Long Châu đồng hành lan toả tinh thần “Xanh - Sạch – Đẹp” trong ngành y tế

Phát động từ tháng 8/2024, cuộc thi đã thu hút hơn 2.000 cơ sở y tế công lập và tư nhân tại 34 tỉnh, thành phố tham gia. Cuộc thi tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành, góp phần cải thiện môi trường khám chữa bệnh, nâng cao trải nghiệm người bệnh và gắn kết đội ngũ y tế. Kéo dài đến hết tháng 5/2025, chương trình là hoạt động thiết thực cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dành cho ngành y tế chúng ta những lời dạy giản dị mà vô cùng sâu sắc: "Vệ sinh là yêu nước", "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", và đặc biệt là lời căn dặn thiêng liêng "Lương y phải như từ mẫu". Những lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam soi đường cho biết bao thế hệ thầy thuốc Việt Nam".

"Theo đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành Y tế mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tổng Bí thư chỉ đạo đã chỉ đạo ngành Y tế cần đổi mới tư duy về lĩnh vực y tế; tập trung nghiên cứu các biện pháp phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ… Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp cũng để cán bộ trong ngành có những thay đổi ngày càng tích cực hơn trong tư duy phục vụ người bệnh. Bởi lẽ:

Một cơ sở y tế “Xanh” không chỉ là cây cối, cảnh quan, mà còn là tư duy phát triển bền vững, là thực hành tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, chính là thông điệp “phòng bệnh hơn chữa bệnh” cho cả cộng đồng.

Một cơ sở y tế “Sạch” không chỉ là không gian vật lý sạch sẽ, mà còn là môi trường an toàn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và cho chính những người thầy thuốc...", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp và ngày càng được hoàn thiện, gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi số.

2(2).jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ trao giải Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã đề nghị 3 nội dung bao gồm: Lãnh đạo các Sở Y tế, các cơ sở y tế trên toàn quốc hãy xem các tiêu chí "Xanh - Sạch - Đẹp" là một trong những chỉ số chất lượng cốt lõi, đưa vào kế hoạch hành động và đánh giá thi đua hàng năm. Hãy biến cuộc thi thành một chu trình cải tiến liên tục, nơi các đơn vị không ngừng học hỏi, sáng tạo và vươn lên.

Hai là, mỗi một cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là lực lượng nòng cốt của Công đoàn và Đoàn Thanh niên, hãy là những đại sứ, những người giữ lửa cho phong trào ngay tại khoa, phòng của mình. Mỗi hành động nhỏ từ việc phân loại rác, tiết kiệm điện nước, đến chăm sóc một chậu cây, đều góp phần tạo nên sự thay đổi lớn.

Ba là, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa những câu chuyện đẹp, những mô hình hay. Và đặc biệt, Bộ trưởng kêu gọi người dân hãy tiếp tục là những người bạn, những giám khảo công tâm, giúp ngành y tế phục vụ ngày một tốt hơn.

Vinh dự là đơn vị đồng hành xuyên suốt cuộc thi, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu mong muốn được góp một phần nhỏ bé giúp lan tỏa tinh thần “Xanh Sạch Đẹp” đến với tất cả các đơn vị đang hoạt động trong ngành y tế.

1(3).jpg
Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống Nhà báo Trần Tuấn Linh tặng hoa bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu - đại diện Nhà tài trợ cuộc thi

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu chia sẻ: “Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp” là một sáng kiến rất thiết thực và mang lại giá trị bền vững khi góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở y tế, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong ngành.

Với Long Châu, nhà thuốc hay trung tâm tiêm chủng không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm, dịch vụ y tế, mà còn là nơi người dân tìm đến để được lắng nghe và chăm sóc. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng xây dựng môi trường phục vụ sạch sẽ, ngăn nắp, thân thiện và đảm bảo an toàn, từ không gian tiếp đón đến quy trình vận hành, bảo quản thuốc và xử lý chất thải y tế. Long Châu luôn nỗ lực để xây dựng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng chỉn chu, phục vụ tận tâm. Tôi nghĩ, đó là cách thiết thực để mỗi điểm chạm y tế đều trở nên văn minh, thân thiện và đáng tin cậy.

Tôi tin rằng, khi tất cả các đơn vị và cá nhân trong ngành y tế cùng đồng lòng, mỗi hành động nhỏ, nếu được thực hiện kiên định và có trách nhiệm, sẽ tạo nên những thành quả lớn, góp phần xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn, thân thiện và bền vững vì người bệnh.”

Lễ trao giải đã tôn vinh 20 cơ sở y tế tiêu biểu cho 5 nhóm dự thi là: Cơ sở y tế tuyến Trung ương; Cơ sở y tế tuyến tỉnh; Cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực); Cơ sở y tế tuyến xã; Cơ sở y tế tư nhân. Mỗi tuyến cùng có giải gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

4(2).jpg
Lễ trao giải Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp là ngày hội của những người làm y tế, cùng chia sẻ kinh nghiệm, lan toả giá trị tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngành y tế Việt Nam trong mắt người dân

Cuộc thi khép lại nhưng hành trình kiến tạo môi trường y tế xanh – sạch – đẹp vẫn đang tiếp diễn, với quyết tâm biến mỗi cơ sở y tế trở thành điểm tựa an toàn, nhân văn và bền vững cho người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: