Lễ Trao Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2020 - 2021

Lễ Trao Giải có sự tham dự của PGS.TS Mai Đức Ngọc - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Phạm Minh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi; nhà báo Lê Thọ Bình - Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi; nhà báo Trần Thái Sơn - Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân; nhà báo Ngô Việt Anh - Phó Trưởng ban Điện tử Báo Nhân dân; họa sĩ Ngô Thành Nhân - Hội Mỹ thuật thành phố Hà Nội; các thành viên Ban Giám khảo; đại diện các cơ quan đồng tổ chức Giải, các nhà tài trợ, giảng viên, sinh viên, câu lạc bộ trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

le trao giai bao chi truyen thong thap sang fire up 2020 2021 hinh 1

Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng 2020 - 2021 chính thức được phát động từ ngày 13/11/2020 với 4 hạng mục Giải, bao gồm:

Hạng mục 1: Tác phẩm, sản phẩm báo chí đa nền tảng; Hạng mục 2: Sản phẩm truyền thông; Hạng mục 3: Dự án báo chí - truyền thông; Hạng mục 4: Báo chí - truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sau một năm phát động, cuộc thi đã nhận hơn 300 tác phẩm, sản phẩm, dự án báo chí, truyền thông. Ban Giám khảo đã lựa chọn được 16 tác phẩm, sản phẩm, dự án xuất sắc.

PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí, Trưởng Ban tổ chức Giải khẳng định: “Tuy là năm đầu tiên tổ chức, lại diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp, con số hơn 300 tác phẩm tham dự Giải có chất lượng tốt, được đầu tư công phu, theo tôi là một kết quả khả quan. Điều này không chỉ khẳng định sự nỗ lực của Ban Tổ chức mà còn cho thấy sự quan tâm lớn và lòng nhiệt huyết của các bạn trẻ với lĩnh vực báo chí - truyền thông”

Nhận xét về chất lượng sản phẩm, tác phẩm dự thi năm nay, nhà báo Lê Thọ Bình - Chủ tịch Hội đồng chấm Giải cho biết: “Hầu hết tác phẩm dự thi đều có chất lượng cao cả về nội dung, cách thức thể hiện và sự sáng tạo, tìm tòi. Đề tài cũng hết sức đa dạng và có tính thời sự, cấp bách của cuộc sống hôm nay. Các tác phẩm thể hiện sự nhận thức cao về trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân trước các sự kiện, vấn đề của cuộc sống. Phần lớn các tác phẩm được thể hiện dưới hình thức đa phương tiện - xu hướng truyền thông hiện đại của truyền thông đại chúng thế giới hiện nay”.

Tổng giá trị Giải thưởng lên tới 300 triệu đồng, với 1 Giải Đặc biệt trị giá 25 triệu đồng (bao gồm tiền và hiện vật); 3 Giải Nhất, mỗi giải 15 triệu đồng (tiền và hiện vật); 4 Giải Nhì, mỗi Giải trị giá 10 triệu đồng (tiền và hiện vật); 4 Giải Ba, mỗi giải 8 triệu đồng (tiền và hiện vật) và 4 Giải Ấn tượng, bao gồm: Giải Ý tưởng nội dung xuất sắc nhất, Giải Ý tưởng thiết kế ấn tượng nhất, Giải Tác phẩm, sản phẩm dự án báo chí - truyền thông truyền cảm hứng nhất, Giải Tác phẩm, sản phẩm, dự án báo chí - truyền thông tương tác tốt nhất; mỗi giải trị giá 7 triệu đồng (tiền và hiện vật). Riêng các thí sinh đoạt giải là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn được nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện. Nhằm khích lệ, động viên thí sinh và lan tỏa tinh thần của Giải thưởng, 40 cá nhân, tập thể xuất sắc lọt vào vòng chung khảo được nhận học bổng khóa đào tạo với tổng trị giá 196 triệu đồng đến từ Nhà tài trợ vàng -  Truyền thông Trăng đen.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Ban Tổ chức phát động Giải Báo chí - Truyền thông Thắp Sáng (Fire Up) 2021 - 2022. Cuộc thi tiếp tục là sân chơi lành mạnh, hứa hẹn thu hút đông đảo sự quan tâm của những người trẻ đam mê báo chí - truyền thông trên cả nước, là địa chỉ đỏ góp phần phát hiện và ươm mầm những tài năng báo chí - truyền thông trong xã hội.

le trao giai bao chi truyen thong thap sang fire up 2020 2021 hinh 2

Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2020 - 2021 là cuộc thi được tổ chức thường niên của Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với sự tham gia đồng tổ chức của các đơn vị: Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Toàn bộ sự kiện “Lễ Trao Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2020 - 2021” được livestream trực tiếp trên fanpage Viện Báo chí.

*Tọa đàm: “Thắp sáng 2020 - 2021: Báo chí - Truyền thông trong kỷ nguyên số”

Trong khuôn khổ sự kiện Lễ Trao Giải Báo chí - Truyền thông (Fire Up) 2020 - 2021, còn diễn ra tọa đàm “Thắp Sáng 2020 - 2021: Báo chí - Truyền thông trong kỷ nguyên số”. Sự kiện được tổ chức vào lúc 18h đến 20h30 ngày 25/11 tại trường quay ảo Nhà B1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và được phát sóng trực tuyến trên fanpage CLB Truyền thông Trẻ. 

Tọa đàm nhằm mục đích giới thiệu các tác phẩm đoạt giải cao tại Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2020 - 2021; tiến hành phân tích các tác phẩm đoạt giải Hạng mục 4: Báo chí - Truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời truyền thông Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up); trao đổi thảo luận giữa các khách mời nhằm truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm, thắp lửa đam mê nghề nghiệp báo chí - truyền thông đến các bạn sinh viên. Ngoài ra, 64 sinh viên của Viện Báo chí còn được nhận 24 suất học bổng đến từ Ban dự án Quốc tổ Việt Nam toàn cầu, 10 suất học bổng đến từ ông Phạm Thu Phong - Tổng Biên tập Thời báo Tài chính và 30 suất học bổng đến từ một nhà báo giấu tên.

Tọa đàm có hai phiên: Phiên 1: Lửa nghề; Phiên 2: Thắp sáng tài năng báo chí - truyền thông. Tọa đàm gồm các khách mời: TS Trần Bá Dung - Trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo VN; PGS. TS Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí; Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân; PGS.TS Trần Hải Minh - Phó Trưởng khoa Triết học; ca sĩ Tùng Linh - Nhóm Oplus; cùng các sinh viên: Nguyễn Bá Khải - Chủ nhiệm CLB Truyền thông Trẻ; Trần Đắc Quang - Phó Chủ nhiệm CLB Báo chí - truyền thông CJC; Võ Hoài Nam - Bí thư Liên chi Đoàn khoa Triết học. Dẫn chương trình: Biên tập viên Bùi Thanh Liêm - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: