Malaysia tạm dừng xác định COVID-19 là bệnh đặc hữu

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 1/12, các quốc gia trong khối ASEAN ghi nhận 27.759 ca mắc COVID-19 và 490 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch hiện vượt 14.093.000 ca, trong đó trên 292.200 người tử vong.

Trong 24 giờ qua, có 8/10 nước thành viên ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới (Myanmar không công bố số liệu dịch bệnh); 8 quốc gia trong khu vực ASEAN ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Lào, Singapore và Việt Nam.

malaysia tam dung xac dinh covid 19 la benh dac huu hinh 1

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Selongor, Malaysia. Ảnh: THX

Trước sự xuất hiện của chủng virus mới được coi là siêu lây nhiễm Omicron ở Nam Phi, ngày 1/12, Chính phủ Malaysia đã quyết định tạm dừng các biện pháp chuyển sang giai đoạn xác định COVID-19 là bệnh đặc hữu.

Theo Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein, cho đến nay nước này chưa phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron, nhưng vẫn cần cảnh giác. Chính phủ Malaysia quyết định tạm dừng việc chuyển sang giai đoạn xác định COVID-19 là bệnh đặc hữu vì biến thể Omicron mới xuất hiện có khả năng lây nhiễm cao, cần giám sát chặt sự lây nhiễm của biến thể này để ngăn chặn nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh mới. Đồng thời, Malaysia sẽ siết chặt kiểm soát biên giới với các nước và khu vực đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể này.

Trước đó, ngày 12/10, ông Hishammuddin Hussein đã thông báo việc Chính phủ Malaysia dự định chuyển sang giai đoạn xác định COVID-19 là bệnh đặc hữu, nhưng không cho biết thời gian cụ thể.

Thông báo trước đó được ông Hishammuddin Hussein đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Malaysia đang theo hướng “mở cửa an toàn”, theo đó, nước này đã gỡ bỏ lệnh cấm đi lại liên bang, quy định công dân phải xin phép khi ra nước ngoài và mở cửa lại trường học. Hằng tuần, chính phủ đều có các cuộc thảo luận với chuyên gia y tế và kinh tế về tình hình dịch bệnh, sau đó chuyển lên Hội đồng An ninh quốc gia để ra quyết định.

Tại Lào, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn nóng khi Bộ Y tế nước này ngày 1/12 cho biết có thêm 1.425 ca mắc mới tại 18 tỉnh, thành phố và 8 ca tử vong, trong đó chỉ có một ca nhập cảnh. Như vậy, số ca mắc COVID-19 tại Lào đã tăng 134 trường hợp so với ngày 30/11.

Đáng lo ngại, số ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn vẫn ở mức cao với 576 trường hợp trong ngày hôm qua. Hiện thủ đô Viêng Chăn có 355 bản tại 9 quận được quy định là vùng đỏ. Cũng theo Bộ Y tế Lào, các ca tử vong mới tại nước này hầu hết là ở thủ đô Viêng Chăn, đều là người cao tuổi và có bệnh lý nền. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 75.163 ca, trong đó có 178 người tử vong.

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã được bàn hành; đồng thời tiếp tục chuẩn bị trung tâm cách ly và cơ sở điều trị đầy đủ, chuẩn bị ngân sách dự phòng để mua vật tư y tế, vaccine, thuốc điều trị, dung dịch xét nghiệm và các thiết bị cần thiết.

Lào vừa nhận bàn giao lô thiết bị y tế với tổng trị giá hơn 600.000 USD do Chính phủ Nhật tài trợ thông qua Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên hợp quốc (UNOPS) nhằm tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho các bệnh viện ở nước này.

Các thiết bị y tế này bao gồm 100 máy tạo oxy, 100 xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân và 100 máy bơm hút chân không, dự kiến sẽ được cung cấp cho các bệnh viện tỉnh, bệnh viện dã chiến ở Lào trong tháng 12 nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là các ca bệnh nặng.

Thế Vũ

Xem thêm

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

(CLO) Có một không gian đặc biệt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội). Đó không hẳn là sự căng thẳng thường thấy nơi bệnh viện, mà là sự nén lặng của hy vọng. Gần 100 khách hàng mang đến hội thảo “Micro-TESE và IVM – Hai giải pháp tiên tiến trong điều trị hiếm muộn” không chỉ là những hồ sơ bệnh án, mà là hàng trăm ngàn ngày mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho khao khát làm cha mẹ.

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

(CLO) “Vợ chồng em đã đi tìm con suốt 16 năm, điều trị nhiều nơi trong và ngoài nước… nhưng đến giờ vẫn chưa được làm cha mẹ. Liệu chúng em còn cơ hội không, thưa bác sĩ?”. Lời tâm sự nghẹn ngào ấy đã khiến cả hội trường chùng xuống trong giây lát tại Hội nghị khách hàng “Giải mã AMH và hiếm muộn – Đồng hành đón con yêu” do Khoa Hỗ trợ sinh sản & Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tổ chức.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

(CLO) Từ PET/CT, SPECT/CT đến Theranostics và xạ trị thích ứng, những tiến bộ trong y học hạt nhân đang giúp bác sĩ không chỉ “nhìn thấy” khối u mà còn xác định đặc điểm sinh học, tìm đúng tổn thương đích và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp hơn với từng người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: