chức vẫn nhận được sự hưởng ứng tham gia của các phóng viên, báo chí trên khắp cả nước với số lượng 344 bài tham gia xét chọn.

Các bài báo phản án đa dạng, toàn diện, có chiều sâu về giới trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phong phú chủ đề, đa dạng thể loại, sâu sắc về nội dung, trau chuốt về hình thức, phổ quát đến từng khu vực, địa phương, đối tượng và lĩnh vực. Các bài báo xét chọn này đã tạo được cảm hứng, sức lan tỏa trong truyên truyền về hoạt động Đoàn, đời sống giới trẻ,….

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh Dương Triều

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh Dương Triều

Năm 2020, Ban Tổ chức Giải thưởng đã nhận được 344 tác phẩm. Giải được chấm qua hai vòng: sơ khảo và chung khảo. Tại vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn ra thể loại phóng sự, phỏng vấn, bài viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: 15 tác phẩm; thể loại tác phẩm giới thiệu cán bộ đoàn tiêu biểu, gương điển hình thanh thiếu nhi: 15 tác phẩm để chấm vòng chung khảo.

Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo đã họp, bỏ phiếu và bình chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, bao gồm:

Thể loại gương người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi

Giải Nhất: Tuyến bài “Những người trẻ trên tuyến đầu chống dịch” của Báo Thanh Niên.

Giải Nhì: Tuyến bài “Những người trẻ truyền cảm hứng” của Báo Tiền Phong và loạt bài giáo dục nhân cách thông qua các bài viết về các cầu thủ bóng đá của Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng.

Giải Ba: Tác phẩm “Khát vọng của trí thức trẻ Việt Nam về thúc đẩy kinh tế xanh gắn với phát triển bền vững” của VOV5, Đài Tiếng nói Việt Nam; tuyến bài “Công dân trẻ của thành phố nghĩa tình” của Báo Tuổi trẻ (Tác giả: Trần Quốc Linh) và tuyến bài “Rèn luyện, trưởng thành dưới cờ Đảng vinh quang” của Báo Tuổi trẻ Thủ đô (nhóm tác giả: Vũ Thoa, Lê Dung, Trịnh Hồng).

Thể loại phóng sự, phỏng vấn, bài viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Giải Nhất: Tuyến bài “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” của Báo Tiền Phong (Nhóm tác giả: Lưu Trinh, Xuân Tùng, Thành Nam).

Giải Nhì: Tác phẩm “Tạo “năng lượng” mới cho hoạt động Đoàn Thanh niên” của Báo Nghệ An (nhóm tác giả: Mỹ Nga, Thanh Quỳnh); Loạt bài về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em của Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng (Tác giả: Chu Hải).

Giải Ba: Tuyến bài “Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp” của Báo Nhân Dân (Tác giả: Phan Linh); tác phẩm "Toạ đàm trực tuyến “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay” của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; tác phẩm “Ngày khai giảng trong trẻo như cổ tích ở điểm trường Tắk Pổ” của Báo Tuổi trẻ (tác giả Thái Bá Dũng).

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: