Lo lắng điểm môn Toán không như mong đợi, phụ huynh thấp thỏm ngồi chờ con dưới cơn mưa

(CLO) “Cháu so sánh đáp án môn Tiếng Anh thì được 9,75 điểm, còn môn Ngữ văn áng chừng được khoảng 7-8 điểm. Bây giờ chỉ trông chờ môn Toán, nếu trên 9 điểm thì còn cơ hội, còn dưới 9 điểm thì chắc trượt rồi” – phụ huynh một thí sinh cho biết.

Theo đó, vào sáng 9/6, các thí sinh đã bắt đầu bước vào thi môn Toán, là môn cuối cùng của kỳ thi lên lớp 10 bậc THPT. Nhiều phụ huynh đã “đội mưa” đưa con đến điểm thi, rồi hồi hộp, lo lắng đợi con trước cổng trường.

lo lang diem mon toan khong nhu mong doi phu huynh thap thom ngoi cho con duoi con mua hinh 1

Ghi nhận của PV, sáng 9/6 tại điểm thi trường THCS Yên Hoà (Hà Nội) các em thí sinh đã đến điểm thi này để hoàn thành bài thi môn cuối cùng của kỳ thi lên lớp 10.

lo lang diem mon toan khong nhu mong doi phu huynh thap thom ngoi cho con duoi con mua hinh 2

Sau khi đưa các con vào điểm thi, nhiều phụ huynh đứng ngồi ngóng chờ con mình thi xong dưới cơn mưa.

Đưa con đến điểm thi trường THCS Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) từ sáng sớm, chị Phan Thị Phương Lan, phụ huynh của cháu Lê Văn Tuấn (Trường Lômônôxốp, Hà Nội) mặc nguyên chiếc áo mưa mỏng, ngồi dưới cơn mưa rả rích sáng Chủ nhật chờ đợi con thi xong.

Chị Phan Thị Phương Lan nói: “Hôm qua cháu thi môn Ngữ văn đã không trúng tủ, bởi vì ôn cũng không đúng nội dung trọng tâm nên khá lo lắng. Khi thi xong môn Ngữ văn về cháu có chia sẻ với tôi rằng bài thi này con cũng đã được khảo sát thi 1 lần ở trường nhưng theo như so sánh với bài khảo sát thì không được như ý, con về không tự tin với môn này. Dự đoán kết quả chắc chỉ được khoảng 7 - 8 điểm môn Ngữ văn”.

lo lang diem mon toan khong nhu mong doi phu huynh thap thom ngoi cho con duoi con mua hinh 3

Chị Lan cho biết, sáng nay đã nấu xôi gấc đỏ cho con ăn, hi vọng may mắn sẽ đến với cháu.

Chị Lan cho biết thêm, "mặc dù cháu học tốt môn Toán, ở lớp đứng top 5 nhưng tôi vẫn lo lắm. Đối với môn này, chỉ cần mất 0,25 cũng khó có thể đậu rồi. Với tỷ lệ chọi và điểm vào trường THPT Yên Hoà đang là cao nhất Hà Nội, có 2.000 thí sinh đăng ký thi, nhưng chỉ lấy có hơn 600 thí sinh thôi, tỷ lệ 1 chọi 3".

lo lang diem mon toan khong nhu mong doi phu huynh thap thom ngoi cho con duoi con mua hinh 4

Hình ảnh người mẹ ngồi chờ con thi xong dưới cơn mưa.

“Hôm qua, con tôi cũng đã xem đáp án môn Tiếng Anh của Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, so sánh đáp án thì được 9,75 điểm, còn với môn Ngữ văn sau khi làm bài xong áng chừng được khoảng 7-8 điểm. Nếu môn Toán sáng nay thi mà được 9,5 thì khả năng cao có cơ hội đậu, còn nếu chỉ được 9 thì cũng bấp bênh, còn nếu dưới 9 điểm, thì đương nhiên là cháu trượt rồi” – Chị Lan nói.

lo lang diem mon toan khong nhu mong doi phu huynh thap thom ngoi cho con duoi con mua hinh 5

Trong buổi sáng thi môn toán, nhiều phụ huynh với tâm lý hồi hộp, lo lắng cho con cũng ngồi ngay trước cổng trường chờ đợi các thí sinh thi xong.

lo lang diem mon toan khong nhu mong doi phu huynh thap thom ngoi cho con duoi con mua hinh 6

Một số phụ huynh hồi hộp, lo lắng cho con mình.

Theo đó, sáng nay (9/6), thí sinh làm bài thi môn Toán dưới hình thức tự luận với thời gian 120 phút. Đây là môn thi cuối cùng đối với các thí sinh thi vào các trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội.

Theo quy định, điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội được tính theo công thức: (Điểm môn Ngữ văn + điểm môn Toán) x 2 + điểm môn Ngoại ngữ. Do đó, những thí sinh làm tốt bài thi môn Ngữ văn và Toán sẽ có lợi thế hơn thí sinh chỉ làm tốt bài thi môn Ngoại ngữ.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: