Libya thông qua ngân sách thống nhất đầu tiên sau 13 năm

(CLO) Ngân hàng Trung ương Libya ngày 11/4 thông báo hai cơ quan lập pháp đối lập của nước này đã chính thức thông qua ngân sách quốc gia đầu tiên sau 13 năm chia rẽ.

Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực hàn gắn bất đồng chính trị và khôi phục ổn định tài chính tại quốc gia Bắc Phi này.

Libya rơi vào khủng hoảng kéo dài kể từ cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Kể từ đó, đất nước bị chia cắt giữa chính phủ được Liên hợp quốc công nhận tại Tripoli do Thủ tướng Abdulhamid Dbeibah lãnh đạo và chính quyền tại Benghazi do Tướng Khalifa Haftar dẫn đầu.

Screenshot 2026-04-11 231154
Văn phòng Ngân hàng Trung ương Libya tại Tripoli. Ảnh: CC BY 2.0

Theo Ngân hàng Trung ương, thỏa thuận phản ánh "tiến bộ thực sự trong việc thống nhất chính sách tài khóa và tăng cường quản lý chi tiêu công", đồng thời đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 13 năm Libya đạt được đồng thuận về chi tiêu trên phạm vi toàn quốc.

Văn kiện được ký bởi đại diện Hạ viện Issa Al-Arebi và đại diện Hội đồng Nhà nước cấp cao Abdul Jalil Al-Shawish, bao gồm kế hoạch chi tiêu chung với bốn hạng mục ngân sách chủ chốt.

Dù ghi nhận doanh thu dầu mỏ đạt 22 tỷ USD trong năm qua (tăng hơn 15%), Libya vẫn đối mặt với thâm hụt ngoại tệ khoảng 9 tỷ USD. Trước đó, Ngân hàng Trung ương đã hai lần phá giá đồng dinar, lần gần nhất vào tháng 1 năm ngoái với mức giảm gần 15%, một phần do thiếu vắng ngân sách thống nhất.

Theo ước tính, ngân sách thống nhất của Libya đạt gần 190 tỷ dinar (khoảng 30 tỷ USD), được xây dựng dựa trên năng lực tài chính thực tế nhằm đảm bảo tính bền vững và phát triển cân bằng giữa các khu vực.

Libya hiện sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi, khoảng 48,4 tỷ thùng, với sản lượng khoảng 1,5 triệu thùng/ngày và mục tiêu nâng lên 2 triệu thùng.

Dù được đánh giá là tín hiệu tích cực, giới lãnh đạo Libya nhấn mạnh thách thức lớn nhất vẫn là việc các bên duy trì cam kết thực thi, nhằm chuyển hóa thỏa thuận thành cải thiện cụ thể cho đời sống người dân.

Quốc gia này dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 4/2026, theo kế hoạch của cơ quan bầu cử quốc gia.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: