Liên Hợp Quốc đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền

Thứ sáu, 08/04/2022 06:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm thứ Năm (7/4) đã đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vì các cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Cuộc bỏ phiếu do Mỹ dẫn đầu đã thu được 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 quốc gia bỏ phiếu trắng. Cần có 2/3 số thành viên bỏ phiếu ủng hộ trong Đại hội đồng 193 thành viên ở New York - không tính phiếu trắng - là cần thiết để đình chỉ Nga tại Hội đồng Nhân quyền, tổ chức gồm 47 thành viên và có trụ sở tại Geneva (Thụy Sỹ).

lien hop quoc dinh chi tu cach thanh vien cua nga trong hoi dong nhan quyen hinh 1

Quang cảnh phiên họp bỏ phiếu về việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào ngày 7/4. Ảnh: AP

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Phó Đại sứ Nga Gennady Kuzmin tại Liên Hợp Quốc mô tả động thái này là một "bước đi bất hợp pháp và có động cơ chính trị", và sau đó tuyên bố rằng Nga đã quyết định rời khỏi Hội đồng Nhân quyền hoàn toàn. "Bạn không nộp đơn từ chức sau khi bị sa thải", Đại sứ Liên hợp quốc Ukraine Sergiy Kyslytsya nói với các phóng viên.

Các trường hợp đình chỉ tại Hội đồng Nhân quyền là rất hiếm. Libya từng bị đình chỉ vào năm 2011 vì bạo lực chống lại người biểu tình bởi các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo khi đó là Muammar Gaddafi. Đây còn là lần đầu tiên một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bị loại khỏi bất kỳ cơ quan nào của Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Nhân quyền không thể đưa ra các quyết định ràng buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, các quyết định của tổ chức này gửi đi các thông điệp chính trị quan trọng và nó có thể cho phép các cuộc điều tra. Tháng trước, hội đồng đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Nghị quyết hôm thứ Năm là nghị quyết thứ 3 được Đại hội đồng 193 thành viên thông qua kể từ khi Nga tấn công nước láng giềng Ukraine vào ngày 24/2. Hai nghị quyết trước đó của Đại hội đồng cũng đã được thông qua với 141 và 140 phiếu ủng hộ.

Nga đã khởi động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hoạt động này chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Mỹ và các đồng minh đã tìm cách cô lập Nga, thực hiện hàng loạt biện pháp trừng phạt trên diện rộng nhằm vào nền kinh tế Nga.

Hoàng Anh (theo Sputnik, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h