Long An: Khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến

(CLO) Các ngành chuyên môn tại Long An đang khẩn trương xây dựng, cải tạo các phòng cách ly đáp ứng các yêu cầu cần thiết; xây dựng các phòng dụng cụ, phòng chuyên dùng cho cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ, hệ thống thông tin liên lạc, camera giám sát,... tại khu cách ly và bệnh viện dã chiến.

Long An: Trường Quân sự tỉnh được chọn làm nơi cách ly tập trung

Hôm qua (ngày 2/3), ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cùng đại diện các sở, ngành tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ thành lập khu cách ly và bệnh viện dã chiến tại Trường Quân sự tỉnh đóng trên địa bàn huyện Bến Lức.

Trong quá trình kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, phương án xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải y tế tại khu cách ly và bệnh viện dã chiến. Về việc này, các nhiệm vụ đang được ngành Y tế, Môi trường và các ngành liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện.

Qua đó, những vấn đề còn vướng mắc trong việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khu tập kết và phương án xử lý rác thải y tế cũng được các ngành chuyên môn khảo sát thực địa, thảo luận đưa ra phương án xử lý và khẩn trương thực hiện.

Hiện các ngành chuyên môn tại tỉnh Long An cũng đang khẩn trương thực hiện xây dựng, cải tạo các phòng cách ly đáp ứng các yêu cầu cần thiết; xây dựng các phòng dụng cụ, phòng chuyên dùng cho cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly; hệ thống thông tin liên lạc, camera giám sát... tại khu cách ly và bệnh viện dã chiến.

Ngày 2/3, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cùng đại diện các sở, ngành tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ thành lập khu cách ly và bệnh viện dã chiến tại Trường Quân sự tỉnh.

Ngày 2/3, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cùng đại diện các sở, ngành tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ thành lập khu cách ly và bệnh viện dã chiến tại Trường Quân sự tỉnh.

Trước đó, nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Long An đã thống nhất chọn Trường Quân sự tỉnh (ở huyện Bến Lức) làm cơ sở cách ly tập trung và làm bệnh viện dã chiến để đáp ứng các tình huống phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, khu điều trị này được thành lập khẩn cấp, tạm thời để thu dung, sàng lọc, cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh Covid-19 lây lan rộng trong cộng đồng, nhất là khi bệnh viện các tuyến trên địa bàn quá tải không có khả năng thu dung và điều trị thêm bệnh nhân.

Sau khi thống nhất vấn đề trên, UBND tỉnh Long An cũng giao Sở Y tế phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, an ninh, trật tự, hậu cần, bảo đảm thực hiện tốt việc cách ly và điều trị (nếu có) theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành chức năng.

UBND tỉnh Long An đã thống nhất chọn Trường Quân sự tỉnh (ở huyện Bến Lức) làm cơ sở cách ly tập trung và làm bệnh viện dã chiến để đáp ứng các tình huống phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh Long An đã thống nhất chọn Trường Quân sự tỉnh (ở huyện Bến Lức) làm cơ sở cách ly tập trung và làm bệnh viện dã chiến để đáp ứng các tình huống phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Được biết, liên quan tới việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại một cuộc họp mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh, đến nay, nguồn dịch đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau như Hàn Quốc, Iran, Italy và hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong khi đó, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới không thể "bế quan tỏa cảng" nên ngày càng khó phát hiện nguồn dịch bệnh.

"Phải lường trước mọi tình huống, có những bước đi thiết thực, không chủ quan, luôn sẵn sàng ứng phó khi xuất hiện ca nhiễm mới. Bởi vì, rất có thể, chỉ một lát nữa, ngày mai hoặc ngày kia sẽ có một, thậm chí nhiều ca nhiễm. Dù xác định hay không xác định được nguồn nhiễm, phải nhanh chóng cách ly, điều trị kịp thời, khoanh vùng triệt để, tránh lây lan rộng ra cộng đồng. Công tác phòng, chống dịch bệnh không được lơi lỏng; tiếp tục kiên trì, kiên định với các nguyên tắc chống dịch." Phó Thủ tướng đề nghị.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: